Đến Inter vì… nhà vợ
Cho đến trước năm 2013, mọi điều Diego Godin quan tâm đến Inter chỉ là vì HLV Diego Simeone rất hay nhắc đến đội bóng này trước mặt các cầu thủ Atletico. Simeone, một cựu cầu thủ Inter từ 1997-1999 mô tả đội bóng này là “vĩ đại nhất” mà ông từng biết. Godin ấn tượng với Inter từ lúc đó.
Thế rồi số phận cho Godin gặp Sofia Herrera. Năm 2013, họ quen nhau để rồi đến tháng 12/2018, mối tình này dẫn đến một lễ cưới giản dị ở quê nhà Montevideo (Uruguay). Chẳng may Sofia sinh ra và lớn lên ở một gia đình di cư từ Đảo Sardinia (Italia) tới Uruguay. Mà cô lại tốt nghiệp trường quốc tế Scuola Italiana di Montevideo ở thủ đô Montevideo, tức là thông thạo tiếng Italia, nên đất nước Italia đã bắt đầu “dính dáng” đến Godin.

Godin hạnh phúc khi lấy được con gái cựu danh thủ Oscar Herrera (ảnh nhỏ)
Chưa dừng lại ở đó, bố vợ của Godin là Oscar Herrera còn là một cựu cầu thủ của Cagliari. Jose Oscar Herrera, hay còn gọi là Pepe Herrera sinh năm 1965 tại Tala, Uruguay, chơi tiền vệ trong đội hình Penarol vô địch Copa Libertadores năm 1987. Sau này, ông là đồng đội của những huyền thoại thuộc lứa Uruguay những năm 1980 như Enzo Francescoli và Daniel Fonseca ở Cagliari, đội bóng gốc gác của Herrera.
Năm 2010, Godin ra mắt Atletico ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu gặp chính… Inter (Atletico thắng 2-0). Trong thời gian yêu Sofia, tuyển thủ Uruguay cũng là người đánh đầu loại Italia từ vòng bảng World Cup 2014, trong trận đấu tai tiếng mà Luis Suarez đã cắn vào vai Giorgio Chiellini. Vì bàn thắng này, Godin đã bị Sofia… giận trong một thời gian dài, vì cái tội “không nhường cho người khác ghi bàn”.
Trong cuộc phỏng vấn gần nhất với tờ Gazzetta dello Sport, Godin tiết lộ đã nghĩ đến việc tới Italia chơi bóng từ 2 năm trước, khi Juventus đặt vấn đề. Tuy nhiên, tuyển thủ Uruguay đã từ chối Juve của GĐĐH Beppe Marotta vào thời điểm đó, để rồi khi nhà quản lý này đặt vấn đề với anh một lần nữa, nhưng trên cương vị người của Inter, Godin đã gật đầu.
Một thủ lĩnh bẩm sinh
Với một cầu thủ khác, kí hợp đồng 3 năm với Inter ở tuổi 33, và trở thành cầu thủ nhận lương… cao nhất đội Inter bây giờ (6,75 triệu euro/năm) là một điều phi lý. Nhưng với Godin, nó lại hợp lý. Bởi vì trong giai đoạn này, Inter cần một thủ lĩnh bẩm sinh như anh, người mà Antonio Conte yêu mến và muốn có trong đội hình.
Từ khi thi đấu chuyên nghiệp, Godin luôn chứng tỏ phẩm chất thủ lĩnh ở mọi đội bóng. Biệt danh của anh là “Capitan” (tương đương nghĩa Captain - Đội trưởng). Khởi nghiệp ở Cerro, Godin là đội trưởng dù chưa đầy 20 tuổi. Ở National, anh cũng lại là đội trưởng vì tác phong chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu máu lửa. Anh tiếp tục là thủ lĩnh của Atletico Madrid và đội tuyển Uruguay, sau 3 mùa giải cùng với Gonzalo Rodriguez tạo thành cặp trung vệ thép của Villarreal.
Với tinh thần chiến đấu ngoan cường, Godin từng bị gãy 3 chiếc răng hàm sau một pha va chạm với thủ môn Neto trong trận Atletico gặp Valencia vào tháng 2/2018. Godin lập tức được đưa đến bệnh viện để làm phẫu thuật.

Ở Inter, Godin sẽ không được đeo băng đội trưởng. Nó đang thuộc về Samir Handanovic và trong tương lai, nó là của Milan Skriniar. Tuy nhiên, sẽ không lạ nếu cầu thủ người Uruguay trở thành thủ lĩnh phòng thay đồ của Inter mùa tới, đóng vai trò người chỉ dạy trung vệ trẻ Skriniar và các cầu thủ khác trong đội.
Thương vụ Godin mang hơi hướng của vụ mua Andrea Barzagli từ Wolfsburg sang Juventus vào năm 2011, với giá chưa đến 600 ngàn euro. Marotta và bộ sậu đã mang về cho Conte mảnh ghép còn thiếu để hoàn chỉnh bộ ba trung vệ BCC trứ danh sau này, gồm Barzagli - Bonucci - Chiellini. Barzagli không chỉ thi đấu cho Juve, mà còn là người dạy bảo Bonucci, và trong tương lai rất có thể sẽ cống hiến tiếp cho Juve trên cương vị HLV.
Với Godin, truyền thông Italia đánh giá Inter đang có hàng thủ hay nhất nước Ý, vì Godin sẽ cùng Skriniar và Stefan de Vrij, hợp thành bộ ba trung vệ đáng chờ đợi. Nhưng đương nhiên, Conte và Marotta có nhiều toan tính hơn trong thương vụ này, vì gốc gác Italia của nhà vợ rất có thể sẽ giúp mối lương duyên này bền chặt hơn, dù Godin có còn thi đấu hay không.
Khởi nghiệp ở vị trí trequartista Đó không còn là một bí mật, mà là câu chuyện Godin vẫn luôn kể với các cầu thủ trẻ để minh chứng rằng, anh đã nỗ lực thế nào mới có ngày này. Hồi ở Atletico Cerro, Godin đá ở vị trí hộ công (trequartista). Thần tượng của anh là Enzo Francescoli. Tuy nhiên, vì không thể hiện được khả năng và vật lộn trong việc chứng tỏ mình, Godin chuyển xuống chơi ở hàng thủ. Vừa đá bóng, vừa học tiếng Italia Một mục tiêu của Godin khi nhận lời tới Inter là phải nói thành thạo tiếng Italia. Ở nhà, vợ Sofia vẫn luôn nói tiếng Italia, cũng như dạy con gái Mia (3 tuổi) nói ngôn ngữ này. Nhà vợ Godin cũng nói tiếng Ý rất lưu loát, vì gốc gác Sardinia của mình. Mỗi mình Godin là chưa thể nói thạo tiếng Ý để cả gia đình định cư lâu dài tại đây, cho nên trong 3 năm ở Inter, học ngôn ngữ là một ưu tiên của cầu thủ này. |