ĐT Anh

HLV Hodgson khen Lambert, chê hàng thủ Tam Sư

Tân Mai
11:06 ngày 15-08-2013
HLV Roy Hodgson thừa nhận ĐT Anh cần phải thắt chặt hàng thủ trước khi vòng loại World Cup 2014 trở lại vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, Hodgson cũng rất phấn khích về tinh thần của các cầu thủ khi hai lần bị dẫn trước và ngược dòng thành công nhờ bàn thắng quyết định của tân binh Rickie Lambert.
HLV Hodgson khen Lambert, chê hàng thủ Tam Sư
Ở trận giao hữu nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập FA giữa ĐT Anh và Scotland, thủ thành Joe Hart mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên của Tam sư, trong khi lỗi trong bàn thua thứ 2 thuộc về trung vệ Gary Cahill.

Tính đến thời điểm này, ĐT Anh mới chỉ có 3 trận giữ sạch lưới kể từ EURO 2012 (2 lần gặp San Marino và Moldova). Trước cuộc tiếp đón Moldova tại Wembley và sau đó 4 ngày là chuyến làm khách trước Ukraina ở vòng loại World Cup 2014, HLV Hodgson chia sẻ: "Chắc chắn hàng thủ đã có vài lỗ hổng và chúng tôi muốn điều đó biến mất".

Anh 3-2 Scotland

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh vẫn ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò. "Chúng tôi có nhiều cầu thủ dâng cao, tạo ra nhiều cơ hội và tình huống nguy hiểm hơn so với các trận đấu trước. Đó là điều tích cực. Có lẽ điều tích cực nhất lại đến từ phía sau".

Bên cạnh đó, Hodgson cũng dành những lời có cánh cho người hùng Rickie Lambert - cầu thủ đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho ĐT Anh. Tiền đạo đang khoác áo Southampton được Hodgson đưa vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 67. Và chỉ 3 phút có mặt trên sân, Lambert đã có bàn thắng trong lần đầu tiên ra mắt Tam sư.

"Lambert đã rất nhiệt tình. Anh ấy như một cậu bé với một món đồ chơi mới kể từ khi anh gia nhập ĐT Anh. Chúng tôi tin vào anh ấy. Lambert đã làm việc rất chăm chỉ để tạo ra cơ hội cho mình và thực hiện nó một cách khó khăn. Hiện tại anh ấy đang ở tột cùng hạnh phúc với bàn thắng trong ngày ra mắt”.


Lambert có trận đấu ra mắt thành công ở
ĐT Anh

"Tôi nghĩ rằng 15 bàn thắng anh ấy tại Premier League ở mùa giải trước đã cho chúng tôi thất rất nhiều thứ. Về mặt kỹ thuật, Lambert là một cầu thủ rất tốt và anh ấy có sự điềm tĩnh tuyệt vời trước khung thành, đúng như cái cách chúng ta thấy ngày hôm nay”.

"Tôi mừng cho anh ấy và hạnh phúc vì bàn thắng đầu tiên đó đã giúp chúng tôi giành chiến thắng", Hodgson kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • M.U vẫn “cố đấm ăn xôi” vụ Fabregas M.U vẫn “cố đấm ăn xôi” vụ Fabregas

    David Moyes dự định sẽ đưa ra lời đề nghị cuối cho Cesc Fabregas, trong trường hợp tiền vệ người TBN không được góp mặt trong đội hình chính của Barca tại La Liga cuối tuần này.

  • Lăng kính: Muốn vô địch Premier League, cần 1 chút "đỏ" Lăng kính: Muốn vô địch Premier League, cần 1 chút "đỏ"

    Một trận bóng đá 90 phút là tổ hợp phức tạp của hàng nghìn diễn biến nhỏ, hàng trăm đường chuyền, hàng chục cú sút, hàng chục cú tắc, hàng trăm km di chuyển của cầu thủ. Không ai xem bóng đá mà lý tính đến mức nghĩ rằng kết quả của một trận đấu 100% có tính quy tắc như một bài toán số học. Luôn có một cái “vận” quyết định cuộc chơi, dù ít dù nhiều.

