
Theo quy định của WTA, các tay vợt hàng đầu cần tham gia một số lượng giải đấu bắt buộc nhất định trong năm (tối thiểu 6 WTA 500) nếu không muốn bị mất điểm. Hồi năm ngoái, Sabalenka từng mất 10 điểm ở vòng một Dubai vì quy định này, nhưng điều đó không khiến cô chùn bước.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, tay vợt 27 tuổi người Belarus cho hay: "Các quy định thực sự rất điên rồ, và điều đó không tốt cho tất cả chúng ta. Ai cũng thấy là rất nhiều tay vợt đã bị chấn thương và bóng cũng khá nặng. Tất cả cho thấy sự khắc nghiệt mà những vận động viên như chúng tôi phải trải qua".

"Mùa giải trước, tôi và Iga Swiatek từng bị phạt điểm chỉ vì chúng tôi không tham gia đủ các sự kiện lớn. Quy tắc của họ buộc chúng tôi phải có mặt ở đó, dù muốn hay không. Nói chung là các điều lệ khá rắc rối và rất khó để tuân theo. Tôi biết mình sẽ gặp bất lợi nếu không thi đấu thường xuyên, nhưng cũng chẳng ngại đối mặt với chuyện đó".
"Mùa giải trước tôi từng bỏ qua một số sự kiện để bảo vệ sức khỏe bản thân. Tôi nghĩ điều này còn quan trọng hơn cả điểm số. Tôi từng cố tham dự một số giải đấu đã vắt kiệt sức của mình. Dù kết quả thu về khá ổn định, nhưng tôi cũng phải thi đấu rất vất vả và thực sự bị đuối vì phải chinh chiến quá nhiều".
"Mùa này tôi sẽ phải cố gắng phân bổ sức tốt hơn. Tôi không thể chạy theo những người chỉ biết theo đuổi lợi ích của chính mình. Họ cần phải nhớ chúng tôi dù sao cũng chỉ là con người chứ không phải những cỗ máy", Sabalenka tỏ ra gay gắt.


























