Không phải bất kỳ tượng đài người Anh nào mà chiến lược gia huyền thoại người Scotland - Sir Alex Ferguson mới là hình mẫu để Gareth Southgate học theo tại ĐT Anh.
Nhắc tới Sir Alex là không chỉ nói tới thành công ở Man United cùng vô vàn danh hiệu. Nói tới "Máy sấy tóc" là nói tới tư tưởng đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ, tiêu biểu là "thế hệ 92" huyền thoại. Sir Alex cũng đặc biệt quan tâm khi các đứa nhỏ của mình trở về phục vụ ĐTQG. Câu chuyện sau là một ví dụ.
Garry Neville viết trong tự truyện của mình ngày ông nghe lén cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Sir Alex và HLV ĐT Anh khi đó, Glenn Hoddle. Bộ đôi đang "tranh chấp" Neville vì hậu vệ người Anh đang dính chấn thương nhưng Hoddle vẫn muốn giữ lại Tam sư.
Sir Alex quát qua điện thoại: "Thằng bé sẽ về nhà ngay bây giờ". "Máu vẫn chảy trên mặt kể cả khi Hoddle bỏ điện thoại xuống", Neville nhớ lại. Rồi sau đó Hoddle quay sang cậu học trò và nói: "Tốt thôi, tôi sẽ để cậu về nhưng lần sau thì tôi không nhượng bộ đâu".
Sir Alex quan tâm tới từng đứa trẻ của mình và đó là điều truyền cảm hứng cho Southgate bây giờ: "Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới lớp trẻ. Trên mọi phương diện: Cách chúng tôi cho họ thử sức, cách chúng tôi để họ cạnh tranh. Chúng tôi cần nghĩ đến mọi thứ để các cầu thủ trẻ có thể tận hưởng từng giây phút một".
Anh 5-0 CH Czech
"Tôi luôn nghĩ về cách Sir Alex từng làm với Ryan Giggs. Họ thành công chính vì điều đó. Tôi không thể gặp các cầu thủ ngày qua ngày suốt một năm nhưng chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm làm tốt nhất có thể. Chúng tôi phải đưa họ lên một đẳng cấp mới, giúp đội bóng cân bằng".
"Hãy nhớ về những tài năng khối Liên hiệp Anh trước đây như Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville, Phil Neville và Nicky Butt. Tất cả bọn họ đều ở 1 CLB vào năm 1992 thật là điều không thể tin được. FA đã hưởng lợi từ điều đó. Một bộ khung mới đầy hứng khởi được xây dựng ở ĐT Anh từ năm 1997 khi các cầu thủ của M.U (trừ Giggs) bắt đầu đột phá vào đội hình Tam sư cùng Alan Shearer, Paul Gascoigne và Tony Adams".
"Chúng tôi không thể có tầm ảnh hưởng như Sir Alex vì ông ấy có thể gọi đám học trò vào văn phòng mỗi sáng thứ Hai và bắt đầu "sấy". Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo sẽ cho đám nhỏ được chơi bóng vào thời điểm thích hợp và nhận ra lúc nào cần thúc đẩy chúng".
Trong tay Southgate hiện giờ là một lứa cầu thủ trẻ vô cùng xuất chúng. Trong chiến thắng 5-0 trước CH Czech ở trận mở màn Vòng loại EURO 2020, Jadon Sancho và Callum Hudson-Odoi đã chơi rất tốt. Họ hợp với Raheem Sterling, Marcus Rashford, Luke Shaw, Dele Alli, Declan Rice... sẽ là hiện tại và tương lai của ĐT Anh.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Callum Hudson-Odoi đã phá vỡ kỷ lục 64 năm để trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt ĐT Anh trong 1 trận đấu chính thức khi anh cùng Tam sư đại thắng CH Czech tới 5-0.
Trong thành phần ĐT Anh chuẩn bị cho 2 trận đấu với CH Czech và Montenegro xuất hiện một cái tên lạ mà quen: Declan Rice. Cầu thủ từng được nhắm cho chiếc băng đội trưởng ĐT CH Ireland đã “chuyển khẩu” sang khoác áo Tam sư và được coi là ngôi sao tương lai của đội bóng này.
Dù thế giới đã bước sang năm 2019 nhưng nạn phân biệt chủng tộc vẫn hoành hành, đặc biệt là trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Hậu vệ Kyle Walker vì thế không thể không lên tiếng.
Đâu là ngôi sao lớn nhất trong ĐT Anh hiện thời? Rất khó xác định, nếu không muốn nói là Tam sư trong tay HLV Gareth Southgate thật ra chẳng có ngôi sao nào lớn.
Trước đây, đấy là tình trạng có thật, theo thừa nhận của không ít hảo thủ trong làng bóng Anh như Rio Ferdinand, Frank Lampard. Cầu thủ đến từ các CLB kình địch nhau ở Premier League khi nào cũng “gờm” nhau trong hàng ngũ Tam sư. Nhưng Harry Kane vừa khẳng định: điều ấy không còn nữa.
ĐT Anh đang thành công với cuộc cách mạng trẻ hóa và đặc biệt là trên hàng công khi các ngôi sao trẻ như Marcus Rashford, Jadon Sancho và Callum Hudson-Odoi đang thăng hoa rực rỡ.
Lần đầu tiên sau 4 năm, không có CLB Premier League nào góp mặt trong trận chung kết của các cúp châu Âu. Thất bại tập thể này dấy lên những câu hỏi về sự suy thoái và quản lý yếu kém, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận về lý do.
Tiền đạo tuyển Malaysia, Faisal Halim sẽ trải qua 3 lần phẫu thuật, đặc biệt sẽ phải xin da ghép của người hiến tặng sau khi bị kẻ lạ mặt tạt axit mới đây.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn