Về lý thuyết, Juventus rất cần Ronaldo ra sân ở vòng cuối Serie A 2020/21. Họ cần phải đánh bại Bologna bằng mọi giá để nuôi hy vọng chen chân trở lại vào Top 4. Rõ ràng, trong một trận cầu quan trọng như vậy, Ronaldo đáng ra phải thi đấu. Việc HLV Pirlo lý giải anh bị mệt sau trận là không thuyết phục. Với tính cách mạnh mẽ, Ronaldo vẫn sẽ ra sân dù có bị mệt hay đau nhẹ ở những trận cầu quyết định. Thực tế, chính Juve cũng từng nhiều lần ép CR7 thi đấu dù anh không có thể trạng tốt nhất.
Điều đó có nghĩa, Juventus đang có ý định dứt bỏ sự phụ thuộc vào Ronaldo ở mùa tới, thậm chí muốn đẩy anh ra đi. Họ hoàn toàn có lý do cho kế hoạch đó, khi Juve vừa trải qua mùa giải thất bại gần như hoàn toàn. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm lý tưởng để họ có thể bán Ronaldo với giá tốt nhất.
Hẳn Juventus càng có cơ sở để chia tay Ronaldo hơn khi họ vừa vớt vát lại được một trong những mục tiêu quan trọng là giành vé dự Champions League mùa tới, thậm chí theo cách khá ngoạn mục. Bà đầm già còn chơi rất ấn tượng khi đánh bại Bologna mà không cần Ronaldo. Đặc biệt, các ngôi sao tấn công của họ thi đấu gắn kết và bùng nổ. Alvaro Morata lập cú đúp, với các pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 và 3-0. Trong khi đó, chân sút trẻ Federico Chiesa tiếp tục thuyết phục được Juve rằng anh mới là tương lai của đội bóng, khi mở tỷ số trận đấu. Ngay cả Paolo Dybala cũng chơi hay hơn khi không có Ronaldo bên cạnh. Chân sút người Argentina kiến tạo bàn thắng đầu tiên của Morata. Pha lập công còn lại của Juve được ghi bởi tiền vệ Adrien Rabiot.
Cần lưu ý, 4 bàn thắng của Juve diễn ra chỉ sau 47 phút thi đấu. Rất lâu rồi người ta mới thấy một Juve tấn công bùng nổ và đa dạng như vậy. Và đó là trận đấu mà họ không có Ronaldo trên sân và lại có ý nghĩa rất quan trọng.
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa Ronaldo sẽ rời Juve từ mùa tới. Thực ra, Juve chỉ vừa làm phép thử, dù rất mạo hiểm, cho việc có nên chia tay CR7 hay không. Trước đó, họ vẫn thiên về việc giữ anh ở lại. Nên giờ Juve chơi thành công khi không có CR7 hẳn càng khiến họ phân vân hơn về kế hoạch của mình.
Ronaldo còn vừa đoạt danh hiệu Vua phá lưới Serie A 2020/21 mà chẳng cần đá vòng cuối, thậm chí bỏ xa người xếp sau Romelu Lukaku (29 so với 24 bàn). CR7 kết thúc mùa này với 36 bàn thắng trên mọi mặt trận, sau khi ghi 37 bàn ở mùa trước. Rõ ràng, ngôi sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn sở hữu phong độ ghi bàn mà mọi CLB đều phải thèm khát. Chi tiết này sẽ tiếp tục khiến Juve phải phân vân hơn khi quyết định về tương lai của anh.
Hay nói cách khác, dù mùa giải đã kết thúc và Ronaldo không đá trận cuối, song tương lai của anh tại Juventus chẳng hề rõ ràng hơn, thậm chí càng trở nên bất định.
Nỗi tiếc nuối 30 bàn của CR7
Khá đáng tiếc, Ronaldo chưa thể chinh phục được thử thách Vua phá lưới Serie A với thành tích chạm mốc 30 bàn. Mùa trước anh ghi được 31 bàn, song lại không đoạt ngôi Vua phá lưới, do kém Ciro Immobile (36 bàn). Immobile chính là một trong 3 Vua phá lưới ghi được 30 bàn trở lên tại Serie A kể từ mùa 1959/60 đến nay, bên cạnh Luka Toni (31 bàn mùa 2005/06) và Gonzalo Higuain (36, 2015/16).
101 - Cristiano Ronaldo ghi được tổng cộng 101 bàn thắng sau 133 lần ra sân trong 3 mùa thi đấu cho Juventus. Đây là hiệu suất chỉ thuộc về những tiền đạo hàng đầu thế giới.