TP.HCM: Đi tắt đón đầu

Khắc Sơn Khắc Sơn
07:37 ngày 17-03-2021
TP.HCM là đội bóng mới lên chuyên nghiệp được vài năm. Trong một khoảng thời gian không dài, họ đã định vị thành công thương hiệu của mình.
TP.HCM: Đi tắt đón đầu

TP.HCM là một trong những đội bóng tạo được tiếng vang về chuyên môn cũng như khai thác giá trị thương hiệu trong một thời gian rất ngắn. Nói một cách thẳng thắn, không phải đội bóng nào cũng làm được như TP.HCM.

Từ chỗ phải trụ hạng, TP.HCM liên tục làm mới chính mình sau mỗi mùa giải. Họ liên tục tham gia thị trường chuyển nhượng với tham vọng sớm trở thành một biểu tượng mới của V.League. Mùa giải nào họ cũng tham gia vào cuộc đua đến ngôi vô địch. Dù thành tích có được chưa xứng với kỳ vọng và mức độ đầu tư của ban lãnh đạo, nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, chính TP.HCM bằng sự hào phóng, quyết tâm của mình đã mang đến sức sống cho V.League.

Có thể nói, TP.HCM đã tiến những bước dài trong việc xây dựng hình ảnh và sử dụng nó là công cụ kiếm tiền nuôi bóng đá. Họ là một trong những CLB khai thác tài trợ tốt nhất. Hàng loạt nhà tài trợ xuất hiện trên sân Thống Nhất, trên áo thi đấu của đội bóng trong sự ao ước của nhiều đội bóng. Ngay cả những đại gia hàng đầu V.League cũng không thể kiếm được nhiều tài trợ như TP.HCM. Cũng nhờ việc kiếm tiền tốt nên TP.HCM có nguồn tài chính dồi dào để tham gia thị trường chuyển nhượng.

Có nhiều tiền, Chịu chơi, Tham vọng, thế nhưng, đến lúc này TP.HCM vẫn chưa có được điều mình mong muốn. Mỗi mùa giải là một lần kỳ vọng. Thế nhưng, sự ổn định của một thương hiệu lớn vẫn là bài toán cần sớm tìm lời giải với TP.HCM. Với bóng đá, tiền bạc phải đi liền với thành tích. Sự hào phóng, ủng hộ của các cấp lãnh đạo và nhà tài trợ phải được cụ thể hóa bằng danh hiệu. Thế nhưng, để có được thành tích thì chỉ có tiền, sự nhiệt tâm thôi là chưa đủ. Bên cạnh sự đầu tư, tầm nhìn, năng lực quản trị của các nhà quản lý là yếu tố quyết định với sự thành bại của một đội bóng. Mà để có được khả năng quản trị, sự tinh tế, am hiểu trong bóng đá thì lại không hề đơn giản. Không phải bằng thời gian, bằng sự vấp ngã là có được sự trải nghiệm. Đôi khi, bạn phải biết lắng nghe, dám thay đổi và chấp nhận từ bỏ những điều mình cho là đúng, nhưng chưa phù hợp với bóng đá.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x