Giới thiệu ĐT nữ Pháp tại World Cup nữ 2023: Các cô gái áo lam mang hoài bão lớn

MINH HUY
10:06 ngày 12-07-2023
Sở hữu dàn cầu thủ đồng đều ở mọi tuyến và nhiều ngôi sao đáng chú ý, ĐT nữ Pháp của HLV Herve Renard được đánh giá rất cao tại World Cup nữ 2023, đồng thời được giới mộ điệu kỳ vọng có thể tạo nên kỳ tích ở Australia và New Zealand năm nay.

Ngôi sao: Eugenie Le Sommer

Sau khi tiền vệ ngôi sao Amandine Henry buộc phải tuyên bố rút lui vì chấn thương bắp chân trái trong buổi tập hôm 7/7, tiền đạo kỳ cựu Eugenie Le Sommer trở thành một trong những ngôi sao được chú ý nhất của ĐT nữ Pháp. Tuy đã 34 tuổi nhưng Le Sommer vẫn là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của đội tuyển áo lam, với 88 bàn sau 177 trận.

Ngôi sao đang thuộc biên chế Lyon luôn được biết đến với khả năng vô cùng đáng sợ - biến những cơ hội không rõ ràng thành các bàn thắng. Lối chơi của Le Sommer vô cùng biến ảo nhờ vào khả năng thực hiện những đường phất bóng dài để triển khai phản công nhanh. Đấy cũng là một trong những lý do tại sao cô sở hữu gần 100 pha kiến tạo tại Lyon.

Khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ tại học viện đào tạo các cầu thủ nữ trứ danh của Lorient, khi gia nhập Lyon, Le Sommer được HLV Sonia Bompastor khai thác tối đa khả năng sáng tạo của mình bằng cách bố trí cô chơi ở vị trí trung phong, nhưng cho phép lùi xuống hàng tiền vệ để phân phối bóng và điều khiển lối chơi của toàn đội.

Le Sommer sẽ là "đầu tàu" trên hàng công của Pháp

HLV: Herve Renard

Khi bắt đầu hành trình tại Australia và New Zealand gặp Jamaica ngày 23/7 tới, ĐT nữ Pháp sẽ được truyền một nguồn năng lượng mới trực tiếp từ băng ghế chỉ đạo. Bởi tân HLV Herve Renard được bổ nhiệm hồi tháng 3, luôn được đánh giá rất cao ở bản lĩnh, kinh nghiệm và các thành tích đã đạt được. Ông cũng là HLV thứ 9 dẫn dắt ĐT nữ Pháp kể từ năm 1971 đến nay.

“Ông ấy là một HLV có nhiều kinh nghiệm, giành được chiến thắng ở cấp ĐTQG nam và cũng có phong cách rất lôi cuốn. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ mang lại một luồng sinh khí mới tại giải đấu năm nay", hậu vệ đội trưởng Wendie Renard nhấn mạnh.

Dù chưa có nhiều thời gian làm việc cùng nhau ở ĐT nữ Pháp hiện tại, nhưng trong quá khứ, chính Renard là người đã đưa các cô gái áo lam lọt vào bán kết World Cup 2011 tại Đức.

Tôi thích phong cách dẫn dắt của Herve. Ông ấy luôn thúc đẩy chúng tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi không bao giờ quên chiến thắng của Saudi Arabia trước Argentina tại World Cup 2022”, tiền vệ Grace Geyoro nói về người thầy mới.

Herve Renard - cựu HLV Saudi Arabia, được đánh giá rất cao khi dẫn dắt ĐT nữ Pháp

Thành tích ở các kỳ World Cup

Tại 3 kỳ World Cup chưa được FIFA chính thức công nhận, 1971, 1978 và 1988, Pháp đã giành một chức vô địch - năm 1978. Kể từ khi giải đấu chính thức do FIFA bảo trợ vào năm 1991, Pháp phải đợi đến kỳ thứ 4 tổ chức trên đất Mỹ (năm 2003) mới giành được vé tham dự VCK. Tuy nhiên, sau trận 1 thắng, 1 hòa và 1 bại, Pháp chỉ đứng thứ 3 vòng bảng và bị loại.   

