Chiều 1/1, U23 Việt Nam lên đường dự VCK U23 châu Á: Đạn đã lên nòng

Thành Văn
09:28 ngày 02-01-2020
Chiều qua, U23 Việt Nam đã ra sân bay Tân Sơn Nhất để sang Bangkok. Hơn nửa tháng tập trung chuẩn bị cho giải, U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ thể lực cho đến chiến thuật để tạo chân đế vững chắc cho giải đấu khốc liệt phía trước. Tất cả đã sẵn sàng và háo hức nhập cuộc.
Chiều 1/1, U23 Việt Nam lên đường đi thái lan: Đạn đã lên nòng

Lịch thi đấu, kết quả, BXH của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Tái tạo cỗ máy

Tại SEA Games 30, U23 Việt Nam đã đối mặt với lịch thi đấu vô cùng dày đặc (15 ngày thi đấu 7 trận) nên nền tảng thể lực của Quang Hải cùng các đồng đội đã bị bào mòn tương đối lớn. Đó là chưa kể, giải đấu tại Philippines, các học trò của HLV Park Hang Seo phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo càng khiến cho U23 Việt Nam bị vắt nhiều sức.

Sau vinh quang với tấm HCV lịch sử, nhiều cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu bị mất sự hưng phấn với trái bóng nên HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đã lên kế hoạch đưa đội sang Hàn Quốc tập huấn trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Đây là điều kiện rất lý tưởng để toàn đội tập trung rèn thể lực, tái tạo nguồn năng lượng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. 

Các cầu thủ U23 tập buổi cuối cùng trên sân Thống Nhất

“Tại giải đấu tới đây ở Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều đối thủ có nền tảng thể lực, thể hình tốt nên cầu thủ chúng ta không chỉ cần giỏi về sức bền mà khả năng va đập, tranh chấp tay đôi cũng phải được cải thiện thì mới có thể đua đường dài. Quá trình tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc đã giúp cầu thủ tìm lại nguồn cảm hứng với trái bóng và quan trọng hơn, họ đã được tích luỹ thể lực”, HLV Park Hang Seo cho biết sau khi kết thúc chuyến tập huấn ở xứ sở kim chi.

Không chỉ rèn thể lực cho cầu thủ mà quỹ thời gian ở Hàn Quốc với điều kiện tập huấn tốt cộng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại còn giúp cho các “thương binh” Quang Hải, Đình Trọng hay Thanh Thịnh đẩy nhanh quá trình hồi phục chấn thương.

Tìm kiếm vũ khí bí mật

So với SEA Games 30, U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Hùng Dũng, Trọng Hoàng (quá tuổi), Văn Hậu (Heerenveen không ‘nhả’ người) thế nên HLV Park Hang Seo cần có những phương án thay thế tốt nhằm đảm bảo tính xuyên suốt trong lối chơi.

Những ngày qua, ông Park đã thử nghiệm rất nhiều cầu thủ trái sở trường, chẳng hạn như việc đưa hậu vệ phải Tấn Tài sang đá cánh trái hay tiền vệ Trọng Hùng kéo về đá hậu vệ phải, thậm chí trung vệ Đức Chiến được đưa lên đá tiền vệ trung tâm.

Đó là chưa kể, tiền vệ Danh Trung được đẩy ra biên nhằm phát huy khả năng đi bóng lắt léo của cầu thủ này. Rất, rất nhiều những sự thử nghiệm để mỗi thành viên U23 Việt Nam trở nên đa năng, thích ứng được với mọi hoàn cảnh. 

Thuận lợi của ông Park là các cầu thủ đã được làm việc với ông trong quãng thời gian dài nên thích ứng khá nhanh với những thử nghiệm nhân sự. Hơn nữa, họ đã hiểu cách vận hành chiến thuật mà ông thầy người Hàn Quốc đề ra nên không có sự “khớp” về cảm giác không gian cũng như sự ăn ý với các đồng đội chơi bên cạnh.

Tại VCK U23 châu Á 2020, ngoài việc không có Hùng Dũng, Trọng Hoàng hay Văn Hậu, U23 Việt Nam sẽ vắng Tấn Tài ở trận ra quân gặp U23 UAE bởi hậu vệ này bị 2 thẻ vàng tại vòng loại đợt tháng 3 vừa qua. Chính vì thế ông Park đã có đến 2 phương án thay thế nhằm giúp hệ thống phòng ngự có được sự cứng cáp cũng như hỗ trợ tấn công tốt.

