Không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu HLV
Đúng là Juve đang chơi không tốt, nhưng sẽ là bất công nếu HLV Motta phải nhận hết lỗi về mình. Nên biết, bóng đá vốn là trò chơi dành cho tập thể chứ không phải cá nhân. Với trường hợp của Juve, cả ban lãnh đạo, cầu thủ và những người xây dựng đội hình đều có phần trách nhiệm.
Nhìn vào những vụ thay tướng ở Juve những năm gần đây, có thể thấy việc BLĐ đội bóng điều chỉnh nhân sự trên băng ghế huấn luyện thường không tạo ra được bước đột phá. Cũng cần phải nói thêm rằng, khi tiếp quản Juve, HLV Motta hầu như không được tự chiêu mộ những cầu thủ ưa thích. Thay vào đó, ông phải thừa hưởng “di sản” mà giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli để lại trước khi mùa giải 2024/25 bắt đầu.
Tuy từng có nhiều năm kinh nghiệm chơi bóng, song HLV Motta cũng đã qua cái tuổi đủ sức tự ra sân để so tài với đối thủ. Khi các cầu thủ đã tiếp thu chỉ thị của HLV Motta mà không đá được đúng như ý thầy, tất nhiên họ cũng phải chia sẻ một phần sức ép mà Juventus đang phải hứng chịu.
Các lựa chọn thay thế không khả quan
Một lý do khác để Juventus phải kiên nhẫn hơn với HLV Motta là họ đang không có nhiều lựa chọn thay thế sáng giá. Thời gian qua, có thông tin cho rằng “Bà đầm già thành Turin” đã để mắt tới một số ứng cử viên như Stefano Pioli hay Roberto Mancini.
Vấn đề là ở Milan trước đây, HLV Pioli cũng không duy trì được sự ổn định cần thiết, trước khi chuyển sang Al Nassr làm việc. Tương tự là trường hợp của Mancini, HLV đã giúp ĐT Italia vô địch EURO 2020, nhưng ngay sau đó lại khiến đội bóng áo thiên thanh lỡ hẹn với World Cup 2022.
So với Motta, cả Pioli lẫn Manciny nhìn chung khó có thể mang lại thành công bền vững cho Juventus. Ngược lại, cải tổ đội bóng lại chính là điểm mạnh của HLV Motta. Trước đây ông từng làm rất tốt điều này ở Bologna, nhưng với điều kiện là phải có đủ thời gian và sự hỗ trợ từ BLĐ CLB.
Kịch hay còn ở phía trước
Dù đang gặp khó khăn trong mùa giải đầu tiên nắm quyền tại Juventus, nhưng HLV Motta dường như vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết. Chính lịch sử đã chỉ ra rằng, Bologna được hưởng lợi nhiều nhất từ HLV Motta là ở mùa giải thứ 2 các bên hợp tác với nhau.
Thật vậy, trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Bologna, cựu tiền vệ Barca chỉ giúp đội nhà xếp thứ 9 ở Serie A. Thành tích của ông cùng Bologna khi ấy là giành 14 chiến thắng, hòa 9 và thua 10 tại sân chơi số 1 xứ sở mỳ ống. Tuy nhiên, trong mùa giải tiếp theo, chỉ với những thay đổi tối thiểu trong đội hình, Bologna đã có lần đầu tiên giành được vé tham dự Champions League (họ thắng 18, hòa 14 và chỉ thua 6 ở Serie A 2023/24).
Rõ ràng, HLV Motta cho thấy ông không phải là “vua Midas” có khả năng biến mọi thứ thành vàng trong nháy mắt. Tuy nhiên, theo thời gian cỗ máy do ông điều khiển lại vận hành khá trơn tru. Chính vì vậy, việc BLĐ Juve sa thải Motta lúc này có thể là quyết định thiếu sáng suốt. Cứ cho HLV Motta thêm 1 năm và tạo điều kiện để ông tự xây dựng đội hình. Đó mới là hướng đi hợp lý để Juve hưởng lợi, như cách Bologna đã làm.
Juve sẽ mất bộn tiền nếu cho HLV Motta thôi việc
Theo tờ Tuttosport, nếu sa thải HLV Motta và các trợ lý của ông trước khi mùa giải 2024/25 khép lại thì Juve sẽ phải bồi thường 20 triệu euro. HLV Motta hiện vẫn còn hợp đồng với đội bóng chủ quản đến mùa Hè năm 2027. Mức lương mà ông đang được nhận là 3,5 triệu euro/mùa.