  • Những kỷ lục chờ bị phá ở Premier League 2013/14 Những kỷ lục chờ bị phá ở Premier League 2013/14

    Cuối tuần này Premier League mùa giải 2013/14 sẽ khởi tranh. Tất cả đang hồi hộp và chờ đợi bất ngờ với những kỷ lục mới.

  • Tổng quan cuộc đua tới chức vô địch Premier League 2013/14 Tổng quan cuộc đua tới chức vô địch Premier League 2013/14

    Theo các nhà cái châu Âu, chức vô địch Premier League mùa này có 3 ứng viên hàng đầu: Man United, Man City và Chelsea. Nhưng việc một kẻ thách thức xuất hiện và khuấy đảo cuộc chơi là điều không thể loại trừ.

  • Điểm mặt ƯCV Premier League: Arsenal Điểm mặt ƯCV Premier League: Arsenal

    Arsenal từng là quyền lực hàng đầu Premier League những năm đầu của thế kỷ 21. Nhưng sau thời gian dài không nhận được sự đầu tư xứng đáng, Pháo thủ dần sa sút và mục tiêu thực tế nhất ở mùa giải tới chỉ là giành vé đi Champions League.

  • M.U: Gian nan hành trình bảo vệ ngai vàng M.U: Gian nan hành trình bảo vệ ngai vàng

    Mùa trước, sự xuất sắc của Sir Alex Ferguson và Robin van Persie đã giúp M.U vô địch Premier League. Nhưng mùa này, hành trình bảo vệ ngôi vương của Quỷ đỏ chắc chắn gian nan hơn rất nhiều. Cùng điểm lại toàn cảnh về M.U, từ mùa bóng trước, hiện tại, cho đến điểm mạnh, điểm yếu mùa này…

  • Man City: Chờ Pellegrini trổ tài Man City: Chờ Pellegrini trổ tài

    Ông chủ Sheikh Mansour rất kỳ vọng Manchester City sẽ đoạt chức vô địch Premier League lần thứ 2 kể từ sau khi tập đoàn Abu Dhabi United chính thức tiếp quản CLB từ tháng 9/2008. Với những thay đổi lớn từ băng ghế chỉ đạo đến lực lượng, Man xanh nhờ tài thao lược của Manuel Pellegrini hứa hẹn đủ khả năng chinh phục ngôi vô địch ở mùa 2013/14.

  • Chelsea: Cùng Mourinho xây mộng đế vương Chelsea: Cùng Mourinho xây mộng đế vương

    Sau 3 mùa giải chứng kiến sự thống trị của 2 đội bóng thành Manchester, Chelsea đang rất quyết tâm để giành ngôi vô địch mùa này. Tham vọng đó được đội bóng thành London thể hiện rõ thông qua việc đưa “siêu HLV” Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge...

  • Suarez chối bay chuyện muốn ở lại Liverpool Suarez chối bay chuyện muốn ở lại Liverpool

    Trong một diễn biến đầy bất ngờ, Luis Suarez đã phủ nhận hoàn thông tin cho rằng anh muốn tiếp tục gắn bó, thậm chí gia hạn hợp đồng với Liverpool.

  • Carrick nguy cơ lỡ trận mở màn Premier League với M.U Carrick nguy cơ lỡ trận mở màn Premier League với M.U

    Không loại trừ khả năng M.U sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Premier League bằng trận gặp Swansea vào cuối tuần này mà không có sự phục vụ của tiền vệ Michael Carrick.

  • Rooney sẽ quyết định ngai vàng Premier League Rooney sẽ quyết định ngai vàng Premier League

    Hai ngày nữa, Premier League sẽ chính thức bước vào mùa giải mới 2013/14. Và khi màn tranh cãi về chức vô địch mùa tới còn lâu mới kết thúc, chỉ mình cây bút Alan Hansen cho rằng số phận của tân vương nước Anh sẽ phụ thuộc vào... tương lai của Wayne Rooney.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x