
Lucao đang là “cây săn bàn” hàng đầu V.League trong những năm gần đây. Tại Việt Nam, Lucao lần lượt khoác áo Hà Nội FC (2022/23), Đà Nẵng (2023), Hải Phòng (2023-2025), Thể Công Viettel (2025/26) trước khi đầu quân cho Ninh Bình FC. Kể từ khi sang Việt Nam thi đấu, Lucao đã có 66 bàn thắng sau 122 lần ra sân trên mọi đấu trường. Mùa giải 2024/25, Lucao giành danh hiệu Vua phá lưới. Đồng thời, anh cũng lọt vào Đội hình tiêu biểu V.League mùa bóng 2025/26.
Ở mùa giải năm nay, Lucao tiếp tục duy trì phong độ làm bàn ấn tượng trong màu áo của Ninh Bình. Chân sút 35 tuổi ghi 5 bàn thắng trong 4 trận đấu đầu tiên ở V.League 2026/27. “Tôi vẫn còn rất nhiều động lực thi đấu. Tôi đã khởi đầu mùa giải khá tốt. Tôi nghĩ, điều giúp mình duy trì được trạng thái hiện tại chính là khát khao tiếp tục tiến bộ, tiếp tục thi đấu và hoàn thiện những phẩm chất chuyên môn của mình. Bên cạnh đó là việc chăm sóc bản thân. Tât cả những yếu tố ấy kết hợp lại giúp tôi tiếp tục tiến bộ qua từng mùa giải”, chân sút gốc Brazil chia sẻ trên FPT Play.
Tiền đạo này chia sẻ thêm: “Kinh nghiệm tích luỹ được qua từng mùa giải giúp ích cho tôi rất nhiều cho khả năng đưa ra quyết định. Khi đưa ra quyết định tốt hơn, bạn sẽ tiết kiệm năng lượng, đọc trận đấu tốt hơn và biết cách sử dụng hiệu quả thể lực trong từng tình huống. Tôi không còn nền tảng thể chất giống như khi 20 tuổi nhưng bây giờ, tối biết cách sử dụng nguồn sức mạnh mà mình có tốt hơn. Vì vậy, xét về khả năng duy trì thể trạng và cường độ thi đấu, tôi cảm thấy mình đang ở trạng thái tốt hơn”.
Lucao tiết lộ lấy Cristiano Ronaldo là hình mẫu để học hỏi. “Hiện tại, tôi có thể thi đấu với cường độ cao trong suốt 95 hoặc 100 phút của một trận đấu. Tôi luôn cố gắng đi theo con đường mà Cristiano Ronaldo đã cho tất cả các cầu thủ thấy. Anh ấy đã lớn tuổi nhưng vẫn duy trì phong độ và thể trạng rất tốt.

Tôi yêu bóng đá. Tôi không biết mình còn thi đấu tốt trong 1 năm, 3 năm hay 5 năm nữa nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục. Ronaldo đã cho chúng ta thấy rằng, tuổi tác không phải là điều quan trọng nhất. Nếu bạn thực sự yêu bóng đá, tôn trọng cơ thể của mình, tôn trọng nghề nghiệp, cố gắng hết sức mỗi ngày, biết chăm sóc bản thân và duy trì một cuộc sống lành mạnh, bạn vẫn có thể thi đấu ở một đẳng cấp cao”, tiền đạo của Ninh Bình nói.
Tháng 8/2027, Lucao sẽ đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam khi sinh sống đủ 5 năm liên tiếp ở đất nước hình chữ S. Chỉ cần có quốc tịch, anh hoàn toàn có thể được triệu tập lên ĐT Việt Nam.
“Với bất kỳ cầu thủ nào, được khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là một giấc mơ. Nếu một ngày tôi có quốc tịch Việt Nam và có cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, rất khó có từ ngữ nào diễn tả hết cảm giác biết ơn và hạnh phúc đó”, Lucao nói về giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam.
Tiền đạo này chia sẻ thêm: “Đó sẽ là một giấc mơ. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua tại Việt Nam, nếu điều đó trở thành sự thật thì với tôi đó sẽ giống như một phần thưởng, một món quà lớn để khép lại chặng đường sự nghiệp. Tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự”.

























