Môn võ thuật tổng hợp (MMA) ngày nay phát triển vượt bậc và lan toả khắp thế giới. MMA cũng là môn thể thao phát triển với tốc độ nhanh nhất tại Mỹ và được nhiều quốc gia trên thế giới đưa vào đào tạo ở các trung tâm võ thuật.
MMA là môn thể thao đối kháng toàn diện, là môn võ tàn bạo và khốc liệt hàng đầu thế giới. Kỹ thuật sử dụng được lấy cảm hứng từ kỹ thuật võ truyền thống đến phi truyền thống. Trong trận đấu, luật của môn này cho phép sử dụng cả đấm, đá, vật, miễn là sao giành thắng lợi.
Mục đích MMA ra đời là để tìm ra một loại võ thuật với kỹ năng chiến đấu hoàn hảo nhất. Chính bởi vậy nhiều võ sĩ MMA xuất thân từ môn đấu vật, quyền anh, Muay Thai, Judo hay nhu thuật của người Brazil. MMA chắt lọc những đòn mạnh nhất của từng môn võ.

Trẻ em Philippines - những ngôi tiềm năng của ONE Championship
Vào cuối thập niên 1960 và đầu 1970, khái niệm về kết hợp các yếu tố thuộc nhiều loại võ đã được phổ biến ở Mỹ bởi Lý Tiểu Long thông qua phương pháp và triết lý của Triệt Quyền Đạo. Bruce Lee tin rằng “võ sĩ giỏi nhất không phải một người chơi quyền Anh, Karate hay Judo. Người giỏi nhất là người có thể thích nghi với mọi cách thức”.
Thập niên 1990, với quá nhiều môn võ, thế giới bắt đầu đặt ra câu hỏi: môn võ nào là mạnh nhất. Và để trả lời, năm 1993 giải Vô địch Võ thuật đỉnh cao “Ultimate Fighting Championship” (UFC) được thành lập.
Lúc này khái niệm MMA vẫn còn khá mơ hồ với mọi người, vì chưa từng xuất hiện giải đấu nào có quy môn chính thức giữa các môn võ với nhau. Có thể nói UFC đã mở ra một kỷ nguyên mới về tính thực chiến của võ thuật, chiến thắng quan trọng hơn là cách thắng.

Những trận đấu của ONE Championship luôn giành được sự thu hút lớn
UFC được tạo ra dựa trên khái niệm Vale Tudo của người Brazil với một vài sự kiện đầu tiên với biểu ngữ “no–hold-barred”, nôm na là không có luật lệ gì cả.
Tham vọng của One Championship
Đối trọng với UFC là giải One Championship (OC) do ông Victor Cui thành lập. Ông Victor Cui là người Phillippines gốc Trung Quốc, “phải lòng” MMA khi theo dõi giải UFC. Ông Victor và vợ đều sở hữu đai đen Taekwondo.
Theo ông Cui, châu Á không có nhiều ngôi sao trưởng thành từ chính nền thể thao của quốc gia nơi họ sinh ra. Ngôi sao bóng rổ Yao Ming hay võ sĩ Manny Pacquiao là những trường hợp cực hiếm. Tuy vậy trong môn võ tổng hợp lại khác, các võ sĩ kiêm diễn viên điện ảnh hàng đầu thế giới hầu như đến từ châu Á. Bên cạnh Lý Tiểu Long có thể kể đến Thành Long và Lý Liên Kiệt.

Người sáng lập ONE Championship - Victor Cui
Người dân châu Á thích MMA. Như thể niềm đam mê võ thuật là gen di truyền của họ. Các quốc gia châu Á đều có môn võ riêng và được xem là “quốc hồn quốc túy” của đất nước.
Ông chủ của One Championship kỳ vọng trong tương lai, giải đấu sẽ được phát sóng đến 1 tỷ gia đình trên 75 quốc gia. Hơn thế nữa OC sẽ tìm ra hoàng đế, hoặc hoàng hậu võ thuật mới. “Tất cả NHM trên thế giới đều ngóng chờ kết quả của cuộc tìm kiếm Lý Tiểu Long mới. 40 năm đã qua kể từ ngày ông ấy từ giã cõi đời nhưng NHM vẫn nhớ ông ấy qua những thước phim. One Championship có sứ mệnh tìm kiếm người xứng đáng kế vị Lý Tiểu Long.”

Ngôi sao võ thuật Singapore Angela Lee
Võ sĩ tiến thân nhanh nhất ở One Championship là Angela Lee. Cô tạo ra một làn sóng trong thế giới MMA. Cô được mệnh danh là “Lý Tiểu Long mới” ở giải nữ.
Giống như Lý Tiểu Long, cô gái 19 tuổi mang cả nguồn gốc của châu Á và châu Mỹ. Cô sinh ra ở Hawaii nhưng là người gốc Singapore. Angela thực sự là con nhà nòi trong một gia đình có truyền thống MMA. Người cha tên Ken hiện làm HLV của chính cô, người mẹ Jewelz từng vô địch MMA. Người em Christian chuẩn bị ra mắt ở giải Phillippines sau khi thi đấu thành công tại giải trẻ. Hai người em khác cũng theo học MMA nhưng trình độ vẫn còn non nớt.

Angela Lee được xem là một trong những ngôi sao võ thuật MMA nổi tiếng nhất của nữ



























