Được đá tiền đạo thì không thể ghi bàn, đá tiền vệ lại thiếu sáng tạo. Phải chăng thủ quân Wayne Rooney của M.U không bao giờ còn khôi phục lại đỉnh cao phong độ được nữa?
Louis van Gaal là mẫu HLV rất tàn khốc với ngay cả những cầu thủ ngôi sao không đạt phong độ tốt. Chính vì thế, việc ông vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Rooney là thực sự bất ngờ. Trận hòa Man City 0-0 hôm Chủ Nhật không phải là một ngày hội của bóng đá tấn công, nhưng đó cũng chẳng phải lần đầu Rooney chìm nghỉm.
Tiền đạo người Anh đã được Van Gaal thử nghiệm ở 2 vai trò từ đầu mùa, vai trò “số 10” phía sau tiền đạo và vai trò chủ công. Đó cũng là hai vai trò khiến truyền thông xứ sương mù tranh cãi về chân sút con cưng của họ suốt nửa thập kỉ qua, và rất có thể ngay đến khi kết thúc sự nghiệp, “gã Shrek” vẫn chẳng biết đâu mới là sở trường của mình.
Về bản năng, “số 10” có vẻ là vị trí phù hợp với Rooney nhất, bởi anh có sự sáng tạo, có khả năng đánh hơi khoảng trống giữa các tuyến và tung ra những đường chuyền chính xác. Tuy nhiên, mùa bóng tốt nhất của anh ở M.U lại là mùa 2009/10, khi anh được Sir Alex Ferguson bố trí chơi tiền đạo cắm và ghi được vô số bàn thắng.
Rooney đang chơi không tốt ở cả 2 vị trí quen thuộc
Vị trí nào thì phù hợp với Rooney?
Tới thời điểm này của mùa giải, không vai trò nào trong số 2 vai trò kể trên Rooney đáp ứng được kì vọng đặt vào anh. Đá “số 10”, Rooney dường như đánh mất chính mình, đáng kể là thất bại 0-3 trước Arsenal. Có cảm giác như thủ quân của M.U đang vừa đá vừa lo về nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự mà Van Gaal đòi hỏi.
Khi tấn công, Rooney cũng không còn khả năng bứt tốc để thoát người kèm. Đáng lo lắng là ngay cả khả năng sáng tạo anh dường như cũng đã đánh mất, với chỉ 3 pha kiến tạo ở giải Ngoại hạng trong suốt 1 năm qua.
Vai trò số 9 cũng chẳng phù hợp hơn với Rooney, bởi anh đã đánh mất yếu tố tốc độ và chưa có vẻ gì là tìm ra cách để thích nghi với nó. Trước Man City, Rooney làm tốt ở nhiệm vụ xây dựng lối chơi khu vực giữa sân, nhưng không thể chuyền được bóng bên 1/3 sân đối phương.
Anh không phối hợp tốt với Ander Herrera hay Anthony Martial, những cá nhân thường xuyên có những pha đi bóng trực diện hiệu quả. Rooney cũng chẳng phải mẫu tiền đạo Juan Mata muốn hỗ trợ, thay vào đó, nếu Van Gaal xếp Martial đá cắm thì có lẽ sẽ gây nguy hiểm hơn nhiều.
Martial thi đấu ấn tượng hơn đàn anh Rooney
Vấn đề ghi bàn
Khả năng ghi bàn của Rooney đang là một mối lo: Anh mới có 2 bàn kể từ đầu mùa, và 6 bàn trong 27 trận đã đấu ở năm 2015. Trên sân Old Trafford cuối tuần vừa rồi, đúng là các tiền vệ M.U đã không cung cấp đủ bóng cho Rooney, nhưng bản thân anh cũng chẳng chạy chỗ đủ để nhận được bóng, và cũng không thể tự mình tạo cơ hội.
Lần hiếm hoi người ta thấy Rooney gây được sóng gió lên khung thành Man City là cú sút xa sau một tình huống phạt góc, thể hiện sự đói bóng của tiền đạo này. Mọi thứ với anh chậm chạp hơn, dễ đoán hơn. Trong khi đó, nếu Rooney chơi dạt cánh và tạt bóng vào, chẳng có ai ở trong thay thế vị trí tiền đạo cắm anh đang đảm trách.
Nhiều năm qua, Rooney luôn rất ổn định về phong độ. Anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng ghi được tối thiểu 10 bàn trong 11 mùa bóng liên tiếp. Nhưng “gã Shrek” đang rơi vào một giai đoạn cực kì đáng thất vọng. Anh vẫn là không thể thay thế, nhưng không phủ nhận anh đang rơi xuống điểm đáy của sự nghiệp.
