
Trên sân Ciudad de Valencia, Thụy Điển nhập cuộc đầy hứng khởi và chủ động. Ngay từ phút thứ 6, thế bế tắc đã được khai thông sau một tình huống phối hợp sắc nét ở hành lang cánh. Benjamin Nygren kiến tạo thuận lợi để Gyokeres dứt điểm cận thành mở tỷ số, mang về lợi thế tâm lý cực lớn cho Thụy Điển.
Bị thủng lới khá bất ngờ, Ukraine buộc phải đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, hàng thủ Thụy Điển dưới sự chỉ huy của Victor Lindelof đã chơi quyết liệt và kín kẽ.
Khi đang chơi hay, Thụy Điển gặp tổn thất khi trung vệ Isak Hien dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Carl Starfelt ở phút 37. Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 tạm nghiêng về Thụy Điển.
Bước sang hiệp hai, Viktor Gyokeres lại là tâm điểm chú ý khi nhân đôi cách biệt cho Thụy Điển ở phút 51. Người thực hiện đường chuyền dài kiến tạo cho bàn thắng này lại là thủ môn Kristoffer Nordfeldt từ một pha phát bóng chính xác.

Đến phút 71, thủ thành Anatoliy Trubin phạm lỗi với chính Viktor Gyokeres trong vòng cấm và 11m cho Thụy Điển. Cơ hội được giao cho Gyokeres và ngôi sao thuộc biên chế CLB Arsenal không bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình, qua đó ấn định thắng lợi 3-0 cho Thụy Điển. Với kết quả này, Thụy Điển vào chung kết play-off và đối thủ của họ là Ba Lan.
Ở trận đấu còn lại của nhánh này, Ba Lan với sự tỏa sáng của chủ công Robert Lewandowski và Zieliński xuất sắc ngược dòng hạ Albania với tỷ số 2-1. Trận chung kết play-off nhánh B giữa Thụy Điển vs Ba Lan sẽ diễn ra vào ngày 1/4 tới.

























