
Cựu số 1 thế giới cũng cho biết ông chưa chốt bất kỳ kế hoạch nào cho mùa giải tới và chỉ trở lại ATP Tour nếu tìm được dự án thực sự khiến mình hào hứng. Trong cuộc phỏng vấn với AS được Tennis World USA dẫn lại, Ferrero thẳng thắn đánh giá cao Sinner, đối thủ lớn của Alcaraz trong cuộc đua thống trị quần vợt nam.
“Sinner là một tay vợt phi thường. Tôi nghĩ Sinner đã chứng minh rằng khi đạt 100% phong độ, cậu ấy rất khó bị đánh bại. Chúng tôi hiểu điều đó rất rõ từ phía Alcaraz”, Ferrero nhận xét.
Khi được hỏi về phản ứng của người hâm mộ Alcaraz nếu ông gia nhập đội ngũ của Sinner, Ferrero không né tránh khả năng gây tranh cãi. “Những người hâm mộ Alcaraz đều muốn điều tốt nhất cho cậu ấy. Có lẽ họ sẽ không vui khi nhìn thấy tôi trong đội của Sinner. Nếu chuyện này xảy ra chỉ một tháng sau khi tôi và Alcaraz chia tay, có thể họ đã nghĩ rằng tôi làm vậy để trả đũa hoặc chọc tức cậu ấy”, Ferrero chia sẻ.
Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha cho rằng hoàn cảnh hiện tại cần được nhìn nhận khác. Sau khi mối quan hệ hợp tác với Alcaraz kết thúc vào tháng 12/2025, ông muốn tập trung vào con đường riêng và cơ hội phát triển sự nghiệp huấn luyện.
“Gác những chuyện đó sang một bên, giờ đây mối quan hệ đã kết thúc và một năm cũng đã trôi qua. Điều tôi đang cố gắng làm là tập trung vào sự phát triển của bản thân với tư cách HLV, cũng như tìm cách cải thiện sự nghiệp của mình”, Ferrero nói.

Ông nhấn mạnh thêm: “Cái tên của tay vợt có lẽ không nên là điều quá quan trọng. Nhưng nếu đó là Sinner, tôi biết mọi người có thể nghĩ theo hướng ấy. Mọi người cần tôn trọng quyết định của tôi và trên hết, nếu trong tương lai tôi gia nhập đội của Sinner, điều đó tuyệt đối không phải để gây khó dễ cho Alcaraz”.
Ferrero cũng khẳng định ông chưa ký kết thỏa thuận với bất kỳ tay vợt nào. Trong cuộc phỏng vấn khác nhân dịp ra mắt cuốn sách Mentalidad ganadora (Tư duy chiến thắng), ông nói: “Tôi đang cảm thấy tốt và sự cạnh tranh đang vẫy gọi tôi. Thành thật mà nói, hiện tại tôi chưa có gì cụ thể. Tôi chỉ trở lại nếu có một cơ hội thực sự khiến mình hào hứng. Nếu không, tôi vẫn vui vẻ ở lại học viện”.
Sau nhiều năm làm việc với Alcaraz từ khi tay vợt này còn rất trẻ, Ferrero cho biết ông muốn tìm kiếm một dự án ít đòi hỏi hơn về thời gian và sức lực mỗi ngày.
“Một điều gì đó thoải mái hơn. Mối quan hệ với Alcaraz bắt đầu khi cậu ấy còn rất trẻ, nên cần đầu tư rất nhiều thời gian để hoàn thiện mọi khía cạnh trong lối chơi và sắp xếp các phương án thi đấu. Bây giờ, tôi sẽ chọn một tay vợt trưởng thành hơn, người đã hoàn thiện phần lớn năng lực và không đòi hỏi bạn phải làm việc ở mức 200% mỗi ngày”, ông giải thích.
Ferrero từng dẫn dắt Alcaraz trong bảy năm, giai đoạn tay vợt Tây Ban Nha vươn lên số 1 thế giới và giành nhiều danh hiệu Grand Slam. Bởi vậy, khả năng ông chuyển sang làm việc với Sinner sẽ là một bước ngoặt đáng chú ý, nhất là khi hai tay vợt đang tạo nên cuộc cạnh tranh nổi bật của quần vợt nam.



























