
Sau 3 trận thua liên tiếp. Ninh Bình vừa chia tay HLV trưởng người Tây Ban Nha và đưa về nhà cầm quân Vũ Tiến Thành ngồi vào ghế nóng. Việc thay tướng cùa Ninh Bình đã cho thấy quyết tâm đua tranh ngôi đầu của những người làm bóng đá xứ này, nhưng dục tốc e bất đạt.
Vì sau một loại trận toàn thắng và hoà, 3 trận thua liên tiếp vừa qua của Ninh Bình chưa hẳn là thảm hoạ, nhưng việc hối hả đưa về ông Vũ Tiến Thành đang khiến nhiều người bất ngờ và cả nghi ngại, bởi tiếng tăm vốn không ổn của nhà cầm quân họ Vũ sẽ cuốn đội bóng này vào những tranh cãi không đáng có, thay vì tập trung vào chuyên môn để đua tranh ngôi vô địch.

Trong khi đó, Thể Công Viettel dẫu đang đứng thứ nhì tổng sắp, nhưng do khoảng cách chỉ là 1 điểm so với Ninh Bình đang khiến đội bóng áo lính gặp áp lực không nhỏ. Bởi nếu không giành trọn 3 điểm ở vòng 15 này, Thể Công Viettel nhiều khả năng lại phải nhường lại vị trí thứ nhì về lại tay Ninh Bình.
Vì thế, vòng thứ 15 đang rất được quan tâm, đặc biệt là cuộc đua tranh giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình ở nhóm 3 đội hàng đầu tổng sắp. Phải nói thẳng, đến thời điểm này CAHN gần như chưa có đối thủ ngang tầm khi hơn đến 7 điểm so với đội xếp nhì và khả năng họ sẽ tiếp tục nới rộng khoảng cách ở vòng này khi gặp một đối thủ không quá mạnh như Đà Nẵng.

Với khoảng cách như thế, thật khó cho Thể Công Viettel và Ninh Bình trong cuộc đua vô địch, nhưng trong bóng đá khó nói trước điều gì, khi giải vẫn còn đến 12 vòng đấu nữa mới kết thúc. Theo lý thuyết, các đội ở nhóm đầu đều có cơ hội, đặc biệt là 2 đối thủ đang nằm trong tốp 3.
Tuy nhiên, muốn đua tranh ngôi vô địch, các đối thủ phải nỗ lực hết mình, vì nói như Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức: “Đến thời điểm này, chúng tôi chưa dám nghĩ đến cuộc đua vô địch khi đang gặp nhiều bất lợi so với đối thủ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho khát khao của mình”.
Cuộc đua nhóm đầu vì thế đang ngày càng quyết liệt và hấp dẫn.






















-ngay-5-3-2026.jpg)


