Spence từng khiến Inter nghi ngại bởi đặc điểm chuyên môn. Nerazzurri ban đầu hướng tới những lựa chọn khác, nhưng cuối cùng vẫn quay lại với cầu thủ 26 tuổi này và đạt thỏa thuận với Tottenham.
Khác biệt về phong cách

Spence sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh phải trong sơ đồ 5 người của HLV Chivu, đúng vị trí Dumfries để lại. Tuy nhiên, nếu Dumfries là mẫu cầu thủ chạy cánh giàu sức mạnh, thường xuyên xuyên phá hàng thủ đối phương, Spence thiên về một hậu vệ biên hơn.
Cầu thủ người Anh thường chơi trong hàng thủ 4 người tại Tottenham và ĐT Anh. Anh có tốc độ tốt, phòng ngự chắc chắn và đặc biệt hiệu quả trong các tình huống một đối một. Khả năng tấn công của Spence không nổi bật bằng Dumfries, nhưng anh có kỹ thuật và khả năng xử lý bóng tốt.
Con số cho thấy sự khác biệt
Mùa trước, Spence ra sân 44 trận cho Tottenham trên mọi đấu trường nhưng không ghi bàn và không có kiến tạo. Kể từ khi gia nhập Tottenham từ Middlesbrough năm 2022, anh mới có 2 bàn và 3 kiến tạo, trong đó chỉ có 1 bàn tại Premier League.

Trong khi đó, Dumfries đã có 27 bàn và 28 kiến tạo sau 207 trận cho Inter, trong đó mùa 2024/25 anh ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo. Năm 2025, cầu thủ người Hà Lan còn đứng thứ 25 trong cuộc đua Quả bóng Vàng.
Vì thế, Spence khó có thể được kỳ vọng tái hiện ngay những đóng góp trên hàng công của Dumfries.
Spence đem đến sự đa năng
Điểm mạnh của Spence nằm ở sự đa năng. Anh có thể đá hậu vệ biên hoặc được đẩy lên cao hơn, chơi bên phải lẫn bên trái dù thuận chân phải. Đây là điểm Dumfries không có ở mức độ tương tự.
Điều đó giúp Chivu có thêm nhiều phương án chiến thuật, từ sơ đồ 5-3-2 quen thuộc đến 4-3-3. Nếu Inter tiếp tục chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh thiên về tấn công như Diaby, sự đa năng của Spence càng trở nên hữu ích.
Đặc biệt, nếu Luis Henrique chuyển sang Roma, Inter cũng không cần mua thêm một “phó Dimarco” bởi Spence có thể đảm nhiệm vai trò này. Carlos Augusto nhờ đó có thể tiếp tục được sử dụng ở hàng thủ, đúng với mong muốn của Chivu.
























