Đánh gối

Trong lễ hội nước ở Sri Lanka có rất nhiều môn thể thao lạ lùng. Trong đó, môn thể thao được ưa chuộng nhất là môn đánh gối. Hai người chơi ngồi trên cột chênh vênh, mỗi người giữ thăng bằng bằng cách đặt 1 tay ra sau lưng và mục tiêu là phải đánh cho người kia ngã xuống nước.
Vật ngón chân cái

Vật tay chẳng xa lạ gì song vật ngón chân cái lại không được nhiều người biết đến, hoặc biết nhưng chỉ nghĩ đó là màn thi đấu vui vẻ. Thực tế, giải Vô địch vật ngón chân cái Thế giới được tổ chức thường niên từ những năm 1970. Mỗi năm, số lượng vận động viên tham gia tranh tài lại tăng lên.
Năm 1997, người ta còn đề xuất môn này vào thi đấu Olympic nhưng không được chấp thuận.
Đá ống chân

Đá ống chân là môn thể thao mà hai người chơi phải nắm chặt vai nhau và đá vào ống chân của đối thủ. Người bị ngã sẽ là kẻ thua cuộc. Để giảm chấn thương, người chơi phải nhét rơm vào trong tất trước khi tham gia thi đấu.
Luật chơi ngày nay quy định đối thủ nào đá vào ống chân đối thủ 2 lần trước sẽ là người chiến thắng. Để đề phòng chấn thương có thể xảy ra khi đối thủ đá quá mạnh, luôn có ít nhất 1 xe cứu thương túc trực sẵn bên ngoài sân để tiến hành cấp cứu kịp thời.
Đây là môn thể thao được phát minh bởi người Anh và được ra đời từ những năm đầu của thế kỷ 17. Hiện tại có hẳn một giải vô địch thế giới dành cho người chơi môn này với tên gọi Olimpicks Cotswold. Ngoài hai người chơi còn có 1 trọng tài để phân định thắng thua.
Ném gỗ

Đây được đánh giá là một trong những môn thể thao lâu đời và kỳ lạ nhất trên thế giới được tổ chức tại Scotland. Luật lệ của trò chơi này khá là đơn giản. Những vận động viên là nam giới sẽ phải mặc chiếc váy truyền thống và quăng một khúc gỗ ở vị trí càng xa càng tốt
Khúc côn cầu dưới nước

Khúc côn cầu dưới nước hay còn gọi là Octopush khá phổ biến trên toàn thế giới. Trong môn thể thao này, người chơi của hai đội sẽ tìm cách ghi điểm bằng cách sử dụng gậy để đưa quả bóng khúc côn cầu được đặt trên sàn của hồ bơi vào khung thành của đối phương. Giải vô địch Thế giới Khúc côn cầu dưới nước lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1980.
Bóng chuyền trên đệm khí

Một phiên bản cực kỳ thú vị của môn bóng chuyền, khi các vận động viên phải liên tục nhún nhảy trên mặt sân là…một chiếc đệm khí khổng lồ gọi là Bossaball. Môn thể thao này dựa trên nguyên tắc của bóng chuyền nhưng sàn đấu được làm bằng phao bơm hơi.
Ở mỗi phần sân còn được đặt thêm một tấm bạt có lò xo nằm sát lưới giúp người tấn công nhún người lên cao dứt điểm. Trong Bossaball, mỗi người thi đấu phải hội tụ nhiều kỹ năng, từ bóng chuyền, bóng đá cho đến thể dục dụng cụ và capoeira-Một loại hình kết hợp võ thuật và nhạc dance phổ biến ở Brazil.
Đua Đà Điểu

Đua đà điểu có xuất xứ từ châu Phi, sau đó lan truyền tới Mỹ. Đà điểu có thể đạt vận tốc 70 km/h, và chân chúng nhảy xa được tới 5 m. Các thí sinh tham dự cuộc đua sẽ ngồi trên lưng đà điểu, cố giữ thăng bằng và hoàn tất chặng đua.
Quyền Anh cờ vua - Chess boxing

Môn quyền anh này được nghĩ ra bởi tác giả truyện tranh Enki Bilal người Pháp. Tới năm 2003, Iepe Rubingh ở Đức bắt đầu thử nghiệm trò này và nó nhanh chóng được phổ biến. Luật chơi cũng giống với môn quyền anh bình thường, nhưng khác ở chỗ là có thêm 1 bàn cờ vua. Họ sẽ đấu tổng cộng 6 hiệp cờ vua và 5 hiệp quyền anh, mỗi hiệp kéo dài 3 phút.
Mở đầu, 2 bên sẽ đánh cờ vua trước, hết hiệp nếu chưa phân thắng thua thì họ sẽ lên võ đài đánh tiếp, hết hiệp đấu võ mà chưa ai xỉu thì lại leo xuống đánh cờ, cứ vậy mà tiếp tục. Bên nào bị chiếu tướng hoặc bị knockout trước là thua.
Chess boxing được phát triển thành một môn thi đấu quốc tế, có tổ chức quản lý hẳn hoi. Môn này được chơi phổ biến ở các nước như Anh, Đức, Nga, Italy, Belarus...



























