
Vòng 19, Đà Nẵng sẽ về sân nhà tiếp Nam Định, nhưng cũng trước vòng đấu này đội bóng sông Hàn đã thay đổi khá nhiều ở khu vực thượng tầng. Theo đó, ông Nguyễn Sỹ Huy đã về nắm vai trò chủ tịch CLB thay cho Vũ Nam Thắng, ông Adachi giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật, còn cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng được giới thiệu ở vai trò “hỗ trợ ban huấn luyện”.
Trong khi đó, chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng vẫn thuộc về ông Lê Đức Tuấn và điều đó đã khiến ở Đà Nẵng có cú “quay xe” khiến giới bóng đá bất ngờ. Nói thế, vì trước đó ông Văn Sỹ Hùng đã mời HLV Trần Minh Chiến về nắm đội bóng, nhưng các cầu thủ đã năn nỉ lãnh đạo đội cho HLV Lê Đức Tuấn thêm một cơ hội nữa, tức sau trận gặp Nam Định. Do đó, HLV Trần Minh Chiến đã rút lui không nhận lời về nắm đội, dẫu đã có mặt tại Đà Nẵng để sẵn sàng cho nhiệm vụ.

Điều này đã đặt HLV Lê Đức Tuấn và cả CLB Đà Nẵng vào thế khó, bởi ở trận đấu tới đây trên sân nhà, nếu Đà Nẵng trắng tay trước đội khách Nam Định, khi ấy liệu HLV Lê Đức Tuấn sẽ ra sao và số phận của Đà Nẵng như thế nào, đấy là điều rất nhiều người trong giới chuyên môn và cả người hâm mộ đang muốn biết.
Thực tế, đội bóng Đà Nẵng đã lâm cảnh vất vả đua trụ hạng kéo dài từ mùa giải 2024/25, khi họ quay lại sân chơi V.League sau một mùa giải rớt xuống chơi ở giải hạng Nhất. Tuy nhiên, cứ ngỡ đội bóng sông Hàn sẽ có những thay đổi đáng kể sau một mùa giải “thoát nạn” và vẫn trụ lại V.League nhờ trận play off, nhưng lực lượng của Đà Nẵng vẫn như thế khi bước vào mùa giải mới.

Ngoài việc có thêm một số gương mặt nội binh được bổ sung từ đội Quảng Nam đã giải tán, lực lượng ngoại binh của Đà Nẵng chẳng có gương mặt nào chất lượng, dẫu họ có không ít thời gian để chuẩn bị. Vì thế, Đà Nẵng đã có sự khởi đầu mùa giải không như mong đợi, thậm chí đến giai đoạn 2 khi họ đã có một loạt sự bổ sung, nhưng thành tích của đội bóng cũng không nhiều biến chuyển. Đến sau vòng 18, Đà Nẵng chỉ mới có được 2 trận thắng, nhưng lại có đến 6 trận hoà và 10 trận thua, qua đó đang xếp chót bảng với 12 điểm.

Tại vòng 19 tới đây tiếp Nam Định, chắc chắn mục tiêu của Đà Nẵng là muốn giành trọn 3 điểm. Đừng quên các cầu thủ của đội bóng sông Hàn năm nỉ cho HLV Lê Đức Tuấn ở lại cũng là vì trận đấu này. Dẫu vậy, đừng quên Nam Định chẳng hề là đối thủ dễ chịu. Nếu so lực lượng, đội bóng sông Hàn chẳng thế sánh được với đội khách thành Nam từ nội binh đến ngoại binh. Chưa kể, chuyên môn của Nam Định cũng chất lượng hơn hẳn so với Đà Nẵng. Có lẽ cũng cần nhắc thêm, Nam Định vừa có trận thua 1-2 trước HAGL ngay trên sân nhà Thiên Trường. Vì thế, đội bóng thành Nam đang rất muốn thắng để lấy lại thể diện hòng có thể lọt vào tốp 5 đội bóng đá hàng đầu.

Nếu ở trận đấu với Nam Định, chủ nhà Đà Nẵng không thể giành được 3 điểm, khi ấy đội bóng sống Hàn sẽ tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng. Khi ấy, liệu HLV Lê Đức Tuấn có thể tiếp tục yên vị ở chiếc ghế HLV trưởng của Đà Nẵng? Còn nếu lãnh đạo đội bóng này muốn mời một HLV nào đó về ngồi vào ghế HLV trưởng, điều này thực sự chẳng hề dễ dàng, bởi cú quay xe với HLV Trần Minh Chiến đang khiến các nhà cầm quân khác e ngại. Đấy là chưa nói đến việc, Đà Nẵng giờ đang trong thế khó, nên việc một nhà cầm quân nào đó về cũng khó thay đổi được cục diện. Quá khó cho Đà Nẵng!


























