
Trở lại Man City từ Burnley vào mùa hè năm ngoái, Trafford từng được kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí số một trong khung gỗ, đặc biệt trong bối cảnh Ederson có thể ra đi. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Gianluigi Donnarumma cập bến Etihad vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, đẩy Trafford xuống vai trò dự bị.
Dù không thường xuyên bắt chính, Trafford vẫn để lại dấu ấn mỗi khi được trao cơ hội. Anh chỉ để lọt lưới 2 bàn sau 6 trận tại hành trình vô địch cúp Liên đoàn Anh của Man City, đồng thời bắt chính toàn bộ các trận đấu tại FA Cup mùa này. Thủ môn người Anh nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng ở trận bán kết sắp tới gặp Southampton.
Tuy nhiên, tham vọng lớn nhất của Trafford là trở thành thủ môn số một, điều khó đạt được nếu tiếp tục ở lại Man City dưới thời Pep Guardiola. Đây chính là lý do khiến anh cân nhắc nghiêm túc việc ra đi.
Với Chelsea, nhu cầu bổ sung thủ môn là rất rõ ràng. Cả Robert Sanchez lẫn Filip Jorgensen đều chưa mang lại sự yên tâm cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua chuỗi phong độ tệ hại. Trong khi đó, Liverpool cũng đang chuẩn bị cho khả năng chia tay Alisson Becker, khiến Trafford trở thành phương án thay thế tiềm năng.
Ở những diễn biến khác, Newcastle vẫn chưa từ bỏ mục tiêu từng theo đuổi từ mùa hè trước, còn Tottenham sẽ chỉ thực sự nhập cuộc nếu trụ hạng thành công. Aston Villa, dưới sự dẫn dắt của Unai Emery, cũng nổi lên như một bến đỗ hấp dẫn nếu họ giành vé dự Champions League.
Tương lai của Trafford vì thế đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất phiên chợ hè. Với tài năng đã được kiểm chứng và khát khao ra sân thường xuyên, thủ thành trẻ người Anh gần như chắc chắn sẽ là tâm điểm của một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các “đại gia” Premier League trong thời gian tới.






















-ra-ngay-23-4-.jpg)