HLV Park Hang Seo

Mặt khác, so với SEA Games 30, ông Park cũng yêu cầu các học trò rèn kỹ hơn sơ đồ 3-5-2, trong đó có cả việc Đức Chinh đá bên cạnh mũi nhọn Tiến Linh nhằm tăng khả năng “sát thương” trên hàng công khi cần “bồi” thêm áp lực lên đối phương.

Còn nhớ, tại giải đấu ở Philippines, khi U23 Việt Nam bị Indonesia, Thái Lan dẫn trước tại vòng bảng, ông Park đã thay đổi sơ đồ từ 3-4-3 sang 3-5-2 với sự xuất hiện của Đức Chinh phía sau Tiến Linh và điều này đã ngay lập tức tạo nên sự khác biệt với sức tấn công mãnh liệt hơn và đối phương đã phải nếm trải quả đắng.

Tất nhiên, độ khó ở VCK U23 châu Á 2020 lớn hơn rất nhiều nên mức độ đòi hỏi của cầu thủ Việt Nam cũng phải cao hơn để từ đó có giải pháp xuyên phá hàng thủ đối phương.

23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn sốt tại Thường Châu năm 2018 nên bây giờ tâm thế của đội tuyển đã khác, hay nói đúng hơn đối phương sẽ phải dành sự tôn trọng cực lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Và với sự chuẩn bị kỹ càng từ thể lực cho đến nhân sự, lối chơi, U23 Việt Nam tự tin cất bước sang Thái Lan với niềm tin, sự ủng hộ lớn từ NHM.

Lấy lại thăng bằng cho “tổ gác đền”
Tại SEA Games 30, thủ môn Văn Toản và Tiến Dũng đều mắc những sai lầm dẫn đến bàn thua. Sau giải đấu đó, HLV Park Hang Seo đã gặp riêng từng thủ thành để vừa làm công tác tâm lý và cởi nút thắt về sự dằn vặt mà 2 thủ thành này từng mang trong lòng. Ở đó, ông Park đã nói với các thủ môn: “Các bạn còn trẻ, sai lầm là điều khó tránh khỏi nhưng hãy bỏ qua tất cả để khắc phục. Cơ hội của các bạn vẫn còn nguyên, không có ai là người thừa ở đội tuyển.

Chọn ai bắt chính sẽ dựa vào thái độ, sự chăm chỉ của các bạn”. Nghe những lời động viên của ông Park, các thủ môn U23 Việt Nam càng thêm quyết tâm trước giờ G.

AFC giới thiệu nhanh về 16 đội dự giải

Hôm qua, trang chủ AFC đã tiến hành giới thiệu nhanh 16 đội bóng sẽ góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020 qua 16 bức ảnh. Khi giới thiệu về U23 Việt Nam, AFC đã quyết định chọn bức ảnh U23 Việt Nam ăn mừng với pha lập công của Đức Chinh vào lưới U23 Thái Lan tại vòng loại. Ở trận đấu đó, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 4-0. Đó cũng là trận thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá 11 người của Việt Nam trước Thái Lan. 

U23 Việt Nam vã mồ hôi trước giờ lên đường

Dù buổi chiều toàn đội sẽ di chuyển đến Bangkok (Thái Lan) nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, nhưng ở buổi sáng hôm qua, HLV Park Hang Seo vẫn cho các học trò ra sân Thống Nhất để tập luyện bình thường. Dường như không có sự giảm cường độ trong các bài tập. Trên sân các cầu thủ vẫn thực hiện những bài tập khá nặng và một số cầu thủ phải đứng thở dốc vì cái nắng TP.HCM ở thời điểm hiện tại khá oi bức. Ở buổi tập trước đó, U23 Việt Nam cũng tập buổi sáng. Rất có thể, việc HLV Park Hang Seo cho tập luyện trong điều kiện nắng nóng là nhằm chuẩn bị cho sức bền cho các học trò.

XEM THÊM

Vì sao cầu thủ U23 Thái Lan không bị treo giò như Việt Nam dù nhận thẻ đỏ?

2 phương án mạo hiểm ở vị trí hậu vệ phải của U23 Việt Nam

Xứ sở nhân sâm đã chào đón thầy Park và đội tuyển U23 Việt Nam sang tập huấn thế nào?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x