
Năm 2015, Ngọc Hoa là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 28 ở Singapore. Năm ấy, cô cùng toàn đội giành huy chương bạc sau thất bại trước Thái Lan. Sau đó, cô giã từ đội tuyển và chuyển hướng sang công tác huấn luyện. Với sự dày dạn về chuyên môn và kinh nghiệm, phong cách làm việc kỉ luật nhưng hiểu tâm lí cầu thủ đã giúp huấn luyện viên Ngọc Hoa nhận được sự tín nhiệm từ thuyền trưởng Tuấn Kiệt và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.
Ngọc Hoa tâm sự với báo giới rằng trong bất cứ vai trò nào, vận động viên hay HLV, khát vọng lớn nhất của cô chính là giúp bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan ở SEA Games 33. Ngoài ra, Ngọc Hoa cũng muốn góp công sức giúp đội tuyển cải thiện thành tích ngày một tốt lên ở các sân chơi châu lục, thế giới, thậm chí là nuôi dưỡng giấc mơ tham dự Olympic mới là đích ngắm trong tương lai.

Tin vui nối tiếp. Cách đây 2 ngày, Trần Thị Thanh Thuý - niềm hy vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam, cùng CLB Gunma Green Wings đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau khi đánh bại Aranmare Yamagata với tỉ số 3-0 (33-31, 25-23, 25-19). Ở trận đấu này, tay đập của Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi cô ghi 13 điểm, trong đó có 2 điểm chắn bóng, đạt hiệu suất 57,9%.
Dù không phải là người nhận nhiều bóng nhất nhưng Thanh Thúy lại vẫn làm tốt vai trò phòng thủ lẫn tấn công. Đặc biệt, chính cô là người có pha tấn công sau vạch 3m uy lực để giúp Gunma Green Wings thắng set 1 - set đấu căng thẳng, cả hai đội giằng co nhau đến điểm số 33.
Cũng tại Nhật Bản, một VĐV khác của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam là Trần Thị Bích Thuỷ đã ra mắt CLB Okayama SeaGulls. Phụ công Bích Thuỷ đã có mặt tại nhà thi đấu cùng các đồng đội. Dù chỉ góp mặt bên ngoài sân với chiếc áo tập và chưa được đăng kí thi đấu nhưng hình ảnh của VĐV đến từ Việt Nam vẫn thu hút sự chú ý lớn từ khán giả có mặt tại nhà thi đấu cũng như người hâm mộ.

Trong một diễn biến khác, theo chia sẻ của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Lê Trí Trường, việc thưởng thành tích huy chương cho các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trong nhà và bãi biển đã được xác định. Việc thưởng này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng, khích lệ các vận động viên thi đấu nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.
|
Thái Lan đặt mục tiêu cao Trong buổi họp báo về SEA Games 33, các liên đoàn thể thao Thái Lan thống nhất tăng mục tiêu thêm 18 HCV, qua đó nâng tổng thành tích nhắm tới lên 129 HCV. Bóng chuyền là một trong số môn được giao chỉ tiêu giành vàng. Theo đó, bóng chuyền nhắm đến 2 HCV, với đội tuyển nữ nội dung trong nhà và nội dung bãi biển. Còn đội tuyển nam đặt chỉ tiêu ít nhất giành suất vào chung kết. |















_m.jpg)










