
Cầu thủ người Hà Lan từng được liên hệ trở lại Italia, khi AS Roma bày tỏ sự quan tâm tới anh. Tuy nhiên, Zirkzee đã bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với MU cho đến hè 2026.
Trước đó, Sun Sport từng tiết lộ MU sẵn sàng chặn mọi đề nghị xin ra đi của các cầu thủ trụ cột trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Người đại diện của Zirkzee cũng đã được thông báo về việc "không có bất kỳ cơ hội nào" cho một vụ chuyển nhượng giữa mùa.
Zirkzee đã vắng mặt trong 2 trận gần nhất của MU vì chấn thương, nhưng anh đã trở lại tập luyện trong tuần này, và có thể góp mặt trên băng ghế dự bị trong trận gặp Fulham ở Premier League vào Chủ nhật.
Khi được hỏi về tương lai của Zirkzee vào thứ Sáu, HLV trưởng Michael Carrick cho biết: "Tôi nghĩ Josh chỉ đang cố gắng tập trung để đạt thể trạng tốt nhất và trở lại sinh hoạt cùng toàn đội, và thật tuyệt khi hôm qua cậu ấy lần đầu tiên tập luyện trọn vẹn cùng nhóm cầu thủ.
Với tôi và với Josh, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Tôi mong chờ được làm việc với cậu ấy. Chỉ vậy thôi. Không cần phải nói thêm điều gì nữa".

MU chiêu mộ Zirkzee từ CLB Bologna với mức phí 36,5 triệu bảng vào tháng 7/2024, nhưng anh mới chỉ ghi được 2 bàn thắng tại Premier League trong vòng 1 năm qua. Tuyển thủ Hà Lan đã có 4 lần đá chính ở mùa giải này, ghi bàn trong chiến thắng trước Crystal Palace và trận hòa với Wolves.
Tuy nhiên, MU thực tế lại chơi hay nhất và đạt kết quả tốt nhất khi không sử dụng một trung phong thực thụ. Ngay đến tiền đạo tân binh Benjamin Sesko cũng phải ngồi dự bị trong các chiến thắng của MU trước Liverpool, Man City và Arsenal.
Trước khi Ruben Amorim bị sa thải, Zirkzee phần lớn được xem là phương án dự phòng cho Sesko ở vị trí trung phong. Nhưng trong cả hai trận đấu dưới thời Carrick, Bryan Mbeumo đều được xếp đá cao nhất và đều ghi bàn. Điều này có thể khiến Zirkzee tiếp tục bị đẩy lùi sâu hơn trong thứ tự lựa chọn.
Khả năng cao Zirkzee sẽ bị bán vào mùa hè, khi MU tìm cách chiêu mộ một trung phong thuần túy để hỗ trợ cho Sesko. Zirkzee được đưa về với vai trò số 9 nhằm mang đến một phương án thay thế cho Rasmus Hojlund, nhưng anh dường như cảm thấy thoải mái hơn khi chơi ở vị trí số 10.
























