“Tôi đã gửi đơn xin nghỉ từ cuối tháng 11 vừa qua và đang đợi lãnh đạo phê duyệt. Thực tình tôi rất muốn tôn trọng hợp đồng nhưng lại quá sốt ruột trước tình hình của đội bóng. Nếu mọi chuyện tốt hơn thì tôi đã tiếp tục ở lại để thực hiện hết hợp đồng 1 năm còn lại”, HLV Phan Thanh Hùng trao đổi với phóng viên Báo Bóng Đá về lá đơn của mình. Vị chiến lược gia này còn cho biết, ông nộp đơn từ chức là làm đúng thủ tục hành chính “nộp trước 30 ngày” đã quy định trong hợp đồng lao động.
Quyết định này không phải bất ngờ bởi tình hình của Than Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. Trong mùa giải 2020, đội bóng đã nợ lương, lót tay kéo dài. Đến thời điểm này, thầy trò ông Phan Thanh Hùng vẫn chưa nhận được lương trong 4 tháng qua. Các khoản lót tay của mùa giải 2020 và thậm chí, 10% của mùa giải 2019 vẫn chưa đến tay cầu thủ.
Chính tình hình tài chính khó khăn đã khiến nhiều cầu thủ trụ cột của Than Quảng Ninh trong mùa giải qua như Xuân Hùng, Nhật Minh, Tuấn Linh, Quách Tân… quyết định tìm đến những đội bóng mới. Thực ra, họ rất muốn gắn bó với đội bóng vùng Mỏ nhưng yêu cầu “thanh toán hết cả khoản nợ cũ mới ký hợp đồng mới” không được đáp ứng nên quyết định chia tay.
Không chỉ thế, nhiều cầu thủ đang còn hợp đồng với đội bóng vùng Mỏ cũng muốn rời đội. Và Than Quảng Ninh có thể sẽ “mất trắng” bởi quy định “cầu thủ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu CLB nợ quá 3 tháng lương” ghi rõ trong thỏa thuận.
Không chỉ mất nhiều nội binh, Than Quảng Ninh cũng gần như không kiếm được ngoại binh có chất lượng bởi những cầu thủ nước ngoài có trình độ đã có bến đỗ mới. Trong lúc đó, lực lượng ngoại binh nước ngoài mới gần như không thể đến Việt Nam do Covid-19.
Được biết, lãnh đạo Than Quảng Ninh sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vào giữa tháng 12 để tìm cách tháo gỡ khó khăn về tài chính. Một mình Chủ tịch Phạm Thanh Hùng không thể gánh nổi ngân sách ngày càng lớn của đội bóng mà cần có sự chung tay, góp sức của nhiều đơn vị.
Trước 2 khó khăn chính yếu dẫn đến sự thành bại của một đội bóng, quyết định từ chức của HLV Phan Thanh Hùng được coi là giọt nước tràn ly, khó có thể nào khác. Bởi với thực trạng như trên thì ông Hùng khó có thể đưa đội bóng vùng Mỏ trụ hạng ở V.League 2020 dù trong 5 mùa giải vừa qua đã ghi dấu ấn rất lớn ở đội bóng này.