Cuộc đời đầy màu sắc của cựu cầu thủ Martin Fenin: Hết đời cầu thủ, chuyển sang làm... võ sĩ MMA

Hoành Bồ
07:00 ngày 21-02-2023
Martin Fenin từng có lúc được đánh giá là tiền đạo triển vọng nhất châu Âu. Nhưng sự ngông cuồng của tuổi trẻ đã khiến cuộc đời cựu tuyển thủ CH Czech rẽ hướng theo cách chẳng ai ngờ.
Cuộc đời đầy màu sắc của cựu cầu thủ Martin Fenin: Hết đời cầu thủ, chuyển sang làm... võ sĩ MMA

Một sự nghiệp nhiều tiếc nuối

Dòng chảy thời gian không ngừng đã ném cái tên Martin Fenin vào một miền xa xôi của thế giới bóng đá. Nhưng đã có lúc cả châu Âu sục sôi vì cái tên này.

Đó là những ngày hè 2007 tại Canada, nước chủ nhà của giải U20 World Cup. Có lẽ các nhà tổ chức cũng không lường được rằng giải đấu ở xứ sở lá phong lại là bệ phóng của nhiều ngôi sao lớn đến thế. Đó là giải đấu chứng kiến Sergio Aguero, Angel di Maria và các tuyển thủ U20 Argentina lên ngôi vô địch. Đây còn là nơi phát lộ tài năng của những Vidal, Sanchez (Chile), Cavani và Suarez (Uruguay), Pique, Mata (TBN), Pato (Brazil)…

Nhưng có một cái tên được đánh giá đặc biệt cao tại Canada, và hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao lớn của bóng đá châu Âu sau này. Đó là Martin Fenin.

Tiền đạo thuộc về thế hệ 1987 ấy tỏa sáng rực rỡ, là động lực chính giúp U20 CH Czech đi đến chung kết giải đấu. Thậm chí, Fenin chính là người mở tỷ số ở phút 60 trận chung kết. Tiếc rằng Czech để cho Argentina gỡ hòa quá nhanh, khi Aguero lập công chỉ sau 2 phút. Màn ngược dòng của “La Albiceleste” non trẻ được ấn định bằng bàn thắng phút 86 của Zarate.

Dù thất bại, Fenin và các đồng đội trở về quê nhà với tư cách người hùng. Tiền đạo 20 tuổi này được các tuyển trạch viên của các đội bóng lớn châu Âu săn lùng. Trong đó, Juventus là ông lớn thể hiện thành ý rõ ràng nhất. Các điều khoản trong hợp đồng 5 năm đã được thông qua, và Fenin chỉ còn chờ ngày đến Turin khoác lên mình tấm áo của “Lão bà”.

Thế nhưng, Fenin lại loáng thoáng biết rằng, Juventus có kế hoạch cho anh đến Udinese hoặc Genoa theo dạng cho mượn. Bởi khi đó, hàng công của “Lão bà” đã có 2 ngôi sao lớn là David Trezeguet và Alessandro Del Piero. Lo sợ cho tương lai của mình, Martin Fenin quyết định “quay xe”, chọn cái tên đầy bất ngờ là Eintracht Frankfurt. 

Tiếc rằng, 3 năm chơi bóng cho đội bóng Đức, Fenin chưa bao giờ đạt được bước phát triển như kỳ vọng. Một sự nghiệp chìm nổi với á quân giải trẻ thế giới năm 2007 bắt đầu. Và cho đến ngày giải nghệ vào năm 2020, anh vẫn tiếc nuối về đề nghị từ Turin. Phải chi Fenin chọn Juventus, có thể đã là một cuộc đời rất khác.

Martin Fenin từng được dự đoán là ngôi sao lớn của bóng đá thế giới

Kiếm ăn nhờ… MMA

Sau này, các đội bóng mà Martin Fenin khoác áo toàn là dạng vừa và nhỏ. Thu nhập cho anh chẳng là bao. Đã thế, vào năm 2010, Fenin còn bị LĐBĐ CH Czech đưa ra án phạt cấm thi đấu cho màu áo tuyển. Dù lệnh cấm đó đã được dỡ bỏ, nhưng Fenin cũng chỉ chơi cho CH Czech đến năm 2011 trước khi từ giã ở tuổi 24.

Giờ đây ở tuổi 35, tình hình kinh tế của gia đình nhà Martin Fenin vô cùng eo hẹp. Để duy trì cuộc sống, cựu tiền đạo này phải ném mình vào một chuyến phiêu lưu vô cùng mạo hiểm: Tham gia thế giới võ thuật MMA.

Vào tháng tới, Fenin sẽ chính thức bước lên sàn OKTAGON MMA, một trong những giải đấu võ thuật lớn nhất của châu Âu. Tuy nhiên, những người biết đến Fenin lo ngại cho anh, rằng môn thể thao này không phải đáp án và nó quá nguy hiểm.

Nhưng Fenin nào có lựa chọn?! Thời trẻ, anh phung phí những khoản tiền mình kiếm được, và giờ phải trả giá cho sự phung phí đó.

Bản thân Fenin dù đã được ăn tập trong thời gian đã qua, nhưng vẫn chưa lường hết mức độ khốc liệt của nó. Những tay đấm MMA tập luyện, theo nghề từ khi còn tấm bé và để thi đấu một trận võ chuyên nghiệp đã phải mất nhiều năm thi đấu nghiệp dư. Đánh đấm trở thành không khí cần hít thở với họ. Còn Fenin thì sao? 35 tuổi chắc chắn là quá muộn để bắt đầu.

Có lẽ Martin Fenin nghe theo lời khuyên của vợ. Anh kể về việc tại sao lại bước vào môn thể thao “chết chóc” này: “Tôi chia sẻ kế hoạch của mình và vợ tôi hoàn toàn ủng hộ. Cô ấy nói sẽ thật điên rồ nếu không thử, và cô ấy muốn biết liệu trái tim tôi có còn thuộc về một VĐV thể thao nữa hay không”.

MMA và bóng đá, điều gì khó hơn?

Martin Fenin thừa nhận rằng rất khó để làm quen với MMA: “Các buổi tập võ khó khăn, đòi hỏi khắt khe hơn rất nhiều so với bóng đá. Tôi đang cố gắng làm quen với điều đó. Bạn biết đấy, đây là môn võ tổng hợp và các bộ phận cơ thể phải phối hợp một cách nhịp nhàng. Thật may là tôi dần thích thú với điều đó”.

Trận đấu ra mắt của Fenin tại giải OKTAGON MMA vào tháng tới đang được anh chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng rất có thể đó là trận đấu cuối cùng với Fenin, và không nhiều người tin rằng cựu cầu thủ này có thể chơi tốt với võ MMA.

Rượu đã phá hủy tất cả

Martin Fenin là một trong rất nhiều cầu thủ trẻ mà sự nghiệp của họ bị phá hủy bởi rượu chè và đời sống cá nhân phóng túng. 

Vào tháng 6/2021, Fenin thừa nhận bản thân nghiện rượu nặng và điều đó đã diễn ra trong rất nhiều năm. Hiện tại Fenin làm việc cho Chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO). 

Ngoài ra, theo báo chí Czech vào năm 2010, cựu tiền đạo này vướng vào những rắc rối liên quan đến gái mại dâm. Án phạt cấm thi đấu cho tuyển Czech chính là hệ quả không thể khác.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x