Rooney đã khởi đầu mùa giải 2015/16 bằng thành tích phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho ĐT Anh, cũng như cùng với Andy Cole trở thành chân sút xuất sắc thứ nhì lịch sử giải Ngoại hạng chỉ sau Alan Shearer. Nhưng tất cả những kỷ lục hào nhoáng đó không thể che giấu một thực tế là Rooney chưa bao giờ gây thất vọng như bây giờ. Có lẽ đỉnh cao sự nghiệp tiền đạo người Anh đã bị bỏ lại phía sau lưng.
M.U tổ chức trận đấu vinh danh Rooney
Các CĐV M.U vừa được đội bóng chấp thuận yêu cầu tổ chức một trận đấu vinh danh tiền đạo Wayne Rooney sau hơn 1 thập kỷ chân sút người Anh cống hiến cho CLB. Rooney sẽ chơi trong thành phần đội “Các huyền thoại M.U” với một đối thủ chưa rõ danh tính trên sân Old Trafford, ngày 3/8/2016. Toàn bộ lợi nhuận thu về từ trận đấu sẽ được chân sút 30 tuổi làm từ thiện.
Trận derby Manchester kết thúc không bàn thắng cũng là trận thứ 100 giữ sạch lưới của thủ môn Joe Hart ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Người gác đền của Man City hiện đứng 12 trong lịch sử Ngoại hạng Anh về chỉ số giữ sạch lưới. Câu hỏi: 11 người đứng trên Hart là ai?
Jose Mourinho nói rằng ông sẽ không từ chức một khi các học trò ở Chelsea còn tin tưởng ông và sẽ chịu trách nhiệm với thất bại hiện tại, nỗ lực vực đội bóng dậy. Nhưng sự thật có hoàn toàn như thế?
Trận thua West Ham hôm thứ Bảy là một cột mốc tồi tệ mới với ban huấn luyện của Jose Mourinho, khi ông cùng trợ lý Silvino Louro cùng bị đuổi lên khán đài.
Khi quyết định chia tay Stoke để chuyển đến Chelsea, Asmir Begovic từng khẳng định anh gia nhập The Blues để “tìm kiếm một thử thách mới”. Thủ thành người Bosnia cũng cho biết, anh cập bến Stamford Bridge là để cạnh tranh vị trí số 1 trước khung thành.
Arsenal vừa trải qua một tuần lễ đầy niềm vui khi lần đầu tiên trở lại ngôi đầu Ngoại hạng sau 20 tháng chờ đợi. Dù sau đó bị Man City đòi lại (cùng được 22 điểm nhưng thua về hiệu số), nhưng với những màn trình diễn thuyết phục gần đây, NHM “Pháo thủ” hoàn toàn có thể nghĩ đến viễn cảnh đội nhà lên đỉnh trong giai đoạn Giáng sinh – Năm mới.
Jose Mourinho bị báo chí Anh bắt gặp rời sân tập của Chelsea với gương mặt đầy lo âu giữa thời điểm áp lực đè lên chiếc ghế huấn luyện của ông đang lớn hơn bao giờ hết.
Sau trận M.U hòa 0-0 với Man City ở vòng 10 giải Ngoại hạng 2015/16, các thành viên của Quỷ đỏ đã nhanh chóng đến khách sạn Hilton để tham gia bữa tiệc mừng sinh nhật của thủ quân Wayne Rooney.
Tiền vệ tấn công Arda Guler đã hóa người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid giành 3 điểm trên sân của Sociedad ở 3 vòng 33 La Liga. Ngôi sao trẻ 19 tuổi được mệnh danh ‘Messi Thổ Nhĩ Kỳ" đã đi vào lịch sử đội bóng với lần đầu tiên được đá chính.
Điểm tin 27/4
- U23 Việt Nam thua vẫn được khen ngợi
- Leicester thăng hạng trở lại Premier League
- Arne Slot kế nhiệm Klopp trở thành tân HLV Liverpool
- Trở lại tập luyện, Haaland sẵn sàng đua Vua phá lưới
- Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch
- MU để mắt tới ngôi sao của "hiện tượng" Girona
- Cựu sao MU muốn Zidane thay Ten Hag
2 thẻ đỏ, 2 quả phạt đền cùng một chuỗi phạm lỗi là những điều đáng tiếc của U23 Việt Nam. Dẫu vậy, việc các cầu thủ hoàn thành mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2024 cũng đáng để khen ngợi.
Vòng tứ kết cúp QG 2023/24 sẽ khởi tranh từ ngày 28/4. Đây được xem là màn khởi động của các đội V.League và hạng Nhất trước khi giải quay lại, nhưng hơn cả là thước đo tham vọng của các CLB ở cuộc đua tranh thành tích…
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn