Vì sao Federer, Thiem không đánh vẫn không bị tụt hạng sâu? 

Di Đan
10:53 ngày 30-04-2022
Roger Federer hay Dominic Thiem từ lâu đã không ra sân thi đấu. Nhưng họ vẫn không tụt hạng sâu trên BXH ATP. Ngay cả Benoit Paire thua 10 trận liên tiếp nhưng vẫn đứng ở hạng 60 thế giới. Lý do nào đã dẫn tới điều này?
Vì sao Federer, Thiem không đánh vẫn không bị tụt hạng sâu? 

Paire đang không có kết quả thi đấu tốt, đang rơi vào khủng hoảng niềm tin khi chỉ thắng 2 trong số 14 trận gần nhất đã đánh trong năm 2022 tại các giải đấu chính thuộc hệ thống của ATP (trong đó có chuỗi 10 trận thua liên tiếp). Song rất may, tính đến thời điểm hiện tại, tay vợt 33 tuổi người Pháp vẫn duy trì được hạng 60 thế giới. Tuy vậy, bản thân Paire hiểu rằng nếu không cải thiện được thành tích thi đấu trong thời gian tới, chắc chắn anh không thể duy trì được thứ hạng hiện tại.

Sở dĩ có sự bất hợp lý về thứ hạng nêu trên là bởi Paire, Thiem hay Federer vẫn được hưởng lợi từ cơ chế tính điểm của ATP trong đại dịch Covid trong 2 năm qua. Vào tháng 3/2020, mọi hoạt động thể thao phải dừng lại dẫn đến ATP quyết định tạm thời “đóng băng” BXH. Khi các trận đấu trở lại vào mùa Hè 2020, trong điều kiện y tế và sức khỏe cũng như những quy chế khác nhau ở mỗi quốc gia, ATP vẫn quyết định dừng việc phân hạng thông thường của BXH nam. Theo đó, thay vì dựa trên kết quả thi đấu của 12 tháng gần nhất, ATP sẽ tính thành tích trong 24 tháng. 

Tức là trong suốt 2 năm, từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2021, BXH ATP chỉ tính đến kết quả tốt nhất của một giải đấu trong hai mùa. Giả sử năm 2019, Thiem vô địch Master Monte-Carlo, còn năm 2020 anh chỉ lọt vào bán kết, thì sẽ lấy kết quả năm 2019 để tính điểm. Chính nhờ cách tính này, mà các tay vợt có quyền tính toán để tập trung đánh những giải đấu mà mình có khả năng đạt thành tích cao nhất. Đến tháng 3/2021, BXH ATP trở lại nhưng vẫn giữ lại 50% số điểm có được trong khoảng thời gian từ tháng 3-8/2019.

Cách tính điểm của ATP trong giai đoạn COVID-19 khiến Federer (phải), Thiem không bị rớt hạng sâu

Chính vì thế, đối với các tay vợt có kết quả tốt trong năm 2019, họ vẫn được hưởng lợi trên BXH, thậm chí tự cho phép mình “gác vợt” hoàn toàn trong năm 2021. Đó là trường hợp của Federer. Dính chấn thương đầu gối phải, tay vợt người Thụy Sỹ chỉ thi đấu 5 giải đấu trong năm 2021, giành được 630 điểm và kết thúc ở vị trí thứ 81 theo cách tính thông thường. Song, tay vợt huyền thoại này vẫn xếp hạng 16 thế giới vào cuối tháng 12/2021 vừa qua và tất cả là nhờ anh giành được 1000 điểm sau khi thắng giải Masters Miami 2019 và 600 điểm khi lọt vào chung kết Wimbledon cùng năm.

Về phần Paire, anh cũng đã trải qua một thời kỳ đại dịch vô cùng tồi tệ, nhưng không tụt hạng nhờ năm 2019: một chức vô địch tại Lyon, một chức vô địch khác tại Marrakech, lọt vào vòng 1/8 các giải Roland Garros, Wimbledon, chung kết giải Winston-Salem. Tóm lại, Paire đã có một mùa giải thành công, đóng vai trò là bước đệm vững chắc để có thể dựa vào về lâu về dài. “Khi bạn thấy rằng tôi chỉ thắng 2 trận trong 2 năm, rằng tôi vẫn luôn xếp hạng 35 thế giới, điều đó không ổn lắm. Nhưng mà tôi đã được hưởng lợi từ cách tính mới tạm thời của ATP”, Paire phát biểu sau thất bại tại Rome vào tháng 5/2021.

Nhưng thời điểm này, cách tính điểm tạm thời nói trên chuẩn bị kết thúc. Việc quay lại chế độ xếp hạng cổ điển, dựa trên thành tích của cùng 1 mùa sẽ chỉ thực sự trở lại vào mùa Hè 2022. Trong khi chờ đợi, 50% điểm số của năm 2021 vẫn được tính trên BXH ATP. Do đó, đối với Paire, vị trí trong Top 100 thế giới của anh thực sự bị đe dọa. Vào tháng 6/2022 khi Roland Garros khởi tranh, tay vợt người Pháp sẽ mất 170 điểm, trong đó có 125 điểm từ chức vô địch đạt được ở Lyon năm 2019 (hiện tại vẫn đang được tính). Nếu Paire không thắng 1 hoặc 2 trận trước đó, anh sẽ rớt từ hạng 60 xuống vị trí 92 thế giới.

Federer chặn đà lao dốc

Tay vợt huyền thoại từng giành 20 Grand Slam, Roger Federer, sẽ rớt hạng theo chiều thẳng nếu anh chỉ trở lại thi đấu sau giải Wimbledon. Anh đã không thi đấu kể từ tháng 7/2021 và chỉ đánh 6 giải kể từ ngày 1/1/2020. Như vậy, từ nay đến 11/7/2022, cựu tay vợt số 1 thế giới sẽ bị mất 1.120 điểm mà anh có hiện tại. Điều đó đồng nghĩa với việc tên anh sẽ phải nỗ lực trở lại thật sớm để níu kéo đà lao dốc của mình. Tay vợt này đang tích cực trở lại để dự Wimbledon 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 6.

Thiem cũng lao dốc không phanh
Hiện tại, cựu tay vợt số 3 thế giới Dominic Thiem đã bị rớt xuống hạng 93. Nhà vô địch Mỹ Mở rộng 2020 sẽ mất 450 điểm từ nay cho tới ngày 16/5. Như thế, đồng nghĩa với việc anh sẽ tụt xuống hạng 200 thế giới. Trên thực tế, Thiem thắng 49 trận, bại 19 trong năm 2019; thắng 25, bại 9 trong năm 2020; thắng 9, bại 9 trong năm 2021 và thua 2 trong năm 2022. Chính thành tích thụt lùi xa so với cách đây 3 năm sẽ khiến tay vợt người Áo lao dốc không phanh.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x