Bạn đã làm gì cho bóng đá hôm nay?

Khắc Sơn Khắc Sơn
08:06 ngày 10-03-2020
Những ngày tháng sóng gió này, câu hỏi thường được mỗi công dân tự đặt cho mình, cho bạn bè, đó là “chúng ta có thể làm được gì cho đất nước, để đồng hành cùng chính phủ trong cuộc chiến cam go chống dịch Covid-19”?
Bạn đã làm gì cho bóng đá hôm nay?

Cả nước đã vào cuộc. Giai đoạn 2 của cuộc chiến vốn khó khăn hơn, thách thức hơn đã thực sự bắt đầu. Chính phủ đã làm tất cả những gì có thể nhằm đảm bảo an toàn cho mọi công dân. Tại Việt Nam, không một ai bị bỏ lại phía sau. Mặc dù đất nước còn có nhiều khó khăn, cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế, nhưng chúng ta tin rằng, bằng loại kháng sinh của tình yêu, của trách nhiệm và tầm nhìn Việt Nam, mọi thách thức sẽ được vượt qua.

Tổ quốc không bỏ rơi công dân của mình. Và với tư cách công dân, chúng ta đều muốn tận hiến, muốn thể hiện trách nhiệm với cả hệ thống chính trị vốn đang gồng mình từng giây, từng phút. Tuyệt đối ủng hộ, tin tưởng, đồng hành và thực hiện bổn phận công dân chính là cách đóng góp hiệu quả nhất trong những ngày chống đại dịch.

Bóng đá vẫn chơi theo cách của mình. Bóng đá quyết không thể trở thành gánh nặng, mang đến nguy cơ cho cộng đồng. Thế nên, bóng đá Việt Nam đã vào cuộc với tinh thần chấp nhận tạm gác quyền lợi của mình vì sự an nguy cho những người yêu mến. Một loạt giải pháp đã được đưa ra và ở đó không có ngoại lệ cho bất cứ ai, bất cứ đội bóng nào.

Bây giờ, đặt câu hỏi: Bạn đã làm gì cho bóng đá hôm nay? Điều tốt nhất mà những người làm bóng đá, những người yêu bóng đá phải làm lúc này là đảm bảo cuộc chơi được thông suốt trong điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Và quan trọng hơn, các hoạt động thi đấu không thể tạo ra mối nguy cơ tiềm ẩn cho những người trong cuộc và cộng đồng. Một bài toán không hề đơn giản nhưng buộc phải thực hiện. Và hơn lúc nào hết, những người làm bóng đá phải thể hiện được trách nhiệm, sự quyết đoán của mình.

Đóng góp cho bóng đá trước tiên phải bảo vệ được chính mình. Thế nên, ngay từ bây giờ và cả thời gian tiếp theo, bóng đá Việt Nam phải tiếp tục xác định tinh thần chống dịch quan trọng hơn cả việc thắng thua. Bởi nói cho cùng, không thể có giải đấu hấp dẫn và về đích an toàn nếu sự bất an vẫn còn tiềm ẩn.

XEM THÊM

Duy Mạnh cùng Đình Trọng sang Singapore chữa đầu gối

Viettel chưa dám mạo hiểm với chấn thương của Bùi Tiến Dũng

HLV Park Hang Seo dự khán trên sân Thống Nhất

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x