
Nhà cầm quân của đội bóng xứ Thanh cho rằng, một số quyết định của tổ trọng tài điều hành trận đấu và hệ thống VAR đã gây ảnh hưởng và bất lợi đối với Thanh Hoá, đặc biệt là tình huống Rimario bị chèn ngã trong vòng cấm ở phút 19. Ở tình huống này, trọng tài Hoàng Thanh Bình vẫn cho trận đấu tiếp diễn, nhưng sau đó ông đã tạm dừng để tham khảo VAR.
Mất một khoảng thời gian dài xem băng hình, tổ trọng tài xác định rằng Rimario đã rơi vào thế việt vị trước khi xảy ra va chạm, nên không cho Thanh Hoá được hưởng phạt đền. Điều này đã gây ra những phản ứng dữ dội từ các cầu thủ và cổ động viên xứ Thanh.

HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ: “Tôi không hiểu lý do gì mà không chỉ trận đấu này, nhiều trận trước các quyết định của trọng tài dường như luôn tạo bất lợi cho Thanh Hoá. Ở tình huống kiểm tra VAR, tôi thấy họ đã kiểm tra rất kỹ và Helerson của Hà Tĩnh là người đứng cuối cùng. Vậy làm sao Rimario có thể việt vị được?”.
HLV Mai Xuân Hợp bày tỏ rằng cách điều hành của trọng tài đã khiến trận đấu bị cắt vụn. “Rất nhiều tình huống cầu thủ Thanh Hoá chỉ cần chạm nhẹ là bị thổi phạt, trong lúc các cầu thủ Hà Tĩnh va chạm với chúng tôi thì lại không có phản ứng gì từ trọng tài. Điều đó khiến tôi cảm thấy bức xúc vì trọng tài thiếu công tâm và xé vụn trận đấu”.

Ở phút bù giờ 90+3, Helerson bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng chung cuộc 1-0 cho Hà Tĩnh. Nhà cầm quân họ Mai cho biết: “Tôi không phục và không hài lòng với quyết định của trọng tài. Trọng tài bắt như vậy sẽ khó nâng tầm được bóng đá nước nhà”. Trận thua này khiến Thanh Hóa vẫn giậm chân ở vị trí thứ 12 trên BXH với 13 điểm.
Bên cạnh đó, HLV Mai Xuân Hợp cũng khẳng định FIFA chưa gỡ án phạt cho Thanh Hoá, nên họ không thể đăng ký các tân binh ở vòng 15. Dù vậy, HLV Mai Xuân Hợp vẫn đánh giá rất cao những nỗ lực của các cầu thủ xứ Thanh trong trận đấu với Hà Tĩnh.


























