Có thời điểm đứng trước cơ hội lớn để vô địch nhưng rút cuộc, CAHN đã để vuột chức chiếc cúp giải CLB Đông Nam Á 2024/25 một cách đáng tiếc. Tuy vậy, đối thủ là một ông lớn của bóng đá Thái Lan, Buriram United, với nhiều “hảo thủ” là tuyển thủ Thái Lan nên ở một chừng mực nào đó, đoàn quân của ông Mano Polking cũng đã có thể tự hào bản thân đã “cháy hết mình” và chỉ thua trận sau loạt luân lưu may rủi. Nhưng bây giờ, đoàn quân của ông Mano Polking cần bỏ lại sau lưng sự tiếc nuối ấy để tập trung cho ở V.League và cúp Quốc gia. Trước khi tính đến trận bán kết cúp QG với SLNA vào ngày 26/6, CAHN cần dồn toàn lực cho V.League 2024/25 để tránh nguy cơ trắng tay.
Về lý thuyết, CAHN vẫn còn hy vọng lên ngôi ở V.League 2024/25, nhưng thực tế chiếc cúp đã xa tầm với của Quang Hải và đồng đội dù rằng, đội bóng này vẫn đá ít hơn tất cả các đối thủ trong cuộc đua ở nhóm đầu 2 trận. Cho rằng không còn cơ hội để chiếm lĩnh vị trí số 1 ở đích đến là bởi khoảng cách giữa CAHN (33 điểm) và đội số 1 trên BXH là Nam Định (48) đã là 15 điểm. Nếu thắng cả 2 trận còn lại chưa đấu, đoàn quân của ông Mano Polking có 39 điểm, vẫn kém Nam Định đến 9 điểm. Đó là cách biệt quá lớn khi phía trước chỉ còn 3 vòng. Nói cách khác, CAHN không còn cơ hội để vô địch. Thậm chí, vị trí thứ nhì cũng rất khó với đoàn quân ông Mano Polking bởi nếu thắng cả 2 trận chưa đấu để san bằng số trận với các đội, CAHN có 39 điểm, kém đội đang đứng nhì Hà Nội 4 điểm. Nếu thắng nốt cuộc chạm trán với đội bóng Thủ đô trong trận đấu của vòng 24 này, CAHN vẫn ít hơn Hà Nội 1 điểm nên vẫn phải đua trong thế bị động. Chỗ đứng thiết thực nhất của cựu vương V.League là vị trí thứ ba chung cuộc. Rõ ràng, nếu thắng cả 3 trận chưa đấu so với Thể Công là CAHN dư điểm để vượt mặt đối thủ này để lấy vị trí thứ ba trên BXH.
Với cục diện ấy nên dù không còn hy vọng cho ngôi cao, CAHN cũng phải “cháy hết mình” trong chặng nước rút còn lại. Nếu đoàn quân của ông Mano Polking không chơi với tất cả sức lực để hướng đến những chiến thắng thì thậm chí còn đối diện với nguy cơ tụt hậu lại phía sau là rất lớn. Cần biết rằng trong cuộc đua Top 3, Hà Tĩnh cũng là đối thủ đáng gờm để có thể khiến CAHN kết thúc V.League 2024/25 với 2 bàn tay trắng. Dù có giành cúp Quốc gia đi chăng nữa nhưng việc bị đánh bật khỏi Top 3 ở V.League 2024/25 khi mùa giải kết thúc là khó chấp nhận với đội quân hùng hậu cả nội lẫn ngoại binh như CAHN.
Thuận lợi cho CAHN là dù phải thi đấu nhiều trận trong thời gian tới hơn so với các đối thủ khi phải tham gia 2 trận đấu bù nhưng lịch thi đấu cũng không phải quá dày đặc. Nói cách khác, đoàn quân của ông Mano Polking không phải lo đuối sức. Một thông tin lạc quan nữa là đa phần các đối thủ trong chặng đường còn lại của CAHN không mạnh, thậm chí đang sa sút như Bình Định, Bình Dương, Thanh Hóa hay cả Hải Phòng cũng không quá xuất sắc. Nhưng có một thực tế rằng, Quang Hải và đồng đội thường chơi dở trước các đội bóng kém. Ở mùa giải này, CAHN đã nhiều lần không thắng trước các đối thủ dưới cơ, qua đó, đánh mất cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch. Đây là điều mà đội bóng này cần chú ý nếu như muốn có một thứ hạng cao ở đích đến của V.League 2024/25.