
Nóng trên sân Thanh Hoá
Trên sân Thanh Hoá sẽ là cuộc đối đấu giữa hai đội ở nhóm đua trụ hạng là Thanh Hoá và PVF-CAND. Thực tế, chủ nhà xứ Thanh đang có khoảng cách 4 điểm so với PVF-CAND (17 so với 13), nên thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ phải rất nỗ lực để tận dụng sân nhà hòng tìm chiến thắng.
Phải nói thẳng đội bóng xứ Thanh thời gian qua đang rất nỗ lực để có thể tồn tại và tìm đường trụ hạng, nhưng các cầu thủ của họ đang đang có nhiều ẩn ức và điều đó như một cơn sóng ngầm đang chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Nói thế, vì thời gian qua những khoản lương và phí lót tay của cầu thủ Thanh Hoá vẫn còn nợ, thậm chí là nợ từ những mùa giải trước, nhưng đến giờ vẫn chưa được giải quyết.

Vì thế, các cầu thủ rất muốn những người có trách nhiệm sẽ đưa ra cách giải quyết ổn thỏa hoặc chí ích là những lời hứa từ để họ có thể yên tâm thi đấu ở những trận đấu còn lại của mùa giải. Đừng quên, mới đây tiền đạo Rimario của Thanh Hoá đã bỏ về nước vì không thể chấp nhận được trước những khoản nợ không biết chừng nào trả của đội bóng, dẫu anh này trước đó đã quay lại ở những vòng đấu vừa qua.
Do đó, các cầu thủ đang rất lo lắng chưa biết tương lai của mình ra sao. Thậm chí, họ đang nghĩ đến viễn cảnh đội bóng xứ Thanh sẽ đi vào vết xe đổ như CLB Quảng Nam hồi mùa giải trước, tức đá trụ hạng rồi sau đó lại… giải tán. Vì thế, dẫu đang có khoảng cách so với đội khách PVF-CAND, nhưng thầy trò HLV Mai Xuân Hợp chuẩn bị bước vào trận đấu này với nhiều âu lo do tinh thần bất ổn.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND cũng đang rất khát thắng để có thể bứt lên và giữ khoảng cách với đội bóng đang nằm ở đáy bảng là Đà Nẵng. Với một chủ nhà đang gặp nhiều bất ổn, nhất là khi mất chân sút Rimario, các cầu thủ PVF-CAND hoàn toàn có thể giành được điểm ở cuộc cạnh tranh này.
Với một cuộc so tài mà cả chủ lẫn khách đều buộc phải thắng để nuôi hy vọng, sân Thanh Hoá sẽ rất hấp dẫn và biết đâu sẽ có bất ngờ.
Khó cho Đà Nẵng!
Sân Chi Lăng có thể xem là màn đối đầu giữa đỉnh và đáy giữa Đà Nẵng - Thể Công Viettel. Ở đó, đội bóng đang nằm đáy bảng là Đà Nẵng sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ đang xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng là Thể Công Viettel.

Thực tế, đội chủ nhà sông Hàn đang rất khát điểm và rất muốn thắng trong cuộc tiếp đón đội khách áo lính, nhưng điều này chẳng hề dễ dàng với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Nói thế, bởi so lực lượng Đà Nẵng thật khó cạnh tranh với Thể Công Viettel. Chưa kể chuyên môn của họ đến thời điểm này cũng khó bì được với các học trò của HLV Popov. Vì thế, để giành được 3 điểm, thậm chí tối thiểu 1 điểm cũng là một thách thức lớn cho đội bóng sông Hàn.
Trong khi đó, Thể Công Viettel dẫn đến làm khách tại Chi Lăng, nhưng thực lực của họ được đánh giá cao hơn nhiều so với chủ nhà. Bên cạnh đó, đội bóng áo lính cũng đang muốn có điểm để đua tranh ngôi đầu với đối thủ CAHN ở cuộc đua vô địch, dẫu họ đang kém đến 7 điểm (41 so với 48).

Cũng vì khoảng cách ấy, trong lúc giải vẫn còn đến 7 vòng nữa mới kết thúc, nên thầy trò HLV Popo vẫn đang nuôi hy vọng. Vì vậy, họ buộc phải có điểm, thậm chí là giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, bởi nếu trắng tay trên sân Chi Lăng, khi ấy xem như Thể Công Viettel hết cửa đua tranh với đội bóng ngành công an.
Khi cả chủ lẫn khách đều quyết phải thắng để nuôi hy vọng, cuộc đối đầu trên sân Chi Lăng sẽ rất hấp dẫn và đáng xem.





















-ra-ngay-23-4-.jpg)


