
Nam Định hiện đứng ở nửa dưới BXH V.League sau lượt đi. Với khoảng cách lên tới 19 điểm so với đội nhất bảng, cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch của đại diện thành Nam hẹp đi đáng kể. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Mauro Jemorino không bỏ cuộc. Sau gần 1 tuần nghỉ ngơi đón Tết Nguyên Đán 2026, Nam Định trở lại tập luyện. Đội chủ sân Thiên Trường cũng là 1 trong số những đội hội quân sớm nhất để bắt nhịp guồng quay V.League.
Đương nhiên, Xuân Son - tiền đạo số 1 của Nam Định và ĐT Việt Nam hiện tại nhận được sự quan tâm hơn cả. Người hâm mộ đã đến sân Thiên Trường để xin chữ ký của chân sút sinh năm 1997. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ toả sáng tại lượt về, nhằm giúp CLB Nam Định trở lại đường đua V.League.
Xuân Son chưa có duyên ở giải quốc nội. Anh chưa có bàn nào từ Cúp Quốc gia đến V.League sau khi tái xuất. Trái ngược với điều đó, tiền đạo này lại thi đấu rất ấn tượng ở giải khu vực, với 7 pha lập công tại đấu trường CLB Đông Nam Á.

Theo thống kê tại Transfermarkt, Xuân Son từng ghi 31 bàn sau 24 trận tại V.League 2023/24 (trung bình 1,29 bàn/trận). Trước đó một mùa, cầu thủ này ghi 16 bàn sau 18 trận đấu (trung bình 0,88 bàn/trận). Nhờ hiệu suất săn bàn ổn định và ở mức độ cao, Son đã liên tiếp giành giải Vua phá lưới V.League, qua đó tiến dần vào ngôi đền huyền thoại dành cho các chân sút hay bậc nhất lịch sử của giải.
Ở mùa giải này, như đã chia sẻ, Son ghi 7 bàn sau 3 trận đấu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á cùng Nam Định. Anh có 1 pha lập công cho ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Theo đánh giá của HLV Mauro Jemorino từ Nam Định, Son cũng đã có những thay đổi lớn theo chiều hướng tích cực kể từ khi tái xuất. Ngoài khả năng chọn vị trí, di chuyển mạnh mẽ và dứt điểm sắc sảo, Xuân Son cũng thể hiện kỹ thuật rê bóng mềm mại và cùng sức chiến đấu cao trong tranh chấp bóng tầm cao. Nhờ đó, Son có thêm cơ hội và đất diễn để đóng góp vào lối chơi chung của đại diện thành Nam, từ góc độ kiến tạo cho đến khai thác cơ hội ở các bối cảnh khác nhau bên phần sân đối thủ.
Tính đến hiện tại, 3 cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League 2025/26 là Alan (11 bàn/Công an Hà Nội), Fred Friday (7 bàn/Ninh Bình) và Lucao (7 bàn/Thể Công Viettel). Nếu dựa trên hiệu suất săn bàn gần 1 pha lập công/trận, Son đủ khả năng để bắt kịp với Alan trong màn ganh đua đến danh hiệu chân sút xuất sắc nhất V.League năm nay. Thậm chí, nếu “lên đồng” như 2 mùa trước, với hàng loạt cú đúp hoặc hat-trick bàn thắng, Son đủ khả năng để làm nên cú ngược dòng trong màn ganh đua giải thưởng cá nhân này.



_m.jpg)
















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


