Kiatisak & Lee Nguyễn: Chúng ta của hiện tại

Trí Công Trí Công
21:10 ngày 18-12-2020
Tròn 10 năm sau biến cố tại Pleiku, Kiatisak và Lee Nguyễn lại có dịp gặp nhau với mâu thuẫn vẫn còn âm ỉ.
Kiatisak & Lee Nguyễn: Chúng ta của hiện tại

Mâu thuẫn Kiatisak vs Lee Nguyễn 10 năm trước 

Biểu tượng bất diệt của đội bóng phố Núi - Kiatisak đã trở lại Pleiku để dẫn dắt HAGL. Trong số học trò trước kia của ông tại HAGL có một cái tên đình đám, đó là Lee Nguyễn, ngôi sao nhận 10.000 USD/tháng và đã có mùa giải đầu tiên vô cùng ấn tượng trong màu áo HAGL. Anh ghi 9 bàn, kiến tạo 12 lần và giúp HAGL kết thúc ở vị trí thứ 6. Điều đó là đủ để tin rằng Lee Nguyễn sẽ là kép chính trong chiến lược của Kiatisak.

Mọi thứ càng được khẳng định rõ hơn khi chính “Zico Thái” kỳ vọng: “Tôi sẽ giúp anh trở thành cầu thủ số 1 ở Đông Nam Á". Nhưng tuyên bố ấy lại đi ngược hoàn toàn so với những gì mà Lee Nguyễn đã hồi hộp ở người thầy huyền thoại của Gia Lai. Lee Nguyễn dự bị ở trận đầu tiên và chỉ vào sân ở giai đoạn cuối trận khi HAGL gặp Khánh Hòa. Chưa hết bàng hoàng, cầu thủ Việt kiều lại nhận tin anh tiếp tục bị Kiatisak cho dự bị ở trận gặp Hòa Phát Hà Nội sau đó. Không giữ được bình tĩnh, Lee Nguyễn từ chối ra sân khi Kiatisak yêu cầu đưa anh vào sân thi đấu.

Lee Nguyễn mâu thuẫn với Kiatisak và rời khỏi HAGL

Xung đột giữa Kiatisak và Lee Nguyễn nổ ra. Lee Nguyễn không muốn xin lỗi Kiatisak vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình. Theo anh, chẳng có một HLV nào trên thế giới lại cất cầu thủ số 1 vốn chẳng bị chấn thương hay phong độ kém cỏi trên băng ghế dự bị như Kiatisak.

Với "Zico Thái", thái độ thiếu lễ phép của Lee Nguyễn chẳng khác nào một cái tát vào lòng tự trọng. Để rồi đáng ra nếu như cả hai dẹp đi cái tôi, cùng nhau trao đổi một cách thẳng thắn, HAGL đã không phải đứng giữa sự chọn lựa một mất một còn. Đó là hoặc Kiatisak, hoặc Lee Nguyễn, chỉ được chọn một mà thôi. 

Kiatisak sau cùng là người được HAGL giữ lại. Nhưng sau cùng, HAGL cũng không thể vô địch V.League. Lee Nguyễn sau cùng là người ra đi. Và sau cùng anh cũng chẳng thành công ở V.League và phải trở về Mỹ. Rốt cuộc, chẳng ai thành công cả.

Nút thắt chặt hơn hay thời gian xoá nhoà mâu thuẫn?

10 năm qua, Lee Nguyễn và Kiatisak đi những con đường khác nhau. Nhưng họ cũng đã đạt được những thành công nhất định khi rời Việt Nam. Những năm ở New England Revolution nâng Lee Nguyễn tới đỉnh cao sự nghiệp. Anh luôn là một trong những tiền vệ công hay nhất MLS (Giải vô địch quốc gia Mỹ), có tên trong đội hình tiêu biểu năm 2014. Từ năm 2014 tới 2017, Lee Nguyễn liên tục được gọi lên tuyển Mỹ. Năm 2016, anh có 2 trận đá chính cho tuyển Mỹ trước Iceland và Canada.

Thống kê chỉ ra rằng, sau 239 trận chơi tại giải Nhà nghề Mỹ, Lee Nguyễn ghi 54 bàn và kiến tạo 58 lần trước khi xuống phong độ một chút. Thế nhưng, với độ tuổi 34, Lee Nguyễn vẫn đủ khả năng để chơi bóng tốt tại môi trường như V.League. Tấn Tài, Thành Lương, Xuân Việt vẫn còn chơi đỉnh cao với phong độ tốt thì một cầu thủ như Lee Nguyễn vẫn còn đủ đẳng cấp để toả sáng trong 1-2 mùa.

Kiatisak lần thứ 3 trở lại HAGL

Với Kiatisak, rời Việt Nam mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cầm quân của ông. Đến bây giờ, thành công lớn nhất của Kiatisak vẫn là giúp U23 Thái Lan và ĐT Thái Lan chinh phục liên tiếp các chức vô địch và huy chương vàng những năm 2013, 2014, 2015 và 2016.

Trong khi đó, ở cấp độ CLB tại Thái Lan, Kiatisak không thật sự mát tay. Khi dẫn dắt Port FC cách đây 3 năm, Kiatisak sớm phải chia tay đội bóng sau 10 trận (thắng 1, hoà 3 và thua 6). Kể từ đó đến nay, Kiatisak chưa từng tham gia công tác huấn luyện thêm một lần nào nữa.

Suy cho cùng, cả hai đều có được thành công nhất định khi rời Việt Nam. Suy cho cùng, sau giai đoạn thăng hoa tột đỉnh ấy, họ thất nghiệp hoặc xuống phong độ. Cả hai cũng không phải là sự lựa chọn số 1 của HAGL hay TP.HCM. Nhưng số phận lại đưa cả hai hội ngộ sau 10 năm nổ ra tranh cãi.

Người ta đang quan tâm rằng, liệu vời chừng ấy thời gian, mâu thuẫn giữa đôi bên có xoá nhoà. Kiatisak từng khựng lại và né tránh câu hỏi liên quan đến mâu thuẫn với Lee Nguyễn từ phía Bongdaplus cách đây không lâu. Có nghĩa rằng, mọi thứ chưa hẳn đã được gạt sang bên một cách hoàn toàn.

Kiatisak và Lee Nguyễn của hiện tại vẫn rất đáng xem, khi đẳng cấp của họ vẫn còn đó, sức hút của họ vẫn còn nguyên. Quan trọng hơn, nút thắt mâu thuẫn vẫn chưa được họ gỡ bỏ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x