
Đoàn Thị Xuân (sinh năm 1997) là VĐV giàu kinh nghiệm và có khả năng chắn bóng cực tốt giống như một phụ công. Trước đó, cô từng phải “giải nghệ” vì vấn đề sức khỏe nhưng đã nỗ lực trở lại và gắn bó lâu dài với đội tuyển.
Không may là trong đợt tập huấn của đội tại Quảng Ninh mới đây, Xuân lại tiếp tục gặp chấn thương nên buộc phải rút lui.
HLV trưởng đội tuyển nữ, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, cho biết sẽ không triệu tập bổ sung người thay thế cho vị trí đối chuyền đang để trống. Theo kế hoạch, đội hiện đang tập luyện với danh sách 19 vận động viên và sẽ chốt danh sách cuối 14 tuyển thủ tham dự SEA Games 33.
Tổn thất của Xuân càng nghiêm trọng khi các đối chuyền còn lại hiện tại là Hoàng Thị Kiều Trinh và Đặng Thị Kim Thanh, những người sẽ phải chịu thêm áp lực lớn trong phần còn lại của quá trình chuẩn bị.

Với lực lượng bị ảnh hưởng, đội bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ cần tái cơ cấu lối chơi, đặc biệt ở mảng tấn công và phòng thủ. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng, khi mục tiêu của đội, theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, là giành huy chương vàng tại SEA Games 33.
Trước đó, trong đợt tập huấn chuẩn bị SEA Games 33, đội nữ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn: họ phải trở về thi đấu ở giải VĐQG khiến quãng thời gian tập trung bị gián đoạn, trong khi các đối thủ trong khu vực đã bắt đầu chuẩn bị bài bản hơn.
Dù vậy, ban huấn luyện vẫn quyết tâm thử nghiệm nhân sự và chiến thuật mới để bù đắp cho sự vắng mặt của Xuân. Trước SEA Games, Liên đoàn cũng đã quyết định thưởng “nóng” nếu đội tuyển nữ giành huy chương, như một nguồn động lực lớn.
Với những thay đổi này, SEA Games 33 sẽ là thử thách khó khăn hơn rất nhiều cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Liệu họ có thể vượt qua khó khăn chiến lược, chấn thương và áp lực để mang về tấm huy chương vàng? Mục tiêu “săn vàng” giờ đây trở nên càng khốc liệt hơn bao giờ hết.






.png)















-ra-ngày-1.jpg)


