THỊ TRƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG NGOẠI BINH 2022

V.League 2022: 'Cũ người mới ta' và dấu hỏi lính mới

THÀNH VĂN
08:14 ngày 15-02-2022
Việc mua sắm ngoại binh đã diễn ra khá sôi động ở các đội bóng tham dự V.League 2022 trong thời gian vừa qua. Và sau ngày “khoá sổ”, nhiều đội mừng thầm vì lấy được cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi, nhưng...
V.League 2022: 'Cũ người mới ta' và dấu hỏi lính mới

Tích cực đảo “hàng cũ”

Trước thềm mùa giải 2022, hàng loạt đội bóng đã quyết định thanh lý ngoại binh. Các CLB muốn thay đổi cách chơi cũng như tạo luồng sinh khí mới nên đã chia tay “người cũ”. Hà Nội, SLNA, HL Hà Tĩnh, Sài Gòn FC, TP.HCM và B.BD là những đội tích cực chia tay tất cả ngoại binh cũ để đón những gương mặt mới về. Bên cạnh đó, các đội chỉ sàng lọc lại và giữ 1-2 cầu thủ còn đâu cũng chia tay các “ông Tây” như Thanh Hoá, Nam Định, Viettel, Hải Phòng và Bình Định. Và sau những đợt thanh lý đó, rất nhiều gương mặt vốn đã có nhiều năm chinh chiến ở V.League như J.Lynch, Rimario, Moses, Geovane, Keon... đã trở thành “món hàng” được săn đón. Thậm chí, nhiều đội bóng đã phải tham gia đấu giá để có được chữ ký của các ngoại binh chất lượng.

Về cơ bản, những ngoại binh nói trên đều là những gương mặt chất lượng, đã khẳng định được tên tuổi sau nhiều năm chinh chiến ở V.League. Bình Định với nguồn tài chính lớn đã nhanh tay có được chữ ký của J.Lynch và đây chính là bản hợp đồng gây được sự quan tâm lớn bậc nhất bởi chân sút người Jamaica này có trình độ chuyên môn cao. Hay như việc Hải Phòng đã mua được 2 cầu thủ từng vô địch V.League cùng Hà Nội là tiền vệ Moses và  tiền đạo Rimario. Viettel cũng gây “choáng” khi đã mạnh tay chi tiền để có được sự phục vụ của Geovane từ Hà Nội. Có thể thấy, những cầu thủ có chất lượng thì không bao giờ lo thất nghiệp bởi họ luôn được săn đón.

Tiền đạo J.Lynch (trái)  hiện đã về khoác áo Bình Định - Ảnh: Phan Tùng

Canh bạc từ “người mới”

Lâu nay TP.HCM luôn gây bất ngờ ở chính sách mua sắm ngoại binh. Đội bóng này từng chi hàng triệu USD để có được những cầu thủ nổi tiếng nhưng khi thi đấu ở V.League lại trở nên tầm thường. Năm nay, TP.HCM đã mua về 3 cầu thủ mới là Lucas, Cosendey và Goods. Tất nhiên, TP.HCM đã phải chi ra số tiền lớn nhưng chưa biết sự hiệu quả của bộ 3 nói trên thế nào, có đủ sức để “gánh team” cho đội bóng hay không. Trong khi đó, HL Hà Tĩnh cũng vừa ký với 3 cầu thủ mới toanh là Santos, Oliveira và Suraka. Đội bóng này kỳ vọng trong bối cảnh nhiều cầu thủ nội chất lượng đã chia tay đội bóng như Tuấn Hải, Hoàng Anh, Văn Vỹ thì 3 ngoại binh có thể gồng gánh được lối chơi, đem lại sự hiệu quả trong phòng ngự và tấn công. Với HAGL, đội bóng được đầu tư khá mạnh và nhờ các mối quan hệ của HLV Kiatisak thì họ đã có được 2 ngoại binh Baiano và Mauricio để tăng cường cho hệ thống phòng ngự và tuyến đầu. Đội bóng phố Núi sẽ chơi với 2 tiền đạo ngoại để củng cố cho tham vọng đua tranh chức vô địch V.League. HAGL đã không vô địch suốt 15 năm qua nên hơn bao giờ hết cơn khát danh hiệu lên đến đỉnh điểm.

Còn với SLNA, sau khi đưa Olaha trở lại đội bóng thì 2 tân binh là Basit và Nkongho sẽ có lần đầu trình làng V.League. Về cơ bản, những thông tin cũng như tính hiệu quả trong lối chơi của các cầu thủ mới lần đầu đến với V.League vẫn là dấu hỏi lớn và nếu như sau 3 vòng đầu, các đội có nhu cầu thay đổi ngoại binh thì vẫn kịp. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì việc tìm được gương mặt mới thay thế, đưa sang Việt Nam là điều không hề dễ dàng. Thế nên tâm lý chung của các đội V.League là vẫn âu lo với những ngoại binh mới đến có thực sự giá trị, đóng góp vào thành tích cho đội hay không. Và việc mua sắm ngoại binh với các đội V.League đôi khi còn là chuyện hên xui chứ chưa thể nói trước được điều gì.

Cầu thủ nhập tịch không còn được săn đón

Chưa bao giờ những cầu thủ nhập tịch lại không nhận được sự quan tâm lớn từ các đội V.League như ở hiện tại. Phần vì các cầu thủ nhập tịch này đã luống tuổi, phần vì họ không còn duy trì được sự hiệu quả do mùa giải nghỉ dài và ngắt quãng. Ở mùa giải này, chỉ có TP.HCM mua Hoàng Vũ Samson từ Thanh Hoá, Trường An (Thiago Melo) cập bến SLNA. Trước đây Thanh Hoá từng khốn khổ vì tính cách của Samson và sau đó phải chia tay. Trong khi đó, cầu thủ Trường An (sinh năm 1991, nhiều năm chơi cho Quảng Nam) từng có tiền sử chấn thương đứt dây chằng nên chưa chắc anh sẽ chơi tốt khi về khoác áo SLNA. Trong khi đó, chân sút Đỗ Merlo đã có dấu hiệu tuổi tác nên dù được Sài Gòn FC giữ lại thì cũng không lấy gì đảm bảo anh sẽ tỏa sáng.

Các đội V.League bây giờ không còn nhiều niềm tin vào các ngoại binh nhập tịch và cứ theo năm tháng, số “ông Tây” này dần biến mất khỏi V.League cũng là điều không quá bất ngờ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x