Tại sao kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2021 quá ảm đạm?
Muốn mua sắm rầm rộ trong phiên chợ Đông, tất nhiên các CLB cần phải có nguồn lực tài chính tương ứng. Với việc đại dịch COVID-19 đã tàn phá thế giới suốt cả năm qua, hầu hết các đội đều buộc phải thắt chặt chi tiêu do ngân sách của họ bị thu hẹp đáng kể.
Theo thống kê, khi các SVĐ không mở cửa đón khán giả thì các đại diện ở Premier League bị thất thu khoản tiền bán vé trung bình lên đến 100 triệu bảng mỗi tháng. Bên cạnh đó, các trận đấu ở Anh bị hoãn suốt 4 tháng kể từ tháng 3 năm ngoài cũng khiến khoản tiền bản quyền truyền hình đáng ra các đội được hưởng bị sụt giảm tới 330 triệu bảng.
Công ty Deloitte khẳng định, các CLB Premier League đã chi tới 230 triệu bảng cho việc mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái diễn ra ngay trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đây là con số cao thứ 2 kể từ khi kỷ lục 430 triệu bảng được thiết lập năm 2018. Vậy mà chỉ 1 năm sau, các đội chỉ "rót" 65,1 triệu bảng cho việc nâng cấp đội hình vào tháng Giêng. Nên biết, suốt từ năm 2012 tới nay, các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh mới lại có một phiên chợ Đông chi tiêu chưa đến 100 triệu bảng.
Việc Liên hiệp Anh rời khỏi EU (Brexit) kéo theo hệ quả các cầu thủ muốn tới Premier League chơi bóng đều phải đáp ứng hàng loạt các quy định mới phức tạp hơn. Đơn cử như số lượng cầu thủ U21 bị giới hạn. Bên cạnh đó, các yếu tố như thời gian, tần suất cống hiến cho ĐTQG cũng được tính đến.
Tất cả đều ảnh hưởng tới cơ hội được thử sức ở Premier League của các cầu thủ nước ngoài. Về phía các CLB, họ cũng khó tuyển quân hơn vì phải rà soát rất nhiều bước mà chưa chắc có thể chiêu mộ những cầu thủ có trình độ đáp ứng được yêu cầu.
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay diễn ra ảm đạm cũng bởi đa số các CLB lớn đều có những câu chuyện riêng và lý do để không cho kích nổ những quả "bom tấn" vào giữa mùa. Đơn cử như Liverpool chủ trương chỉ mượn chứ không mua cầu thủ. Về phần mình, BLĐ Man United cho rằng lực lượng hiện có của CLB đang rất hoàn hảo nên không cần thiết phải có sự xáo trộn.
Chuyển sang nước Đức, BLĐ Bayern và phần lớn đại diện ở Bundesliga đã tuyên bố họ không có kế hoạch mua sắm "thả ga" vào giữa mùa. Ở Italia, chỉ duy nhất AC Milan có ngân sách mua sắm vào mùa Đông lên đến 30 triệu bảng. Tuy nhiên, CLB này lại được điều hành bởi BLĐ người Mỹ là những người rất thực tế và thận trọng trong việc đầu tư.
Trong khi đó, nhà ĐKVĐ nước Pháp là PSG cũng không dám chi tiêu bạt mạng vì họ đã làm điều này trong các kỳ chuyển nhượng trước đó nên phải đối mặt với nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính. Tình cảnh của PSG cũng giống với 2 đại diện nước Anh là Chelsea và Man City.
Cuối cùng, 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid và Barca cũng có lý do để "quay lưng" với thị trường chuyển nhượng. Nếu như Real ưu tiên giữ chân các cựu binh bằng những bản hợp đồng mới, thì Barca vừa đang nợ nần chồng chất, vừa không muốn tăng cường lực lượng trong bối cảnh còn chưa hoàn thành quá trình bầu cử để chọn ra chủ tịch mới cho đội bóng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn