
Theo các báo cáo từ Tây Ban Nha, Barcelona có thời hạn đến ngày 31/3 để kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford với mức phí khoảng 30 triệu euro. Tuy nhiên, thời hạn này đã trôi qua mà không có bất kỳ động thái chính thức nào từ phía đội bóng xứ Catalunya. Điều đó đồng nghĩa họ đã đánh mất quyền chủ động sở hữu cầu thủ 28 tuổi với mức giá cố định.
Đây là diễn biến gây bất ngờ, bởi Rashford từng được xem là một trong những điểm sáng trong đội hình dưới thời HLV Hansi Flick. Sau khi rời Old Trafford theo dạng cho mượn, anh nhanh chóng hòa nhập và trở thành lựa chọn thường xuyên trên hàng công. Sự linh hoạt, tốc độ cùng khả năng tạo đột biến giúp Rashford phần nào lấy lại hình ảnh của chính mình sau quãng thời gian sa sút tại Anh.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không nằm ở chuyên môn, mà là vấn đề tài chính, câu chuyện quen thuộc với Barcelona trong nhiều năm qua. Dù mức phí 30 triệu euro được đánh giá là “dễ chịu”, nhưng quỹ lương lại là trở ngại lớn. Những yêu cầu đãi ngộ của Rashford vượt quá khả năng cân đối của Barca trong bối cảnh họ vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công bằng tài chính của La Liga.
Giám đốc thể thao Deco cũng thừa nhận sự phức tạp của thương vụ này. Ông cho biết tương lai của Rashford phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ tài chính, phong độ cho tới quyết định của ban huấn luyện. Việc Barca không hành động trước hạn chót cho thấy họ chưa sẵn sàng đưa ra cam kết dài hạn.

Dù vậy, đội bóng xứ Catalunya được cho là vẫn muốn giữ Rashford theo một phương án khác. Đó là tiếp tục mượn thêm một mùa. Nhưng khả năng này khó được Man United chấp nhận. Đội chủ sân Old Trafford ưu tiên bán đứt để thu về ngân sách, thay vì kéo dài một thương vụ không mang lại lợi ích rõ ràng.
Về phía MU, họ tỏ ra khá bình thản trước tình hình hiện tại. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ không có ý định giảm giá cầu thủ trưởng thành từ học viện của mình. Thậm chí, họ tin rằng thị trường Premier League có thể mang lại mức phí chuyển nhượng cao hơn con số 30 triệu euro mà Barca từng cân nhắc.
Điều này mở ra nhiều kịch bản cho Rashford. Một là trở lại MU và tìm kiếm cơ hội dưới thời HLV Michael Carrick. Hai là chuyển sang một đội bóng khác tại Anh, nơi anh có thể bắt đầu lại trong môi trường quen thuộc. Dù theo hướng nào, rõ ràng cánh cửa ở lại Barcelona đang dần khép lại.
Phong độ gần đây của Rashford cũng là dấu hỏi. Kể từ tháng 1, anh chưa ghi bàn hay kiến tạo, phần nào ảnh hưởng đến quyết định của Barca. Những tuần cuối mùa vì thế trở nên đặc biệt quan trọng, không chỉ để anh cứu vãn hình ảnh cá nhân mà còn để thuyết phục các CLB tiềm năng.
Từ chỗ tưởng như đã tìm được “bến đỗ” mới, Rashford giờ lại đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp. Khi điều khoản mua đứt không còn hiệu lực, mọi thứ quay về vạch xuất phát. Và lần này, lựa chọn tiếp theo của anh có thể sẽ định hình phần còn lại của sự nghiệp.

























