Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic lại tiến thêm một bước nữa trên con đường trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Paris Masters, sau khi đánh bại hạt giống số 6, Kei Nishikori 6-2 6-3 ở bán kết.
Nhà ĐKVĐ Paris Masters, Djokovic từng phải gác vợt trước Nishikori tại bán kết US Open hồi tháng 7 vừa qua, đã tận dụng tốt lợi thế trước một đối thủ đã gần như bị vắt kiệt năng lượng sau trận tứ kết kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ trước đó. Ở vòng tứ kết, tay vợt số 7 thế giới người Nhật Bản, Kei Nishikori đã phải vất vả mới giành được trước chiến thắng trước hạt giống số 4, David Ferrer 3-6 7-6 (7-5) 6-4.
Chiến thắng ở bán kết Paris Masters đã giúp Djokovic kéo dài khoảng cách giữa anh với tay vợt số 2 thế giới, Roger Federer lên 910 điểm trên BXH ATP. Thống kê cho thấy, sau 62 phút thi đấu, Novak Djokovic có tới 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và tỷ lệ cầm giao bóng 1 cũng vượt trội đối thủ là nhà ĐKVĐ Japan Open, Kei Nishikori (81% so với 66%).
Đối thủ trong trận chung kết Paris Masters sắp tới của Djokovic là “Vua giao bóng” Milos Raonic. Hạt giống số 7, Milos Raonic đã hạ gục Tomas Berdych 6-3 3-6 7-5 ở trận bán kết diễn ra trước đó vài giờ. Nếu thắng trong trận chung kết sẽ diễn ra vào 21h00 hôm nay (2/11), Djokovic sẽ lần thứ 3 đăng quang tại Paris Masters, sau các năm 2009 và 2013.
Milos Raonic
Trong cả 2 lần gặp nhau trước đây cùng ở năm 2014 này (tại Rome Masters và Roland Garros), tay vợt số 10 thế giới, Milos Raonic chưa từng có được chiến thắng trước Djokovic. Hiện tại, tay vợt 27 tuổi người Serbia, Djokovic vẫn đang trong mạch 26 trận thắng liên tiếp ở các giải đấu trong nhà.
Kết quả bán kết Paris Masters cũng đã xác định đủ 8 tay vợt hàng đầu sẽ góp mặt tại ATP World Tour Finals được tổ chức tại sân O2 (London, Anh) từ ngày 9 – 16/11, gồm: Djokovic, Federer, Wawrinka, Nishikori (tay vợt người châu Á đầu tiên giành vé tham dự giải đấu danh giá này), Murray, Berdych, Raonic và Cilic.
Lịch thi đấu chung kết Paris Masters (ngày 2/11)
21h00
N. Djokovic – M. Raonic
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Bất ngờ đã xảy ra tại vòng tứ kết Paris Masters khi tay vợt số 2 thế giới, Roger Federer đã phải chịu gác vợt trước hạt giống số 7 của giải, Milos Raonic sau 2 set với tỷ số 7-6 (7-4) 7-5.
Chiến thắng trước hạt giống số 9 của giải, Grigor Dimitrov sau 2 set với cùng tỷ số 6-3 đã đưa tay vợt số 8 thế giới, Andy Murray có mặt tham dự tại ATP World Tour Finals vào tháng sau.
Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic đã khởi đầu Paris Masters thuận lợi bằng chiến thắng chóng vánh trước tay vợt hạng 24 thế giới, Philipp Kohlschreiber sau 2 set với tỷ số 6-3 và 6-4.
Chức vô địch BNP Paribas Masters sẽ mang lại 1500 điểm và giải đấu này cũng phân định ngôi vị tay vợt số 1 thế giới sẽ là cuộc soán ngôi của Roger Federer hay sự bảo vệ thành công của Novak Djokovic.
Trận chung kết WTA Finals tại Singapore đã kết thúc sau 1 giờ 9 phút với danh hiệu vô địch lần thứ 5 thuộc về Serena Williams. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp kể từ 2012, tay vợt đương kim số 1 thế giới bất khả chiến bại tại giải đấu cuối mùa này.
Thất vọng với phong độ của chính mình ở thời điểm hiện tại, Rafael Nadal đã bất ngờ tuyên bố không tham dự ATP World Tour Finals diễn ra tại London vào 9/11.
Ở loạt trận đầu tiên tại bảng trắng, trong khi Agnieszka Radwanska có được chiến thắng dễ dàng trước Petra Kvitova, thì trận đấu giữa Caroline Wozniacki và Maria Sharapova đúng như một cuộc marathon.
Đây là lần đầu tiên góp mặt tại WTA Finals của cả Simona Halep và Eugenie Bouchard, nhưng với một thế trận vượt trội hơn đối thủ nên cuối cùng Halep đã giành chiến thắng 6-2 6-3 trước Bouchard.
Đây là năm đầu tiên WTA Finals được tổ chức tại khu vực Châu Á – TBD và Singapore sẽ đăng cai tổ chức WTA Finals liên tục trong 5 năm (2014 – 2018). WTA Finals sẽ bước vào thi đấu chính thức từ hôm nay (20/10) và kết thúc vào ngày 26/10.
Không lâu sau khi Arsenal để thua Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League 2023/24, trang Twitter của Leverkusen đã cho đăng bức ảnh nhạy cảm khiến nhiều người cho rằng đại diện nước Đức cố tình chơi khăm Pháo thủ.
Mỗi CLB tại J.League sẽ được đăng ký thoải mái cầu thủ Đông Nam Á tại mỗi trận đấu. Đồng nghĩa nếu đến Consadole Sapporo, Quang Hải có thể cùng Supachok Sarachat, gương mặt Thái Lan ra sân thi đấu cho CLB này.
Giới truyền thông Anh loan tin, thay vì trở lại Brentford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn ở Arsenal, nhiều khả năng thủ môn David Raya sẽ được Pháo thủ mua đứt trong Hè này. Nếu viễn cảnh trên xảy ra thì đại diện đang góp mặt ở Championship là Blackburn Rovers cũng được hưởng lợi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn