
Hàng loạt bất ngờ đã xảy ra trong tuần thi đấu thứ 3 của giải vô địch bóng chuyền châu Âu (CEV), giải đấu tương đương cấp độ giải AVC Cup.
Cụ thể, tuyển Tây Ban Nha bất ngờ bại trận trước Phần Lan với tỷ số 0-3 ở lượt trận thứ 5, trong khi Hy Lạp cũng thua 2-3 trước Latvia. Cả Tây Ban Nha lẫn Hy Lạp đều là các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của tuyển Việt Nam trên đường giành vé tham dự đấu trường quốc tế.
Trước khi nhận những thất bại bất ngờ này, cả Tây Ban Nha và Hy Lạp đều xếp trên Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới. Nhưng thất bại trước Latvia khiến Hy Lạp bị trừ 7,49 điểm, còn Tây Ban Nha mất 8,53 điểm.
Kết quả này khiến cả hai đội châu Âu tụt xuống xếp dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng FIVB của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới. Việt Nam hiện vươn lên xếp hạng 28 với 142,26 điểm, Hy Lạp xuống hạng 30 với 137,19 điểm, trong khi Tây Ban Nha tụt xuống vị trí 32 với 134,61 điểm.
Đây là thông tin tích cực với tuyển bóng chuyền Việt Nam bởi cuộc đua tích điểm quốc tế đang đến hồi căng thẳng.
Bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 mục tiêu lớn trong chiến dịch tích điểm ở năm 2026. Đó là tham dự giải đấu VNL và World Cup bóng chuyền (tiền thân là giải vô địch bóng chuyền thế giới, đổi tên từ năm 2027).
Để tham dự VNL - giải đấu quy tụ 18 đội mạnh nhất thế giới, tuyển Việt Nam tối thiểu phải có tên trong top 18 thế giới. Còn với World Cup, chỉ cần vào top 30 bảng xếp hạng FIVB.
Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang có nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé dự VNL, trong khi tấm vé dự World Cup đã nằm trong tầm tay. Dù vậy, thất bại ở AVC Cup 2026 mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
Trong cuộc đua này, tuyển Việt Nam cũng cần những yếu tố thuận lợi từ kết quả thi đấu của các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, những cú sảy chân mới đây giống như của Tây Ban Nha và Hy Lạp sẽ mang đến tín hiệu tích cực cho bóng chuyền nữ Việt Nam.


