Đến World Cup 2007, Pháp cũng không thể vượt qua hành trình vòng loại. Tuy nhiên, tại VCK trên đất Đức, các cô gái Pháp đã thi đấu rất ấn tượng và giành hạng Tư thế giới, đứng sau lần lượt nhà vô địch Nhật Bản, ĐT Mỹ và Thụy Điển. Đây cũng là thành tích tốt nhất của ĐT nữ Pháp tại các kỳ World Cup.

Sau đó tại World Cup 2015 ở Canada và World Cup 2019 trên sân nhà, các cô gái áo lam cũng đều dừng chân ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Sự chuẩn bị cho World Cup 2023

Để tới giải đấu năm nay, Pháp toàn thắng cả 10 trận ở vòng loại, ghi 54 bàn và để thủng lưới 4 bàn. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng của đạo quân HLV Corinne Diacre trước khi nữ chiến lược gia này bị sa thải hồi tháng 3 vì scandal gây chia rẽ nội bộ khiến một loạt trụ cột bỏ tuyển.

Khi Renard ngồi vào ghế nóng từ tháng 3 tới nay, bầu không khí tại ĐT nữ Pháp khác hẳn. Luôn tràn ngập tiếng cười, rộn ràng cả trên sân tập lẫn trong phòng thay đồ. Ở 3 trận giao hữu gần nhất, ĐT nữ Pháp của Renard toàn thắng, ghi 10 bàn và để thủng lưới 3 lần.

Triết lý bóng đá của Renard luôn dựa trên những phẩm chất tốt nhất của các học trò để khai thác tối đa thế mạnh của từng cầu thủ, trước mỗi đối thủ khác nhau. Chính vì thế, ở các trận giao hữu gần nhất, ngoài mục tiêu thử nghiệm đội hình để tìm bộ khung tối ưu, nhà cầm quân người Pháp cũng muốn giúp đội nhà có được lực lượng dự bị hùng hậu và lối chơi biến ảo trước từng đối thủ cụ thể.

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2023

Trên BXH FIFA mới nhất, Pháp xếp hạng 5, đứng sau Mỹ, Đức, Thụy Điển và Anh. Tại giải đấu năm nay, họ nằm ở bảng F, cùng các đội Brazil, Panama và Jamaica. Các cô gái áo lam đang hướng đến mục tiêu một trong hai vị trí dẫn đầu bảng này. Trước khi lên đường sang châu Đại dương thi đấu, LĐBĐ Pháp cũng xác định rõ mục tiêu của đội là lọt vào bán kết.

ĐT nữ Pháp đặt mục tiêu vào bán kết World Cup 2023

Lịch thi đấu vòng bảng

17h00 ngày 23/7: Pháp vs Jamaica

17h00 ngày 29/7: Pháp vs Brazil

17h00 ngày 2/8: Panama vs Pháp

Danh sách 23 tuyển thủ

Thủ môn: Mylene Chavas (Bordeaux), Solene Durand (Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), Constance Picaud (PSG)

Hậu vệ: Maelle Lakrar (Montpellier), Wendie Renard (Lyon), Estelle Cascarino (MU), Élisa De Almeida (PSG), Sakina Karchaoui (PSG), Selma Bacha (Lyon), Aissatou Tounkara (MU).

Tiền vệ: Sandie Toletti (Real Madrid), Grace Geyoro (PSG), Amel Majri (Lyon), Laurina Fazer (PSG), Kenza Dali (Aston Villa), Oriane Jean-Francois (PSG), Lea Le Garrec (Fleury)

Tiền đạo: Eugenie Le Sommer (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Viviane Asseyi (West Ham), Vicki Becho (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Naomie Feller (Real Madrid)

Bạn có biết?

Với mục tiêu giành quyền tham dự World Cup 2011 tại Đức, Pháp đã thắng 10 trận ở vòng loại, ghi 50 bàn và không để thủng lưới lần nào. Đây là thành tích xuất sắc nhất của các cô gái áo lam tại hành trình vòng loại giành vé dự cúp thế giới.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x