Mưu sỹ Nguyễn Húp & nỗi đau Lạch Tray

Từ 19:52 ngày 31-10-2020
Trong làng bóng đá hiện giờ, ông Nguyễn Húp thuộc diện có vai, có vế. Ông có thâm niên đi từ hạng Nhất đến chuyên nghiệp và trở thành vị chủ tịch có thực quyền hùng cứ một phương.

Từ chỗ ít được biết đến, ông Húp được ví như là phản biện bóng đá, luôn có mặt ở mọi điểm nóng và luôn biết cách thu hút được sự chú ý của dư luận bởi lối phát ngôn thẳng tưng, không ngại va chạm.

Mấy năm qua, chủ tịch Húp của Quảng Nam có bước thăng tiến dài về sự nghiệp. Ông cùng Quảng Nam vô địch V.League trong sự ngỡ ngàng của làng bóng đá.

Nhưng cũng chính vì điều đó mà người ta thấy vai trò nổi bật của nhà quản lý bóng đá này. Tháo vát, thạo việc, hiểu mọi ngõ ngách của làng bóng đá và sự tiến bộ của ông khiến ban lãnh đạo đội bóng tự tin rút một cao thủ khác trong làng bóng đá khỏi vai trò quản lý ở Quảng Nam là Lê Nguyên Hồng.

Cũng chính ông Lê Nguyên Hồng đã chủ động rút lui không tham gia ứng cử BCH VFF để dọn đường cho đàn em thăng tiến. Cuối cùng, ông Húp đã trúng cử vào BCH VFF và đó cũng chính là một nấc thang mới trong sự nghiệp của người đàn ông xứ Quảng.

Ông Húp trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng bao trùm ở Quảng Nam FC. Không dừng lại ở đó, ông trở thành nhân vật có khả năng quy tụ trong làng bóng đá. Những lúc, những nơi cần ý kiến với cơ quan quản lý về vấn đề nào khó, lập tức ông Húp xuất hiện. Bộc trực, thẳng tưng, không ngại va chạm, cách đặt vấn đề của ông Húp khiến nhiều người thích cái tai dù không phải ý kiến nào cũng được chấp thuận.

Đơn cử như việc, hồi đầu giải, ông Húp đề xuất không có đội xuống hạng nhưng cuối cùng, BCH VFF chỉ thông qua việc có một đội xuống hạng thay vì có thêm suất play-off. Tiếp đó, ông Húp muốn hủy giải để toàn tâm chống dịch, chia sẻ khó khăn về tài chính với các CLB nhưng cuối cùng, V.League vẫn diễn ra với sự thống nhất cao của các CLB.

Nỗi buồn bóng đá Quảng Nam

Phải thấy rằng, ít vị chủ tịch nào có được cái thế và sự tự chủ như ông Húp ở Quảng Nam. Nói thẳng ra, ông có cái thế mà ít vị chủ tịch nào có được. Có tiếng nói, có quyền lực và tiền bạc không bao giờ là mối lo nên ông Húp có điều kiện để xây dựng đội bóng theo hướng mà mình mong muốn.

Chỉ có điều, mùa này Quảng Nam có nhiều biến động. Từ việc liên tục hoãn giải đến chuyện liên tục phải thay đổi người cầm lái và cuối cùng là tình trạng “tre đã già mà măng chưa mọc” trong đội hình khiến Quảng Nam rơi vào cuộc khủng hoảng không lối thoát.

Trên sân Lạch Tray chiều 31/10 những tưởng đã có một cuộc đào thoát lịch sử và kiến trúc sư trưởng chính là mưu sỹ Nguyễn Húp. Nhưng rút cuộc, cái kết cuối cùng là sự tuyệt vọng. Những bàn thắng đến sớm và dễ dàng không đủ giúp Quảng Nam của ông Húp thoát hiểm. Cay đắng hơn, họ đã thua DNH Nam Định đúng bằng chỉ số phụ và điều đó khiến nỗi đau lên đến cực đỉnh.

Có câu: “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn”. Quảng Nam có thể hội đủ mọi điều kiện để tranh bá xưng hùng, hay chí ít là giành vé trụ hạng nhưng khi khủng hoảng ập đến thì ngay cả những nhà quản lý lọc lõi nhất, quan hệ nhất và quyền lực nhất cũng không thể cứu nổi con tầu đắm.

Bóng đá là vậy. Dễ đoán nhưng khôn lường. Tưởng dễ mà vô cùng khó. Đôi khi, điều cay đắng nhất là những thuận lợi có thể biến thành hạn chế trong bóng đá. Và hôm nay, tại Lạch Tray, người ta ghi dấu một sự tuyệt vọng của một đội quân tinh nhuệ với những vị tướng dạn dày gió sương trận mạc.

XEM THÊM

Nam Định trụ hạng & nước mắt của ‘cậu bé’ Đinh Xuân Việt 

HLV Thành Công: ‘Quảng Nam buồn nhưng không thất vọng’

Hải Phòng 2-4 Quảng Nam: Quảng Nam xuống hạng V.League 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x