V.League 2023

Kết quả TP.HCM 1-0 SHB Đà Nẵng: 3 điểm quan trọng cho Chiến hạm đỏ

Minh Quân
22:04 ngày 23-07-2023
Sự toả sáng của Victor Mansaray đã giúp TP.HCM tìm lại niềm vui chiến thắng. Song, 3 điểm vô cùng quan trọng trên sân Thống Nhất cũng giúp Chiến hạm đỏ tạo ra khoảng cách 3 điểm với đội xếp cuối là Becamex Bình Dương.

Bàn thắng 
TP.HCM:
Victor Mansaray (80’)

Với lợi thế sân nhà, TP.HCM đã đẩy cao đội hình và dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành sử dụng khá nhiều những tình huống cố định, nơi có sự hiện diện của những cầu thủ cao to như Hoàng Vũ SamSon hay Victor Mansaray trong vòng cấm. Đôi lúc, sự khéo léo của chân sút Daniel Green cũng mang lại nhiều cơ hội nguy hiểm cho đội chủ nhà. Đáng chú nhất phải kể đến tình huống tả xung hữu đột của chính Daniel Green ở phút 35, tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Jamaica lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Về phần SHB Đà Nẵng, dù không kiểm soát thế trận như đội chủ nhà, nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Đức luôn biết cách tạo ra sự khác biệt trong những tình huống tổ chức phản công. Lucao, Phan Văn Long hay Phi Hoàng chính là tam giác tấn công gây ra nhiều phiền toái cho hàng phòng ngự của TP.HCM. Nếu may mắn hơn, SHB Đà Nẵng đã có thể khép lại hiệp thi đấu đầu tiên với nhiều hơn 1 bàn thắng. Quãng thời gian cuối của hiệp 1 chứng kiến cả hai đội chơi đôi công mãn nhãn. Tuy nhiên, bàn thắng đã không thể xuất hiện trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1.

Cả hai đội đã tạo ra thế trận đôi công mãn nhãn, nhưng TP.HCM đã bản lĩnh hơn ở những phút cuối trận. Ảnh: Quốc An

Bước sang hiệp 2, vẫn là thế trận tương tự như 45 phút ở hiệp đấu đầu tiên. TP.HCM kiểm soát, trong khi SHB Đà Nẵng tiếp tục chơi phản công. Tuy nhiên, nhịp độ của trận đấu đã bị suy giảm đi đáng kể do thể lực của đôi bên đã bị bào mòn bởi cơn mưa nặng hạt ở cuối hiệp 1. Trong quãng thời gian tiếp theo, SHB Đà Nẵng bất ngờ tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Patrik Lê Giang. Tuy nhiên, Lucao hay Công Nhật lại không thể cụ thể hoá thành bàn thắng.

Trong lúc trận đấu dần trôi về những phút cuối cùng, TP.HCM đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số do công của Victor Mansaray ở phút 80, sau pha căng ngang rất cảm giác của Bùi Ngọc Long bên phía cánh trái. Quãng thời gian còn lại, dù SHB Đà Nẵng đã rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ hoà, nhưng Patrik Lê Giang đã chơi quá xuất sắc khi cản phá nhiều cơ hội rõ ràng của đội khách. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu cho TP.HCM. 

Với chiến thắng vô cùng quan trọng này, TP.HCM đã chính thức vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với SHB Đà Nẵng, hơn đội xếp cuối bảng là Becamex Bình Dương 3 điểm.

Đội hình ra quân
TP.HCM:
Patrik Lê Giang, Ngô Tùng Quốc, Trần Hoàng Phúc, Brendon Lucas, Võ Huy Toàn, Ngọc Tiến, Huỳnh Tuấn Tài, Daniel Green, Chu Văn Kiên, Mansaray, Hoàng Vũ Samson.
SHB Đà Nẵng: Phan Văn Biểu, Mauricio, Brandon Wilson, Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long, Lucao, Phạm Văn Hữu, Phạm Đình Duy, Lương Duy Cương, Nguyễn Phi Hoàng, Phan Đức Lễ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x