Tướng mới sẽ khác?
Thất bại trước HAGL ngay trên sân nhà trước Tết Nguyên đán buộc HLV Lê Đức Tuấn phải rời ghế HLV trưởng Hà Nội. Rõ ràng, đó là trận thua khó chấp nhận đối với đội bóng Thủ đô khi HAGL bây giờ không còn xuất sắc. HLV Hoàng Hoàng Văn Phúc chỉ ngồi tạm quyền trong 2 trận vừa qua trước khi chuyển giao quyền lực cho tân HLV Makoto Teguramori. Trong ngày ra mắt, vị chiếc lược gia giàu kinh nghiệm này đặt tham vọng muốn nâng cao chức vô địch cùng Hà Nội vào cuối mùa. Về lý thuyết, đó là nhiệm vụ khả thi khi Hà Nội chỉ kém đội đứng đầu bảng trong khoảng cách điểm số trong giới hạn của 2 trận thắng.
Nhưng để chạm giấc mơ ấy ở đích đến, ông Makoto Teguramori cần củng cố niềm tin trong trận cầm quân đầu tiên ở chuyến làm khách trên sân HAGL. HAGL không còn ở đỉnh cao nhưng đây là đối thủ đem đến sự thách thức nhất định đối với tân thuyền trưởng người Nhật. Cần biết rằng ngay cả ở thời hoàng kim, Hà Nội vẫn không thắng nhiều hơn so với ca khúc khải hoàn mỗi khi hành quân đến Pleiku. Vì thế, chiến thắng là cách để giúp cho đội bóng Thủ đô đòi lại món thua đau ở trận lượt đi, đồng thời, xoay chuyển lịch sử đối đầu tại Pleiku. Đó cũng là một sự khẳng định, ông đủ tài để chinh phục đỉnh cao với Hà Nội dù không có nhiều thời gian để làm quen, thổi ý tưởng mới vào tư tưởng của Văn Quyết và đồng đội.
Khó lường nhóm đèn đỏ
Bốn điểm trong 2 trận đấu vừa qua đã giúp cho SHB.ĐN rút ngắn cách biệt với nhóm phía trên, qua đó, đem đến sức nóng mới cho cuộc đua chống xuống hạng. SHB.ĐN, Hải Phòng, Quảng Nam, TP.HCM hay SLNA… đều đang đối diện với những rủi ro có thể phải cầm 1,5 suất xuống hạng cuối mùa. Việc chắt chiu cơ hội là điều cần phải thực hiện để không bị bỏ lại phía sau dẫn đến bất lực. Nguy nhất hiện tại vẫn là SHB.ĐN khi đội bóng bên bờ sông Hàn đang đứng cuối bảng. Để cách biệt với ít nhất đội phía trên giảm xuống hơn nữa, SHB.ĐN phải đánh bại TP.HCM.
Về lý thuyết, TP.HCM không phải là đội mạnh nên 3 điểm là điều mà đội bóng bên bờ sông Hàn hoàn toàn có thể mơ mộng. Dù vậy, TP.HCM cho thấy là đội bóng “khắc tinh” đối với SHB.ĐN khi bất bại trong 5 lần đối đầu gần đây, trong đó có 4 trận thắng liêp tiếp vừa qua. Không có sự chỉ đạo của HLV Lê Đức Tuấn sau án cấm do thẻ đỏ sẽ khiến SHB.ĐN gặp ít nhiều khó khăn.
Đang rơi xuống áp chót, Hải Phòng sẽ đối đầu với đối thủ đang bất bại là Hà Tĩnh trên sân nhà. HLV Chu Đình Nghiêm thừa hiểu, cuộc chiến này sẽ không dễ dàng cho đội bóng đất Cảng. Một chiến thắng là điều mà Hải Phòng cần phải hướng đến để ít nhất, giữ được cách biệt 3 điểm như hiện tại so với SHB.ĐN. Trong lúc đó, SLNA dường như cho thấy những tín hiệu lạc quan bằng những điểm số tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, thầy trò ông Phan Như Thuật sẽ không dễ để tiếp tục chuỗi đầu tốt ấy khi làm khách trên sân một Bình Dương đang khát thắng để níu kéo hy vọng vô địch.
Lịch thi đấu vòng 14
Ngày 21/2
17h00 HAGL vs Hà Nội
Ngày 22/2
18h00 Bình Dương vs SLNA
19h15 Hải Phòng vs Hà Tĩnh
Ngày 23/2
18h00 Thanh Hóa vs Quảng Nam
18h00 SHB.ĐN vs TP.HCM
19h15 CAHN vs Thể Công
Ngày 24/2
18h00 Nam Định vs Bình Định