
Sau thời gian lỡ nhiều đợt tập trung vì chấn thương hoặc không kịp chuẩn bị, Trà My được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập trở lại trong nhóm 14 VĐV bổ sung của đội tuyển.
Năm 2025, tay đập của VTV Bình Điền Long An thi đấu ấn tượng ở giai đoạn một Giải vô địch quốc gia, nhưng chấn thương tại Cúp Hùng Vương khiến cô không đạt thể trạng tốt nhất khi lên tuyển và lỡ cơ hội dự SEA Games 33.
Đến mùa giải 2026, Trà My duy trì phong độ ổn định tại Giải vô địch quốc gia, Cúp Hùng Vương và Cúp VTV9 Bình Điền. Tuy nhiên, cô không góp mặt tại AVC Cup do đội tuyển có quỹ thời gian chuẩn bị ngắn và chỉ đăng ký 14 VĐV.
Trong những buổi tập gần đây tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Trà My hoàn thành đầy đủ giáo án của ban huấn luyện. Sự trở lại của cô giúp đội tuyển có thêm phương án ở vị trí đối chuyền, trong bối cảnh Hoàng Thị Kiều Trinh và Nguyễn Thị Bích Tuyền không góp mặt.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá Trà My là một trong những VĐV có chuyên môn tốt ở vị trí đối chuyền, nhưng cơ hội ra sân sẽ phụ thuộc vào phong độ trong quá trình tập luyện và thi đấu.
Ban huấn luyện cho biết tháng 7 là giai đoạn hoàn thiện đội hình để chuẩn bị cho SEA V.League và VTV Cup 2026.
Trà My được đôn lên đội một của VTV Bình Điền Long An từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành một trong những tay đập triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Điểm mạnh của cô là những pha tấn công bằng tay trái, điều hiếm gặp ở các VĐV nữ trong nước.
Dù chưa từng góp mặt trong đội hình dự 3 kỳ SEA Games gần nhất, Trà My đã nhiều lần khoác áo tuyển Việt Nam tại các giải đấu khu vực và châu lục. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, cô được xem là ứng viên cho suất tham dự SEA V.League 2026.

























