Từ sự kiện Ashleigh Barty bất ngờ giải nghệ: Số phận trái ngược của những tay vợt giải nghệ sớm

Lâm Phong
09:21 ngày 27-03-2022
Tay vợt nữ số 1 thế giới, Ashleigh Barty vừa khiến làng quần vợt bàng hoàng khi tuyên bố… giải nghệ, dù vẫn đang giữ vị trí số 1 và mới 25 tuổi. Đây là một cú sốc lớn. Tuy nhiên, lịch sử banh nỉ lại cho thấy, Barty không phải là tay vợt đầu tiên đột ngột dừng lại khi còn chưa bước qua tuổi 30.

Ashleigh Barty đã khóc trong ngày cô khiến cả thế giới bàng hoàng vì tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu. Barty đang là tay vợt nữ số 1 thế giới, chỉ mới 25 tuổi nhưng sự kiệt quệ về mặt tinh thần đã thôi thúc cô kết thúc sự nghiệp chỉ vừa bước vào giai đoạn thăng hoa.

Làng quần vợt người thì sốc nặng nhưng lại có những người tỏ ra bình thản. Bởi trong lịch sử tennis không thiếu những tên tuổi lớn đột ngột “đăng xuất” sự nghiệp khi chưa bước qua ngưỡng 30 tuổi. Họ là những ai.

Bjorn Borg
Giải nghệ tuổi 26 và màn trở lại thất bại

Vào năm 1983, cựu tay vợt số 1 ATP, chủ nhân của 11 Grand Slam, Bjorn Borg bất ngờ tuyên bố kết thúc sự nghiệp khi mới 26 tuổi. Lý do Borg đưa ra là “đã hết động lực chiến đấu”. “Tôi bước vào các trận đấu và cảm thấy bản thân không còn động lực thi đấu nữa. Tôi không buồn vì thất bại cũng chẳng vui khi chiến thắng. Đó không phải là tôi”, Borg nói trong ngày đưa ra tuyên bố gây sốc.

Borg còn tâm sự rằng, anh cảm thấy vô cùng chật vật để hoàn thành vỏn vẹn 4 tiếng tập luyện mỗi ngày. Vì đã hết khát khao, Borg gác vợt để chuyên tâm phát triển một thương hiệu thời trang do anh tự sáng lập. Tuy nhiên, kinh doanh không dễ như Borg nghĩ. Anh phá sản. Năm 1991, Borg quyết định trở lại thi đấu ở tuổi… 35. Nhưng Borg đã già. Anh chỉ chơi tennis thêm được 2 năm và lại phải tuyên bố giải nghệ lần 2. Và lần này thì không còn màn “quay xe” nào nữa.

Martina Hingis
3 lần giải nghệ, 2 lần trở lại rực rỡ

Nói tới chuyện “giải nghệ tạm thời” thì Martina Hingis là huyền thoại của làng quần vợt. Cô là tay vợt thành công từ khi còn rất trẻ và cũng giải nghệ ở độ tuổi trẻ ngỡ ngàng.

Lần giải nghệ đầu tiên của Martina Hingis vào năm 2003, khi cô mới… 22 tuổi. “Tôi giờ đây chỉ muốn chơi tennis cho vui để tập trung vào việc đua ngựa và học tập”, Hingis nói trong lần giải nghệ đầu tiên. 

Hai năm sau khi tuyên bố giải nghệ để tập trung học, Hingis trở lại thi đấu. Cho dù đã xa rời quần vợt 2 năm, cô vẫn là một tay vợt đáng gờm. Hingis leo tận lên vị trí thứ 7 thế giới, giành 1 Grand Slam ở nội dung đánh đôi tại Úc mở rộng 2006. 

Đến năm 2007, Hingis giải nghệ lần 2. Lý do của lần này đến từ án phạt của Liên đoàn quần vợt thế giới do dính líu vào nghi án sử dụng doping. Ở lần giải nghệ này, dấu ấn lớn nhất của Hingis là tham gia vào cuộc thi… bước nhảy hoàn vũ và thậm chí còn trở thành thí sinh được yêu thích nhất.

Nhưng máu tennis vẫn chảy trong người Hingis. Đến năm 2013, cô lần thứ 2 trở lại thi đấu. Đây chính là lần trở lại gắn liền với những thành công khó tin của Hingis ở nội dung đánh đôi. Từ năm 2013 đến 2017, Hingis giành tới… 6 Grand Slam ở nội dung đánh đôi. Cô thậm chí còn trở lại ngôi vị số 1 thế giới ở lần tái xuất rực rỡ này.

Tháng 10/2017, ở tuổi 37, Martina Hingis giải nghệ lần 3 và đây có lẽ là lần giải nghệ cuối cùng của huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ. 

Justine Henin
Giải nghệ khi đang giữ ngôi số 1

Trường hợp của Justine Henin khá giống với Ashleigh Barty vào thời điểm hiện tại. Cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào năm 2008, khi vừa kỷ niệm tuần lễ thứ 100 chiếm ngôi số 1 thế giới. Vào thời điểm đó, Henin còn là tay vợt nữ thứ 7 trong lịch sử giữ vị trí số 1 trong 12 tháng liên tiếp.

Trong bài phát biểu tuyên bố giải nghệ, Henin thậm chí còn yêu cầu Liên đoàn quần vợt nữ xoá tên cô ngay lập tức khỏi bảng xếp hạng WTA. Cũng giống hệt với Barty, Henin giải nghệ sau 12 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Nhưng chỉ 16 tháng sau, Henin tuyên bố thi đấu trở lại. Cô thi đấu khá tốt vào năm 2010 và được WTA trao giải thưởng “màn trở lại ấn tượng của năm”. Đáng tiếc, Henin chỉ trở lại được vỏn vẹn 1 năm rồi lại phải giải nghệ vào năm 2011. Lần giải nghệ này của Henin có lý do hợp lý hơn: Do chấn thương khuỷu tay của cô đã quá trầm trọng.

Kim Clijsters
Giải nghệ để làm mẹ

Năm 2007, tay vợt số 1 thế giới Kim Clijsters mở buổi họp báo tuyên bố gác vợt ở tuổi 23. Phải mãi 1 năm sau NHM mới hiểu được lý do thật sự: Kim gác vợt để cưới chồng và làm mẹ. Suốt 2 năm sau đó, Kim giành toàn thời gian để chăm sóc con cái.

Sau khi bé Jade cứng cáp hơn, cô trở lại với tennis nhưng vẫn đặt mục tiêu rõ ràng: Sẽ giải nghệ khi bé Jade bắt đầu đi học. Kim có hơn 3 năm để tập trung thi đấu và cô đã tận dụng được khoảng thời gian này để ghi dấu ấn. Sinh đẻ không khiến Kim đánh mất phong độ và còn giúp cô đoạt chức vô địch Úc mở rộng và trở lại ngôi số 1 thế giới. Giữ đúng lời hứa, cô giải nghệ năm 2012.

Thế nhưng sau 7 năm vắng bóng, Kim Clijsters bất ngờ trở lại thi đấu vào năm 2020 vừa qua và hiện vẫn đang tận hưởng cảm giác cầm vợt ở tuổi… 39. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x