Sau 5 mùa giải và 167 trận khoác áo Pháo thủ, ESPN cho biết Partey sẽ rời sân Emirates vào mùa hè này. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào ngày 30/6, và các cuộc thương thảo về việc gia hạn đang đi vào ngõ cụt, đồng thời không có dấu hiệu sẽ được nối lại.
Hiện tại, Partey đang nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, đặc biệt là một số đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ và đáng chú ý nhất là Barca. Là một tiền vệ phòng ngự có khả năng thu hồi bóng, tham gia tấn công và ghi bàn, ngôi sao 32 tuổi từng là nhân tố then chốt trong đội hình của HLV Mikel Arteta - người đã giúp Arsenal trở lại cuộc đua đỉnh cao của Premier League trong hai mùa giải gần đây.
Nếu Partey thực sự rời đi, Martin Zubimendi - bản hợp đồng từ Real Sociedad - được xem là sự thay thế xứng đáng. Tuy nhiên, thành thực mà nói, việc để mất Partey là một tổn thất không hề nhỏ và rất khó lấp đầy, ngay cả đó là một Zubimendi được đánh giá xuất sắc.
Nên nhớ, Arsenal đã thi đấu ổn định thế nào khi Partey khỏe mạnh và ra sân đều đặn. Cựu tiền vệ của Atletico đã kết hợp cùng Declan Rice tạo thành bộ đôi ăn ý, giúp Arsenal làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến. Bên cạnh khả năng đánh chặn lẫn thu hồi bóng tuyệt vời, Partey còn có khả năng liên kết lối chơi cũng như kéo bóng xộc thẳng vào trung lộ.
Đó là lý do vì sao mà ở tuổi 32, Partey vẫn được một CLB lớn như Barca săn đón. Hơn nữa, nếu giữ Partey lại Emirates, Arsenal sẽ có chiều sâu đội hình tốt hơn rất nhiều để chinh chiến trên nhiều mặt trận. Lấy gì để đảm bảo Zubimendi hay Rice có thể cày ải suốt cả mùa không nghỉ, nên nếu Partey - ít nhất có mặt ở ghế dự bị - sẽ mang đến sự yên tâm không hề nhỏ.
Dĩ nhiên, lựa chọn cuối cùng sẽ thuộc về Arsenal, song việc để một tiền vệ chất lượng như Partey ra đi theo dạng tự do rõ ràng không phải quyết định khôn ngoan.