Arsenal bất lực trước nhiệm vụ giải cứu Oezil

Việt Nhật
06:16 ngày 13-02-2017
Đối đầu với một đội bóng cỡ Bayern Munich tại vòng 1/8 Champions League luôn đem lại thách thức lớn với bất cứ đội bóng nào. Và thử thách này đang ngày một khó hơn với Arsenal khi "nhạc trưởng" Mesut Oezil mất phong độ trầm trọng. HLV Arsene Wenger cũng thừa nhận mình đang bất lực trước tình trạng của tiền vệ người Đức.
Arsenal bất lực trước nhiệm vụ giải cứu Oezil

Dấu hỏi Oezil

Trong chiến thắng 2-0 trước Hull City vào ngày thứ Bảy vừa qua, Oezil đã hoàn toàn mất dạng. Những dấu ấn mà tiền vệ người Đức có được trong 90 phút chỉ là hai cú sút không đi đến đâu, và tình huống xử lý bóng lỗi từ đường chuyền ra sau hàng phòng ngự đối thủ của Alexis Sanchez. Những thất vọng tới từ đôi chân Oezil đang dần khiến những người ủng hộ Arsenal mất kiên nhẫn. Không ít CĐV trên các diễn đàn Arsenal đã chỉ trích Oezil, và đòi một sự thay đổi về cách sử dụng tiền vệ này. Các chuyên gia cũng không phải ngoại lệ, “Nếu Arsenal muốn giành được các danh hiệu, điều đầu tiên họ phải làm là đẩy đi Oezil.”, Phil Neville nói. “Cách anh ta chơi trong những trận cầu lớn sẽ hủy diệt tham vọng của Arsenal”.

HLV Wenger - người cũng đang hứng chịu những cơn chỉ trích không ngớt của các CĐV - dĩ nhiên không thể bảo vệ Oezil mà chỉ có thể nói đỡ vài câu cho học trò. “Cậu ấy hoàn toàn không tự tin trong ngày hôm nay”, HLV Wenger nói sau chiến thắng trước Hull. “Đó là một vấn đề, vì chúng ta đều nghĩ cậu ấy sẽ mang tới điều gì đó đặc biệt”.


Trong bối cảnh Arsenal chuẩn bị có chuyến hành quân tới sân Allianz Arena của Bayern, điều này lại càng khiến HLV Wenger cũng như các CĐV Pháo thủ lo lắng, dù họ đã cố gắng (nhưng không thành trong việc) không thể hiện điều này ra mặt. Ba năm trước, Oezil với tư cách hợp đồng đắt giá nhất của Arsenal trong mùa Hè 2013 đã chơi một trận cầu thất bại trước Bayern Munich cũng tại vòng 1/8. Tiền vệ người Đức đã sút trượt phạt đền ngay đầu hiệp 1, khiến Arsenal thua 0-2 ngay trên sân nhà, và bị loại với tổng tỷ số 1-3 sau hai lượt trận.

Ký ức đau buồn đó chắc chắn sẽ khiến Oezil lại càng đeo chì vào chân trong chuyến hành quân tới sân Allianz Arena giữa tuần này.

Chiêu khích tướng của Wenger

Binh pháp có câu nổi tiếng: “Binh bất yếm trá”, ngụ ý là chuyện nói dối nhằm đạt được mục đích nào đó trong đánh trận là hoàn toàn bình thường. Nhìn trên lăng kính ấy, thì việc ông Wenger bất ngờ bày tỏ sự lo ngại về phong độ của Oezil có thể được xem như chiêu khích tướng của nhà cầm quân người Pháp với ngôi sao của mình.

HLV Wenger vẫn chưa tìm được cách để hồi sinh Oezil
HLV Wenger vẫn chưa tìm được cách để hồi sinh Oezil

Lần gần nhất Oezil ghi bàn đã là câu chuyện của hai tháng trước. Trong năm 2017, số 11 của Arsenal mới chỉ có đúng một pha kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước Burnley. Bởi vậy, ông Wenger rất có thể đang tìm cách khích Oezil tỏa sáng trong trận cầu quan trọng nhất vào lúc này của các Pháo thủ. Tại Premier League, Arsenal đã kém đội đầu bảng Chelsea tới 10 điểm, và coi như hết cơ hội trong cuộc đua vô địch. Sau khi bị loại khỏi đấu trường League Cup, Arsenal giờ chỉ còn cách tìm vinh quang tại FA Cup cũng như Champions League, và để thỏa mãn nhưng CĐV mòn mỏi chờ đợi vinh quang từ năm này sang năm khác, chiến thắng tại Champions League trước Bayern sẽ là điều tiên quyết. Pháo thủ cần Oezil cho thử thách cực đại đó.

Nhưng tất cả những lập luận trên, dù gì, thì vẫn là phỏng đoán. Điều chắc chắn nhất vào lúc này là nếu Oezil cứ chơi mờ nhạt như thế này, Pháo thủ sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào tại Allianz Arena. Bayern Munich có thể đang bất ổn ở đâu đó dưới thời Carlo Ancelotti tại Bundesliga, nhưng khi ra đấu trường châu Âu, nơi Ancelotti là một trong những nhà cầm quân giàu thành tích nhất với ba lần vô địch Champions League Hùm xám sẽ trở lại là chính mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x