
Thực tế, HLV Chu Đình Nghiệm về nắm CLB Hải Phòng từ mùa 2022 và ngay mùa giải đầu tiên, nhà cầm quân họ Chu đã giúp đội bóng này giành ngôi á quân V.League 2022. Cứ ngỡ sau điểm son ấn tượng ấy, thành tích của Hải Phòng sẽ ngày càng đi lên như mong muốn của HLV Chu Đình Nghiêm, nhưng “phú quý giật lùi”. Cho đến thời điểm này, đội bóng đất Cảng vẫn chưa bao giờ lọt vào Top 3 của mùa giải.
Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến HLV Chu Đình Nghiêm nản lòng và nhận lời về cầm quân ở Ninh Bình. “Sau nhiều năm chỉ có thể nỗ lực trụ hạng với Hải Phòng, tôi muốn có một sự thay đổi và rất mong được nắm một đội bóng có khả năng đua tranh vô địch và nhìn thấy điều đó ở Ninh Bình. Đấy cũng chính là nguyên nhân tôi nhận lời về nắm đội bóng này”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

HLV họ Chu cũng cho biết thêm, lãnh đội Ninh Bình muốn ông về nắm đội bóng này càng sớm càng tốt, thậm chí là từ vòng 21. “Do tôi còn hợp đồng với Hải Phòng, nên phải được sự đồng ý của lãnh đạo đội bóng mới có thể ra đi. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn có một mùa giải trọn vẹn với đội bóng đất Cảng, nên khả năng sẽ về nắm đội Ninh Bình từ mùa tới”, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ.
Cũng vì muốn có một mùa giải trọn vẹn với CLB Hải Phòng, nên HLV Chu Đình Nghiêm đang nỗ lực giúp đội bóng đất Cảng có thể nằm trong Top 5 sau khi kết thúc V.League 2025/26. Đầu tiên sẽ là chuyến làm khách trên sân Pleiku của HAGL.
Ở trận đấu này, HAGL rất muốn có điểm để cải thiện thứ hạng, nhất là khi họ vẫn đang trong vòng xoáy trụ hạng nên phải thắng để nuôi hy vọng, chưa kể là để cắt đứt chuỗi 6 trận chưa biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên, có lẽ HLV Chu Đình Nghiêm không muốn cho đội bóng phố Núi có thể làm được điều ấy.

Nói thế, vì nếu không giành chiến thắng trong chuyến làm khách này, Hải Phòng rất dễ bị Nam Định vượt mặt do hai đội đang cùng 27 điểm, nhưng Hải Phòng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Vậy nên ở cuộc so kè này, đội bóng đất Cảng buộc phải có điểm, thậm chí là 3 điểm để giữ thành tích Top 5.
Với những ngày tháng cuối còn ở lại Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm đang muốn làm những điều tốt nhất cho đội bóng đất Cảng trước khi nói lời chia tay. Bởi với nhà cầm quân họ Chu, sau Hà Nội, Hải Phòng có lẽ là đội bóng ông gắn bó lâu nhất cho đến thời điểm này.























