
Lực lượng Đà Nẵng ở mùa giải 2026/27
Sau khi suýt rớt hạng ở mùa giải 2025/26 và chỉ kịp trụ lại ở vòng đấu cuối cùng, Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi về lực lượng nhằm cải thiện thành tích ở mùa giải này. Theo đó, đội bóng sông Hàn đã thay mới toàn bộ ngoại binh, vốn là lực lượng nòng cốt nhưng cũng luôn là nỗi ám ảnh của Đà Nẵng trong nhiều mùa giải vừa qua.
Dẫu vậy, lực lượng của họ có tốt hơn so với những mùa giải trước hay không, có lẽ phải chờ đến các trận đấu chính thức mới có thể kiểm chứng. Theo danh sách CLB Đà Nẵng gửi đến ban tổ chức, lực lượng của đội gồm những cầu thủ sau:
Thủ môn: Bùi Tiến Dũng, Đỗ Sỹ Huy, Nguyễn Tiến Mạnh.
Hậu vệ: Trần Ngọc Hiệp, Matias Fracchia Moreira, Quế Ngọc Hải, Trần Văn Hòa, Võ Hữu Việt Hoàng, Lương Duy Cương, Nguyễn Hồng Phúc, Vũ Văn Sơn.
Tiền vệ: Yvo Nahuel Calleros Rebori, Phạm Văn Hữu, Joel Brandon López Pissano, Lê Vũ Quốc Việt, Võ Huy Toàn, Bryan Ly, Võ Văn Toàn, Nguyễn Trung Nguyên.
Tiền đạo: Ivan Saponjic, Phan Văn Long, Phạm Đình Duy, Trần Trương Gia Phúc, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Minh Quang.
Gương mặt nổi bật: Quế Ngọc Hải

Đầu quân cho Đà Nẵng từ giai đoạn 2 mùa giải 2025/26, Quế Ngọc Hải được đánh giá là sự bổ sung quan trọng của đội bóng sông Hàn. Sở dĩ như vậy là bởi ngoài việc là gương mặt quan trọng ở hàng phòng ngự, Quế Ngọc Hải còn là thủ lĩnh trong phòng thay đồ của Đà Nẵng, đồng thời là cầu nối giữa HLV trưởng Lê Đức Tuấn, ban huấn luyện và các cầu thủ.
Nói như vậy cũng không quá lời, bởi lâu nay các cầu thủ Đà Nẵng khá hiền và gần như không có một thủ lĩnh thực thụ để cầm trịch, cũng như vực dậy tinh thần toàn đội trong những thời khắc khó khăn trên sân. Do đó, Đà Nẵng thường chơi khá hiền và thiếu chất lửa để gắn kết các cầu thủ, giúp họ vượt qua áp lực. Vì vậy, việc mời Quế Ngọc Hải về đầu quân là một quyết định chính xác của HLV Lê Đức Tuấn. Hy vọng anh sẽ tiếp tục là thủ lĩnh tinh thần của đội bóng sông Hàn ở mùa giải 2026/27.
Tham vọng của Đà Nẵng ở mùa giải 2026/27
Những mùa giải gần đây, thành tích của Đà Nẵng tại V.League luôn là nỗi ám ảnh của người hâm mộ bên bờ sông Hàn. Nói đâu xa, ngay sau khi trở lại sân chơi V.League, Đà Nẵng đã phải đá play-off ở mùa giải 2024/25 mới có thể trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đến mùa giải 2025/26, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cũng chỉ kịp trụ lại V.League ở vòng đấu cuối cùng. Vì thế, giới chuyên môn và người hâm mộ đang chờ xem liệu đội bóng Đà Nẵng có thể “thay da đổi thịt” sau những năm tháng lận đận vừa qua hay không.

Tuy nhiên, nhìn vào lực lượng của đội ở mùa giải này, xem ra khó có những chuyển biến tích cực. Dẫu tại lễ xuất quân mùa giải 2026/27 mới đây, lãnh đạo thành phố đã đặt ra chỉ tiêu cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn là lọt vào tốp 5 đội có thành tích tốt nhất tại V.League, song nhiều người cho rằng đây là mục tiêu bất khả thi.
Cơ hội hoàn thành mục tiêu
Từ một đội bóng đang đua trụ hạng và chỉ kịp trụ lại ở vòng đấu cuối cùng, nhưng chỉ sau vài tháng lại được đặt mục tiêu lọt vào tốp 5, đó có lẽ là điều không tưởng với người hâm mộ Đà Nẵng. Chẳng ai tin mục tiêu này sẽ trở thành hiện thực.
Ngay cả thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cũng hiểu rõ thực lực của mình. Vì thế, họ cho biết sẽ cố gắng thi đấu đoàn kết, nỗ lực qua từng trận để đạt được thành tích tốt nhất. Đó mới chính là mục tiêu thực tế mà thầy trò nhà cầm quân họ Lê tự đặt ra cho mình.

Đà Nẵng đang nỗ lực giành điểm để thoát càng xa càng tốt khỏi nhóm đua trụ hạng. Trong đó, trận mở màn V.League 2026/27 trên sân Thanh Hóa sẽ là một thử thách đối với đội bóng sông Hàn trong việc giành trọn 3 điểm. Theo nhận định, khả năng Đà Nẵng sẽ tiếp tục trải qua một mùa giải vất vả trong cuộc đua trụ hạng.
Dự đoán: Về đích ở vị trí thứ 11.














_m.jpg)





