
Rashford gia nhập Barca theo dạng cho mượn một mùa ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, sau khi mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim tại Old Trafford. Tại Camp Nou, chân sút 28 tuổi nhanh chóng hồi sinh dưới thời Hansi Flick, ghi 10 bàn và có 13 kiến tạo sau 34 lần ra sân, góp công lớn giúp Barca cạnh tranh quyết liệt với Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga.
Theo thỏa thuận ban đầu, Barca trả toàn bộ mức lương 315.000 bảng/tuần của Rashford và có điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Dù xuất hiện thông tin đội bóng xứ Catalunya muốn thương lượng lại con số này theo hướng giảm xuống, ESPN cho biết MU đã bác bỏ khả năng đàm phán lại và yêu cầu đối tác tôn trọng mức phí đã thống nhất.
Rashford hiện còn hợp đồng với MU đến hè 2028. Dù Michael Carrick tiếp quản ghế HLV trưởng từ tháng 1, thay Amorim, tương lai của tiền đạo người Anh tại Old Trafford không có nhiều chuyển biến. Carrick được cho là từng cân nhắc khả năng gọi Rashford trở lại, song chưa đưa ra đề xuất chính thức với ban lãnh đạo.

Về phần mình, Rashford công khai mong muốn gắn bó lâu dài với Barcelona. Trong cuộc phỏng vấn với SPORT hồi tháng 12/2025, anh khẳng định: “Tôi muốn ở lại Barca. Đó là mục tiêu cuối cùng. Tôi ở đây để giúp đội bóng giành danh hiệu”.
HLV Hansi Flick cũng dành lời khen cho cậu học trò, gọi những màn trình diễn của Rashford là “thực sự tốt”, nhưng nhấn mạnh quyết định chuyển nhượng thuộc về giám đốc thể thao Deco. Trong bối cảnh Barca vẫn phải cân đối tài chính, thương vụ này được xem là bài toán không đơn giản.
Dù vậy, lập trường của MU rất rõ ràng: nếu Barca muốn giữ Rashford, họ phải kích hoạt điều khoản 26 triệu bảng. Một bước ngoặt đáng chú ý của thương vụ đang đến gần, và quyền quyết định giờ nằm trong tay đội bóng xứ Catalunya.




















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


