
Theo Mirror, BLĐ đã có các cuộc thảo luận và đi đến kết luận rằng Palmer nằm ngoài khả năng của CLB ở thời điểm hiện tại. Chelsea được cho là chỉ chấp nhận nhả trụ cột này nếu nhận được mức phí kỷ lục bóng đá Anh - 130 triệu bảng, phá kỷ lục của Isak khi gia nhập Liverpool ở hè 2025. Trong khi đó, MU không sẵn sàng chi đậm, nhất là trong bối cảnh họ còn nhiều nhu cầu cấp thiết khác.
Thực tế, hàng công không phải ưu tiên số một của Quỷ đỏ lúc này. MU vừa chiêu mộ Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, qua đó tăng đáng kể chiều sâu và chất lượng ở tuyến trên. Ban huấn luyện được cho là hài lòng với những gì đang có, đồng thời CLB cũng đặt mục tiêu giữ chân đội trưởng Bruno Fernandes bằng bản hợp đồng dài hạn.
Thay vì chi tiền cho hàng công, MU chuyển mục tiêu trọng điểm sang tuyến giữa. Khoảng trống lớn sẽ xuất hiện sau sự ra đi của Casemiro. Việc tìm kiếm một tiền vệ trụ đẳng cấp, có khả năng định hình lối chơi trong nhiều năm tới, được xem là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất.
Danh sách rút gọn của MU bao gồm Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Carlos Baleba (Brighton). Đây là những gương mặt trẻ, giàu tiềm năng và đã khẳng định được bản thân tại Premier League. Việc Palmer ký hợp đồng gia hạn tới năm 2033 với Chelsea càng khiến mọi khả năng anh ra đi trở nên xa vời.
Chiều ngược lại, tiền vệ trẻ Toby Collyer nhiều khả năng sẽ gia nhập Hull City theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Trước đó, Collyer từng được Man United gửi tới West Brom theo bản hợp đồng cho mượn cả mùa, tuy nhiên chấn thương đã khiến thỏa thuận này phải chấm dứt sớm. Sau khi hồi phục, cầu thủ 22 tuổi đã sẵn sàng trở lại thi đấu và Hull City – đội bóng đang xếp thứ tư tại Championship, được xem là bến đỗ phù hợp để anh tích lũy thêm kinh nghiệm và được ra sân nhiều hơn.

























