
Thực tế, CLB Thanh Hóa đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về mặt tài chính khi ông chủ của nhà tài trợ đội bóng vướng vòng lao lý, qua đó khiến những khoản tiền lương và phí lót tay của cầu thủ cùng ban huấn luyện bị nợ kéo dài trong thời gian qua. Cũng chính vì nợ tiền cầu thủ, nên đội bóng xứ Thanh đã bị ngoại binh kiện lên FIFA, và khiến đội bóng này bị cấm chuyển nhượng một thời gian. Hệ quả là có thời điểm họ gần như không đủ quân thi đấu ở mùa giải 2025/26.
Dẫu vậy, các thành viên của Thanh Hóa vẫn nắm chặt tay nhau để vượt qua nghịch cảnh, và có những trận đúng nghĩa là đá hơn 200% sức lực để có những chiến thắng đến bất ngờ. Đội bóng xứ Thanh đã trở thành một hiện tượng của V.League ở giai đoạn 2 của mùa giải. Những trận đấu của Thanh Hóa luôn để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Việc Thanh Hóa trụ hạng trước 1 vòng đấu với 25 điểm, và xếp thứ 11 trên BXH là một phần thưởng quý giá cho những nỗ lực của đội.

Trụ hạng, nhưng đội bóng xứ Thanh lại đang đứng trước những âu lo, khi vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao. Nói thế, vì đến thời điểm này, Thanh Hóa vẫn chưa có được nhà tài trợ có thể cùng đồng hành với đội bóng thời gian tới. Dẫu đội bóng đã được VFF cấp phép thi đấu ở mùa giải 2026/27, song kinh phí đâu để hoạt động đang là câu hỏi khiến những người làm bóng đá xứ Thanh đau đầu nhất trong thời điểm hiện nay.
Cũng vì không có kinh phí, nên Thanh Hóa vẫn đang nợ tiền ngoại binh và cuối mùa giải 2025/26 họ lại bị kiện, đồng thời FIFA tiếp tục cấm họ chuyển nhượng trong thời gian tới. Vì lẽ đó, HLV Mai Xuân Hợp chưa biết sẽ chuẩn bị lực lượng ra sao trong mùa giải mới. Đây là điều khiến nhà cầm quân này đang cảm thấy rất trăn trở, nhất là trong bối cảnh đội bóng vẫn chưa có tiền nộp phạt để có thể gỡ án phạt của FIFA.

Trong cuộc trò chuyện mới đây cùng người viết, HLV Mai Xuân Hợp đã chia sẻ: “Cuối mùa giải 2025/26 chúng tôi đã mất một số trụ cột khi họ đã hết hợp đồng như Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Ngọc Mỹ, Trùm Tỉnh… cùng tất cả ngoại binh. Hiện trong tay tôi có 14 cầu thủ còn hợp đồng, nếu đôn các cầu thủ U21 và những cầu thủ cho các đội bóng khác mượn, có lẽ vẫn đủ 25 cầu thủ để tập, nhưng còn thi đấu được hay không thì chắc… hên xui”.
Vào ngày 4/7 tới đây, CLB Thanh Hóa sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng bao trùm vẫn là một không khí âu lo khi các cầu thủ vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao. Ngay HLV Mai Xuân Hợp cũng bày tỏ: “Thực sự đến giờ tôi cũng chưa biết tình hình đội bóng sẽ ra sao trong tương lai, nên chỉ biết tự động viên nhau rằng tới đâu thì hay đến đấy. Chỉ mong sẽ có doanh nghiệp nào đó đồng hành để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này”.

Lời tâm sự của Mai Xuân Hợp khiến người viết cảm thấy không khỏi chạnh lòng, bởi ngay chính các cầu thủ của đội bóng cũng đang rất lo lắng về việc họ liệu có rơi vào tình cảnh như CLB Quảng Nam đã gặp phải ngay trước mùa giải 2025/26. Bởi nếu không có nhà tài trợ nào đồng hành, đội bóng xứ Thanh rất dễ rơi vào tình cảnh phải giải tán, vì không có kinh phí hoạt động.













- NAM DINH (97)_m.jpg)











