Phát biểu trước báo giới, GĐĐH của Brighton là Paul Barber mới đây chia sẻ: "Chúng tôi biết một vài cầu thủ tốt nhất trong đội sẽ không ở lại với Brighton mãi mãi. Nếu họ muốn đi và Brighton nhận được những lời đề nghị hợp lý thì chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của những cầu thủ này".
Tuy ông Barber không hề nhắc đến Ben White trong tuyên bố trên, nhưng tờ Daily Mail đã khẳng định Brighton đang treo giá hậu vệ mang áo số 3 của mình ở mức 50 triệu bảng. Đây là con số cao gấp đôi so với lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng mà Leeds United từng đưa ra hồi mùa Hè năm ngoái. Thời điểm ấy, BLĐ Leeds rất muốn sở hữu Ben White sau mùa giải cầu thủ này chơi bóng ở Elland Road theo dạng cho mượn, tuy nhiên phía Brighton lại không định bán đứt viên ngọc quý của mình.
White hiện vẫn còn 3 năm hợp đồng với đội bóng chủ quản nên BLĐ Brighton không chịu áp lực phải bán anh ngay trong phiên chợ Hè. Họ thậm chí còn đang có kế hoạch thuyết phục cầu thủ 23 tuổi gia hạn hợp đồng sau khi EURO 2020 kết thúc. Nếu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Southampton chấp thuận thì giá trị của anh hứa hẹn sẽ còn tăng lên nhiều.
White hiện giờ đang dành toàn bộ sự tập trung cho EURO 2020. Anh mới vinh dự được triệu tập bổ sung vào ĐT Anh để thay thế cho Trent Alexander-Arnold buộc phải rút lui vì chấn thương đùi. Tuy đã 23 tuổi nhưng đến thời điểm hiện tại White mới có 2 lần được khoác áo ĐTQG.
Hồi tháng trước, Ben White từng có tên trong danh sách sơ bộ gồm 33 cầu thủ Anh được HLV Gareth Southgate triệu tập cho EURO 2020. Ban đầu anh là 1 trong 6 cầu thủ bị loại bỏ khi thuyền trưởng ĐT Anh chốt danh sách cuối cùng, nhưng sau đó được gọi lại. Ở EURO 2020, Ben White sẽ cạnh tranh suất đá chính với Harry Maguire, John Stones, Conor Coady và Tyrone Mings.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn