
Chỉ trong năm 2026, CLB Thanh Hoá liên tiếp bị FIFA nhắc đến trong danh mục cấm chuyển nhượng. Đầu năm nay, tổ chức bóng đá thế giới không cho đại diện xứ Thanh đăng ký cầu thủ mới, do bị 4 thành viên kiện vì nợ lương và các nghĩa vụ tài chính. Đến ngày 17/3, Thanh Hóa giải quyết hoàn toàn các khoản tiền cho những nguyên đơn kể trên. Nhờ vậy, đội bóng của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp mới đủ điều kiện bổ sung thêm 6 tân binh thời điểm đó.
Hai tháng sau, FIFA lại ban hành lệnh cấm chuyển nhượng cầu thủ với Thanh Hóa trong 3 kỳ liên tiếp. Án phạt lần này đến sau khi tiền đạo Rimario Gordon tuyên bố rời khỏi đội bóng. Vụ việc tưởng chừng như đã khép lại sau khi Ban lãnh đạo mới của đội bóng tiếp quản. Tuy nhiên, như đề cập kể trên, thượng tầng câu lạc bộ vẫn cần phải tất toán những vướng mắc về chế độ cho Rimario.
Tháng 9 vừa qua, FIFA tiếp tục gửi văn bản đến LĐBĐ Việt Nam về việc Câu lạc bộ Thanh Hóa cần thanh toán 305.000USD, tương đương với 8 tỉ đồng gồm lương, thưởng, lót tay cho Rimario. Đội bóng xứ Thanh cũng phải thanh toán lãi suất 5% mỗi năm tính từ ngày 18/6/2026.
Mới nhất vào ngày 16/10/2026, Trưởng ban kỷ luật FIFA, Americo Espallargas đã gửi văn bản đến LĐBĐ Việt Nam để yêu cầu thực hiện lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới đối với CLB Thanh Hóa. Trong văn bản, Ban kỷ luật viện dẫn quyết định số FPSD-24713 để thông báo và cho biết “Bất chấp quyết định, Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Matias Belli Moldskred”. Theo đó, FIFA tiếp tục ban hành lệnh cấm chuyển nhượng trong 3 kỳ với đội bóng xứ Thanh, cho đến khi CLB hoàn thành việc tất toán các hạng mục cho Matias.
Chuyện Thanh Hoá bị FIFA đưa vào “sổ đen” không còn là lạ lẫm. Người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng nằm lòng những lần mà đại diện miền Bắc Trung bộ phải chịu án phạt cấm chuyển nhượng từ tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới.
Tất nhiên, 1 năm qua cũng chứng kiến tình cảnh đầy khó khăn với bộ máy thượng tầng của Thanh Hoá. Ở thời điểm này năm ngoái, người đứng đầu CLB bị công an tỉnh đề nghị truy tố vì vi phạm quy định hoạt động bán đấu giá tài sản hay trốn thuế. Thiếu người lãnh đạo, bức tranh tài chính của Thanh Hoá cũng ảm đạm theo. Đến gần mùa giải năm nay, Thanh Hoá thực hiện chuyển giao thượng tầng. Tuy nhiên, ngân sách vẫn ở diện khiêm tốn khiến đội bóng này rất khó chiêu mộ cầu thủ chất lượng cao.
Ở một góc độ khác, không phải ngoại binh nào cũng hiểu tình hình của CLB Thanh Hoá. Việc đội bóng này thường xuyên vướng vào án cấm chuyển nhượng từ FIFA, xoay quanh việc nợ lương, thưởng, lót tay khiến cho nhiều cầu thủ “Tây” trình độ cao, người đại diện, nhà môi giới lưỡng lự trong việc chọn đến CLB Thanh Hoá. Thay vào đó, họ sẽ hướng về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An hay Hải Phòng. Đây là những đội ở mức độ trung bình khá, tức là ngang với Thanh Hoá. Năng lực tài chính của những đội bóng này cũng không phải lúc nào cũng dư dả. Song họ chí ít không thường rơi vào tình cảnh nợ tiền ngoại binh như Thanh Hoá thời gian qua.
Có thể, án phạt từ FIFA sẽ được gỡ bỏ, nếu Thanh Hoá hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Rimario và Matias. Song hệ luỵ từ những lần cấm chuyển nhượng kể trên sẽ khiến cho đại diện xứ Thanh gặp khó khăn trong việc thu hút ngoại binh chất lượng ở giai đoạn tới đây.






















